
Thị trường xuất hiện áp lực bán mạnh trong phiên sáng cuối tuần khi hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ sắp kết thúc. Đặc biệt cổ phiếu blue-chips giảm la liệt, chỉ còn duy nhất VHM tăng đủ mạnh để giữ VN-Index còn xanh nhẹ.
Đà suy yếu của VN30 có tín hiệu khá sớm khi ngay vài phút vào phiên chỉ số đã quay đầu giảm với độ rộng rất kém. GAS và SAB đột ngột sụt nhanh gây áp lực sớm nhất.
Giá dầu giảm không hẳn là nguyên nhân khiến GAS giảm, vì hai phiên trước giá dầu rơi mạnh nhóm dầu khí vẫn tăng tốt. GAS cũng không phải bị bán quá nhiều mà do cầu mua rất kém. Giá cổ phiếu này đến T 3, T 4 đã tăng gần 12%. Có lẽ sự thận trọng từ phía mua khiến GAS tụt giá. Mở cửa GAS đã mất 0,8% so với tham chiếu. SAB trong 30 phút đầu tiên cũng giảm khoảng 1,58%.
Tín hiệu xấu sau đó là đà phục hồi trở lại không có sự dẫn dắt tốt. Các phiên trước nhóm vốn hóa lớn đều phát tín hiệu tăng trở lại một cách rõ ràng và tăng liên tục. Trái lại sáng nay nhịp hồi hầu như chỉ phụ thuộc vào cặp đôi VIC và VHM. Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều tăng cao nhất đến khoảng 10h30 và chỉ trên tham chiếu tương ứng 0,5% và 0,34%.
VHM là trụ đỡ chính ở nhịp tăng này khi tăng mạnh ngay từ 9h30 trở đi. Cổ phiếu này đạt đỉnh lúc 10h23, trên tham chiếu 5,56%. VIC chỉ tham gia từ khoảng 10h15 trở đi và cũng đạt đỉnh gần 10h30, tăng cao nhất 1,58%. Không hề có sự hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn khác, chẳng hạn VCB, HPG, MSN, VNM, trong khi GAS lại giảm sâu hơn nữa và chạm đáy lúc hơn 11h, giảm tới 2,8%.
Sự thiếu đồng bộ trong các trụ đã ép VN-Index lao dốc khá mạnh, chạm đáy lúc 11h07, mất 0,4% so với tham chiếu tương đương gần 6 điểm. VN30-Index giảm sâu nhất 0,54%. Điều khác biệt ở nhịp giảm này là độ rộng co lại rất nhanh. Lúc VN-Index đạt đỉnh khoảng 10h24, sàn HoSE ghi nhận 210 mã tăng/220 mã giảm, giữ được độ phân hóa bình thường. Đến khi VN-Index giảm chạm đáy, độ rộng chỉ còn 144 mã tăng/307 mã giảm. Điều đó nghĩa là sự suy yếu của chỉ số đã kéo theo sự suy yếu của cổ phiếu trên diện rộng.
Chốt phiên sáng VN-Index vẫn chỉ có 176 mã tăng/270 mã giảm nhưng chỉ số đã vượt nhẹ tham chiếu 1,04 điểm nhờ VHM vẫn tăng 4,32%, VIC tăng 0,74% và NVL tăng 2,5%. Trong đó riêng VHM đã cộng cho VN-Index tới hơn 4 điểm, nghĩa là ngay cả khi VIC, NVL không tăng được thì chỉ số vẫn có sự đảm bảo an toàn.
VN30-Index chốt phiên sáng đã giảm 2,22 điểm tương đương 0,15% so với tham chiếu. Độ rộng chỉ còn 9 mã tăng/19 mã giảm. VHM vẫn là cổ phiếu có vai trò rất lớn ở chỉ số này, nhưng khác biệt nằm ở các trụ còn lại: MSN giảm quá mạnh 2,31%, HPG giảm 1,03%, đồng thời nhóm ngân hàng hầu hết là giảm.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn đang tốt nhất nhưng không còn giữ được khả năng áp đảo nữa. VNSmallcap tăng 0,62% nhưng độ rộng chỉ còn 80 mã tăng/93 mã giảm. Có 13 cổ phiếu trong rổ này kịch trần. Nhóm LDG, PHC, HAR, TDG, DRH đang thanh khoản tốt nhất và giá tăng hết biên độ.
Áp lực bán tăng mạnh sáng nay một cách rõ rệt, đặc biệt ở các blue-chips. Rổ Vn30 tăng giao dịch tới 32% so với sáng hôm qua, đạt gần 5.749 tỷ đồng nhưng cổ phiếu đa phần đổ đèo giảm. VHM, NVL đang là hai cổ phiếu blue-chips duy nhất tăng giá tốt với thanh khoản cao. VHM dẫn đầu thị trường với 877,4 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, NVL đứng thứ 4 với 562,3 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu thép có HPG, NKG, HSG thanh khoản rất cao nhưng giá đều giảm ít nhất trên 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đang bán ròng khoảng 116 tỷ đồng trên HoSE, nhưng mua ròng khá tốt ở VHM. Mã này nhận ròng xấp xỉ 79 tỷ đồng, nhưng cầu ngoại không phải là động lực tăng giá, khi lượng mua chỉ chiếm khoảng 11% tổng thanh khoản. TNH, VCB, CTG là các mã duy nhất còn lại được mua ròng trên 20 tỷ đồng. Phía bán ròng có NLG bị xả 75 tỷ, VRE khoảng 49 tỷ, PAN hơn 41 tỷ, HPG, BCG quanh 20 tỷ đồng.
Mặc dù thị trường có yếu đi trong buổi sáng và vốn ngoại bán ròng, nhưng vẫn còn phiên chiều để lật ngược tình thế. Những ngày gần đây khối ngoại thường mua rất mạnh buổi chiều. Mặt khác hoạt động tái cơ cấu danh mục cũng còn ở cuối phiên.




Quán tính hào hứng của phiên cuối tuần trước chỉ đủ đẩy VN-Index tăng thêm trong vài phút sau khi mở cửa. Áp lực bán xuất hiện khá mạnh sau đó ép cổ phiếu lùi giá hàng loạt và chỉ số chốt phiên sáng ở mức thấp nhất.
Theo quy tắc kỹ thuật, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets buộc phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam một lần trước ngày 21/9. Gánh nặng hấp thụ lượng hàng này hiện đang dồn lên vai dòng tiền nội.
Từ góc nhìn kinh tế học hành vi, có thể cách thức thiết kế và vận hành thị trường hiện nay đang vô tình góp phần định hình hành vi đầu cơ ngắn hạn của nhà đầu tư và không tạo thuận lợi cho khả năng tích sản lành mạnh.
Chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa hai thị trường trái phiếu hàng đầu thế giới…
Vào thời điểm chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại một chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ nhằm ngăn chặn khả năng Fed tăng lãi suất...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?