Chiều 7/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.
Theo UBND tỉnh Nghệ An, năm 2025 GRDP của tỉnh tăng 8,44%, xếp thứ 13 cả nước. Trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi tăng tới 14,54%. Động lực này đến từ sự phục hồi rõ nét của công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là sau khi nhiều dự án FDI lớn đi vào hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng chung của tỉnh.
Cùng với công nghiệp, lĩnh vực tài chính – ngân sách ghi nhận kết quả nổi bật. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 29.211 tỷ đồng, vượt 64,8% dự toán, mức cao nhất từ trước đến nay của Nghệ An.
Hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận bước tiến mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 42,6% so với năm trước, hàng hóa của Nghệ An đã có mặt tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó, thu hút vốn FDI vượt mốc 1 tỷ USD với 25 dự án cấp mới, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Về hạ tầng, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo dư địa phát triển cho giai đoạn tới, như tuyến đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An giai đoạn 2. Đồng thời, tỉnh cũng khởi công một số dự án hạ tầng lớn, có vai trò lan tỏa đối với phát triển kinh tế – xã hội trong trung và dài hạn.
Năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở đầu cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,5–11,5%, hướng tới tăng trưởng hai con số.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tỉnh tập trung cụ thể hóa 7 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền địa phương. Trọng tâm là các cơ chế, chính sách mang tính kiến tạo, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, tháo gỡ những “nút thắt”, rào cản đang cản trở tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực.
Song song với đó, Nghệ An tiếp tục ưu tiên cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI; phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tại buổi họp báo, nhiều nhà báo, phóng viên đã nêu câu hỏi, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành làm rõ một số vấn đề được dư luận quan tâm, như việc xử lý các dự án hạ tầng giao thông “treo” kéo dài; công tác tuyển dụng giáo viên; việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã; quản lý khai thác khoáng sản trái phép; xác định thông tin liên quan đến dự án “Nuôi em”; cũng như chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.
Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao vai trò, đóng góp trí tuệ và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân và lan tỏa những kết quả tích cực của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong năm 2026 – năm đầu triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, HĐND và các kế hoạch của UBND tỉnh, qua đó tạo sự thống nhất cao trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành một cực tăng trưởng tầm cỡ quốc gia.
Tận dụng lợi thế đô thị di sản, đẩy mạnh khoa học - công nghệ và từng bước phát huy tiềm năng kinh tế biển, thành phố Huế đang định hình mô hình tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu GRDP bình quân tăng từ 10% trở lên mỗi năm...
Khoảng 750.000 người dân tại Quảng Trị được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ Dự án Phát triển hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu có tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030.
Trong số 68 dự án tồn đọng, kéo dài, tỉnh Quảng Ninh đã tháo gỡ được 47 dự án, 21 dự án còn lại đang được xây dựng phương án xử lý…
Hơn 9 ha đất tại xã Chân Mây - Lăng Cô và phường Hương Thủy sẽ được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách trên địa bàn thành phố Huế.
Sau hơn hai năm triển khai cơ chế đặc thù phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ cho phép tiêu thụ thương mại phần vật liệu xây dựng được khai thác hợp pháp nhưng không sử dụng hết cho các công trình đầu tư công...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.