19:05 23/05/2019

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD

Phương Vy

Tại Monaco, cứ 3 người thì có một người là triệu phú USD

Monaco - nằm ở Tây Âu, thuộc vùng biển French Riviera, được biết đến là "sân chơi của tỷ phú". Công quốc nhỏ bé này nổi tiếng với sự giàu có, các sòng bạc và những sự kiện xa hoa.  

Dưới đây là 14 điều ít người biết về công quốc giàu có này, theo Business Insider. 

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 1.

Với diện tích chỉ hơn 2 km2 và dân số 38.300 người, Monaco là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới. Công quốc nhỏ bé này tiếp giáp với Pháp và Italy.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 2.

Diện tích của Monaco thậm chí bé hơn Công viên Central Park tại thành phố New York. Central Park rộng khoảng 340 hecta, tương đương gần 3,4 km2. Theo đó, Monaco chỉ bằng 60% diện tích của công viên nổi tiếng này.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 3.

Monaco có tổng cộng 12.261 triệu phú USD. Số lượng triệu phú tại quốc gia này tăng 12% trong khoảng từ năm 2013 đến 2017, theo báo cáo Knight Frank Wealth Report năm 2019.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 4.

Tại Monaco, cứ 3 người thì có một người là triệu phú. Theo tính toán của Business Insider, tỷ lệ triệu phú trên dân số của quốc gia này là hơn 32%.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 5.

Giá nhà trung bình tại Monaco là 49.565 USD/m2, cao hơn so với nhiều thị trường bất động sản đắt đỏ trên thế giới như New York và Hồng Kông. Tại Hồng Kông, giá nhà trung bình là 31.076 USD/m2, còn ở Manhattan (New York) là 19.272 USD, theo NeighborhoodX. Một căn hộ nhỏ một phòng ngủ tại Monaco có giá ít nhất 1,6 triệu USD, theo Alexander Kraft, chủ tịch kiêm CEO của Sotheby's International Realty France-Monaco. Hầu hết những căn hộ "bình thường" tại quốc gia này có giá từ 2,2 - 22,3 triệu USD, còn các căn penthouse cao cấp có giá lên tới hơn 55 triệu USD. Giá nhà tại đây đang tiếp tục tăng, với mức tăng hơn 18% trong năm 2017, theo Bloomberg.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 6.

Năm 2017, giá sang tay trung bình của một căn nhà tại Monaco là 4,5 triệu Euro, tương đương hơn 5 triệu USD. Tại quận gần biển Larvotto district, một trong những nơi đông dân cư nhất tại Monaco, giá nhà sang tay trung bình là hơn 16 triệu USD.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 7.

Monaco có tỷ lệ cảnh sát trên cư dân là 1/100. Đây được xem là một trong những nơi an ninh nhất thế giới với hệ thống camera giám sát 24/7 khắp nơi.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 8.

Dù Monaco nổi tiếng với các sòng bạc, nhưng công dân nước này bị cấm đánh bạc. Theo đó, thế giới sòng bạc của quốc gia này dành trọn cho du khách và cư dân ngoại quốc.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 9.

GDP trên đầu người của Monaco là 165.420 USD, cao thứ hai thế giới, sau Liechtenstein. Nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, Liechtenstein có GDP đầu người là 166.021 USD, theo dữ liệu của Liên hợp quốc. Liechtenstein có diện tích gấp 80 lần Monaco.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 10.

Monaco là một trong 4 quốc gia trên thế giới có GDP đầu người trên 100.000 USD. 3 quốc gia còn lại là Liechtenstein, Luxembourg và Bermuda.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 11.

Hơn 75% cư dân tại Monaco là người gốc ngoại quốc. Chỉ có khoảng 9.259 trong số 38.300 cư dân ở Monaco là những người được sinh ra tại đây, theo dữ liệu chính thức của công quốc này.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 12.

Monaco là nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới - 85,8 tuổi, theo sau là San Marina (85 tuổi), Hồng Kông (85 tuổi), và Nhật Bản (84 tuổi), theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB).

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 13.

Tại Monaco, tỷ lệ người nghèo là 0%, theo CIA World Factbook.

14 điều ít biết về quốc gia với 1/3 dân số là triệu phú USD - Ảnh 14.

Monaco là nơi có một trong những con đường đắt đỏ nhất thế giới - Avenue Princesse Grace với giá trung bình 192.934 USD/m2.