
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, trong tháng này, hãng công nghệ Apple sẽ tung ra chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới, nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp lên iPhone 5 và thu lại những sản phẩm đời cũ hơn.
Dẫn một nguồn tin giấu tên, Bloomberg cho biết, Apple đã hợp tác với hãng Brightstar, một nhà phân phối điện thoại di động, để tiến hành chương trình trao đổi này. Brightstar hiện đang thực hiện chương trình trao đổi sản phẩm cho các nhà mạng AT&T, T-Mobile cũng như các đơn vị cung cấp, sản xuất thiết bị khác.
Nhà mạng AT&T hiện đang sẵn sàng trả số tiền tới 200 USD cho các mẫu iPhone 4, 4S đã sử dụng, để giúp các khách hàng muốn mua iPhone 5 đang được neo giá ở mức cao (nếu không gồm hợp đồng với nhà mạng).
Trang Business Insider nhận định, đây sẽ là lần đầu tiên Apple tung ra chương trình đổi điện thoại iPhone cũ như vậy trong các Apple Store của hãng. Với chương trình này, Apple hy vọng sẽ thúc đẩy doanh số iPhone 5 tăng cao, đồng thời mở rộng việc tiêu thụ các sản phẩm đời cũ hơn ở những thị trường nước ngoài.
Theo nhà phân tích Roger Entner của hãng Recon Analytics LLC ở Dedham, bang Massachusetts (Mỹ), chương trình đổi hàng cũ lấy hàng mới sẽ giúp cho hãng công nghệ "quả táo khuyết" bán được nhiều sản phẩm hơn, bởi nó sẽ làm giảm bớt mức phí mà người tiêu dùng bỏ ra khi định nâng cấp điện thoại trong tay.
Ông Israel Ganot, Giám đốc điều hành Gazelle, nhà cung cấp dịch vụ trao đổi điện thoại trực tuyến, cũng từng nới với trang Business Insider rằng, các chương trình đổi hàng như vậy có lợi cho cả người tiêu dùng lẫn Apple.
Ông lấy ví dụ, một người dùng đã mua chiếc iPhone 4S bản 16GB và giữ cẩn thận. Người dùng đó có thể bán nó cho Gazelle với giá 205 USD. Người dùng đó nếu thích nâng cấp lên iPhone 5, thì với mức giá 649 USD hiện nay, người này có thể tiết kiệm được 205 USD và chỉ phải bỏ ra 445 USD để mua cái mới.
Còn với Apple, hãng có thể bán được sản phẩm mới, đồng thời thu lại những chiếc đã dùng và bán chúng đi nơi khác. Gazelle đã bán những chiếc iPhone qua sử dụng cho những nhà cung cấp iPhone với mức giá khoảng 350 USD ở các nơi như Trung Quốc. Thường, ở những nơi này, giá iPhone khoảng 1.000 USD.
"Điện thoại iPhone là một thiết bị có tính biểu tượng, mà mọi người trên khắp thế giới đều muốn sở hữu", David Edmondson, Giám đốc điều hành của eRecyclingCorp, một hãng khác chuyên về trao đổi hàng hóa, cho biết. "Nếu họ không có đủ khả năng mua được một sản phẩm mới, họ sẽ mua một chiếc đã sử dụng".
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, hiện các mẫu iPhone mới không có hợp đồng với nhà mạng đang được bán với mức giá từ 649 USD tùy dung lượng bộ nhớ. Nhu cầu sản phẩm này vẫn mạnh, song nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng, thị trường Mỹ ngày càng trở nên bão hòa và nhu cầu tiêu thụ smartphone sẽ chậm lại.
Trên thực tế, mức tăng trưởng của Apple đã và đang trở nên chậm dần trong vài quý gần đây. Trong khi đó, hãng điện tử Samsung đã trở thành thương hiệu smartphone bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 5 vừa qua, nhà phân tích T. Michael Walkley của Canaccord Genuity Inc viết trong một báo cáo đưa ra tuần này.
Apple đã bán được 37,4 triệu chiếc iPhone trong quý gần nhất, tăng cao hơn so với mức 35,1 triệu sản phẩm được bán trong quý cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Apple đã giảm mạnh 38% từ mức kỷ lục được xác lập vào tháng 9 năm ngoái, do nhà đầu tư lo ngại kỷ nguyên tăng trưởng cao sắp qua.
Do vậy, chương trình trao đổi hàng cũ lấy hàng mới có thể giúp thúc đẩy nhu cầu các mẫu mới giá cao của Apple. Hiện cả Apple và Brightstar đều từ chối đưa ra bình luận về thông tin này.
Lầu Năm Góc trước đây từng loại doanh nghiệp chip nhớ của Trung Quốc CXMT khỏi danh sách 1260H, nhưng trong bản cập nhật mới nhất đã xuất hiện doanh nghiệp này...
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...
Thông qua cơ chế gộp nhiều thiết kế chip trên cùng một đợt chế tạo để giảm chi phí, Trung tâm sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất thử và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip "Make in Vietnam"...
"Chúng tôi tin tưởng Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước"...
Giao diện não - máy tính (Brain Computer Interface - BCI) là một công nghệ kết nối cho phép não bộ con người giao tiếp trực tiếp với các thiết bị bên ngoài mà không cần đến các thao tác vật lý. BCI có nhiều ứng dụng đa dạng, bao gồm hỗ trợ người khuyết tật, nâng cao khả năng của con người và thúc đẩy nghiên cứu. Những giao diện này có tiềm năng đáng kể để cách mạng hóa phương thức giao tiếp, chăm sóc sức khỏe và tương tác giữa con người và máy tính, mang đến những cơ hội thú vị cho tương lai.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.