08:25 15/10/2018

5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống

Minh Anh

Việc thiết kế nội thất cho ngôi nhà thường là công việc của các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự lên ý tưởng và thay đổi không gian sống của mình chỉ bằng những ứng dụng vô cùng đơn giản dưới đây.

1. Houzz
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 1.
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 2.
Houzz là một trong những ứng dụng phổ biến nhất trong thiết kế nội thất. Trong Houzz, bạn có thể tìm kiếm được hơn 16 triệu những bức ảnh về thiết kế nội thất và ngoại thất để làm ý tưởng cho ngôi nhà của bạn. Houzz cũng là nơi bạn có thể mua sắm những món đồ nội thất và "ướm" thử chúng vào chính không gian nhà bạn thông qua camera trên điện thoại. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm đọc những bài viết về thiết kế nhà cửa hay những mẹo trong sắp xếp không gian và nhận tư vấn, nhận xét về dự án thiết kế của bạn từ cộng đồng người sử dụng. Nếu cần người hỗ trợ quá trình thiết kế, bạn có thể tìm và thuê những chuyên gia ngay trên ứng dụng. 2. Homify
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 3.
Homify là nền tảng kiến trúc và trang trí nội thất kết nối chuyên gia và người dùng. Bạn đang tìm cách cải tạo bếp, lấy ý tưởng sân vườn hoặc tìm kiến trúc sư như ý để lên kế hoạch cho ngôi nhà trong mơ? Ứng dụng này sẽ giúp bạn tìm được tất cả các bí quyết, hỗ trợ bạn thực hiện dự án, hoặc đơn giản là truyền cảm hứng hoàn thiện tổ ấm của bạn. Bạn có thể tìm kiếm và lưu các hình ảnh ý tưởng, đón đầu những xu hướng thiết kế thông qua những tin bài cập nhật và liên hệ với chuyên gia lân cận để giúp bạn thiết kế ngôi nhà của mình. 3. Room Planner
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 4.
Ứng dụng này giúp bạn mô phỏng lại căn nhà của mình dưới dạng 3D và sắp xếp từng không gian trước khi bắt tay vào thiết kế. Bạn hoàn toàn có thể vẽ lại đúng tỷ lệ diện tích của ngôi nhà và tự do sắp xếp đồ đạc, phòng ốc với hàng trăm sản phẩm nội thất có màu sắc, vật liệu, kết cấu khác nhau. Room Planner tuy chỉ giúp mô phỏng tương đối không gian thực của nhà bạn nhưng nó vẫn đủ để giúp bạn trở thành một kiến trúc sư hay nhà thiết kế không chuyên. Ứng dụng tương đối dễ sử dụng và đặc biệt thích hợp với những ai đang có kế hoạch thiết kế một ngôi nhà mới hay sửa sang lại không gian sống hiện tại. 4. Neybers
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 5.
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 6.
Neybers là một ứng dụng đơn giản và sống động cho những người yêu thích thiết kế nội thất và trang trí thiết kế. Cho dù bạn muốn trang trí cho ngôi nhà mơ ước, lên ý tưởng thiết kế cho một buổi chụp hình tạp chí nội thất hoặc trang trí bất kỳ không gian nào, Neybers cho phép bạn tạo ra những căn phòng và trang trí chúng với một kho các sản phẩm nội thất hiện đại, đa phong cách từ hơn 300 thương hiệu và các cửa hàng như IKEA, Normann Copenhagen, Cappelinni,…. Thiết kế trên Neybers cũng chỉ mô phỏng lại cơ bản không gian phòng nhưng thông qua đó, bạn vẫn sẽ có nhiều ý tưởng hơn cho chính không gian sống thực trong nhà mình. 5. Dulux Visualizer
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 7.
5 ứng dụng điện thoại cho phép bạn tự thiết kế không gian sống - Ảnh 8.
Một trong những vấn đề khó khăn khi thiết kế nội thất chính là lựa chọn màu sắc cho từng căn phòng. Để giải quyết điều đó, Dulux đã phát triển một ứng dụng cho phép bạn ngắm nhìn ngôi nhà của mình với những màu sơn khác nhau, từ đó đưa ra lựa chọn nhanh chóng và phù hợp nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được những gợi ý về lựa chọn màu sắc dựa trên những đồ nội thất có sẵn. Khi đã lựa chọn được màu sơn thích hợp, bạn có thể tìm mua sản phẩm mong muốn và cửa hàng bán sơn gần nhất; thậm chí bạn có thể mua hàng tại nhà ngay qua ứng dụng mà không mất công đi lại.