
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Duy Cường
01/04/2010, 14:41
Trả lời VnEconomy, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã bác tin đồn đang lan truyền trên thị trường về việc hạ dự trữ bắt buộc
Trong phiên giao dịch sáng nay (1/4), VN-Index đã vọt lên sát 510 điểm
từ ngưỡng 500 điểm,
đóng cửa ở mức 508,18 điểm, tương đương mức tăng 1,79% so với phiên trước đó.
Nhiều bạn đọc, nhà đầu tư, đại diện công ty chứng khoán đã gọi điện tới VnEconomy phản ánh về thông tin trên thị trường xuất hiện tin đồn “Ngân hàng Nhà nước hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc”, và cho rằng đó là nguyên nhân chính đẩy VN-Index tăng bất thường như vậy, sau một thời gian "lình xình" quanh ngưỡng 500 điểm.
Tuy nhiên, trả lời VnEconomy, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết tin đồn hạ dự trữ bắt buộc là không có căn cứ. Ông nhấn mạnh: "Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với chủ trương chủ động, linh hoạt và thận trọng".
Tin đồn nêu trên được đưa ra một ngày sau khi có báo cáo công bố ước dư nợ tín dụng quý 1 tăng 2,95% trong quý 1/2010, trong đó dư nợ tín dụng bằng VND tăng 0,57%.
Trước đây, một mã QR có thể được dùng cho cả chuyển tiền cá nhân lẫn thanh toán thương mại, khiến dòng tiền bị pha trộn và việc theo dõi doanh thu thiếu chính xác. Nhiều hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, gây khó khăn cho công tác thu thuế và kiểm soát rủi ro. Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thương mại điện tử và thanh toán số phát triển nhanh, việc phân luồng giao dịch, định danh dòng tiền trở nên cấp thiết...
Ngày 27/10, công ty khởi nghiệp Nhật Bản JPYC ra mắt stablecoin đầu tiên neo theo đồng yên Nhật (JPYC), được bảo chứng bằng tiền tiết kiệm trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB)...
Với lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng, Fed được dự báo sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: