
"Gã khổng lồ" thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba dự kiến phải trả cho các ngân hàng bảo lãnh số tiền phí 32,3 triệu USD cho cuộc niêm yết cổ phiếu lần 2 ở Hồng Kông - vụ phát hành dự kiến mang về cho Alibaba số tiền 12,9 tỷ USD.
Hãng tin Reuters dẫn tài liệu được Alibaba gửi lên cơ quan điều tiết chứng khoán Mỹ cho biết công ty đã thuê hai nhà đồng bảo lãnh phát hành chính là China International Capital Corp (CICC) và Credit Suisse. Hai nhà bảo lãnh này giữ vai trò chủ chốt trong cuộc phát hành của Alibaba.
Ngoài ra, nhóm các nhà bảo lãnh phát hành cho Alibaba còn bao gồm các ngân hàng Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, HSBC, và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).
Cổ phiếu Alibaba đã được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) kể từ vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2014. Đợt phát hành tại Hồng Kông sẽ là niêm yết cổ phiếu lần 2 (secondary listing) của công ty này.
Tài liệu tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy Alibaba sẽ trả phí 28,1 triệu USD để các ngân hàng giúp bán 500 triệu cổ phiếu. Khoản phí sẽ tăng lên mức 32,3 triệu USD nếu có thêm 75 triệu cổ phiếu được bán bổ sung - điều mà các ngân hàng bảo lãnh phát hành cho là sẽ xảy ra.
Tài liệu mà Alibaba nộp lên SEC không nói rõ số phí trên sẽ được phân chia như thế nào giữa các nhà bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên, CICC và Credit Suisse được cho là sẽ nhận phần lớn nhất, và số phí mỗi nhà bảo lãnh nhận được sẽ tùy thuộc vào lượng cổ phiếu mà họ bán được.
Ngoài ra, các ngân hàng đầu tư tham gia vụ phát hành này cũng sẽ hướng khoản phí môi giới 1% được trả bởi các nhà đầu tư mua cổ phiếu.
Số phí mà Alibaba dự kiến trả cho vụ phát hành này thấp hơn nhiều so với con số 90 triệu USD mà hãng dầu lửa quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia dự kiến phải trả cho các ngân hàng cho vụ IPO sắp tới.
Khoản phí phát hành cổ phiếu cao nhất từng được ghi nhận là phí trong vụ IPO của hãng thẻ Visa vào năm 2008. Khi đó, Visa huy động được 19,6 tỷ USD trong vụ phát hành ở New York và phải trả cho các ngân hàng bảo lãnh phát hành 550,2 triệu USD - theo dữ liệu của Dealogic.
Theo dự kiến, cổ phiếu Alibaba sẽ bắt đầu giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HSE) vào ngày thứ Ba tuần tới.




Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.