
Lâu nay để chậm văn bản, ban hành sai văn bản, ban hành không kịp, ban hành vượt quyền... chưa xử lý trách nhiệm ai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong phát biểu kết thúc 3 ngày đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 4 dự án luật quan trọng.
Đó là các dự án luật: Ban hành văn bản pháp luật, Tổ chức Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương và Ngân sách nhà nước (sửa đổi).
Đây là bốn bộ luật mà theo Chủ tịch mục đích ban hành là để đáp ứng nhu cầu nhà nước phục vụ nhân dân tốt hơn, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, phục vụ sự quản lý tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân theo tinh thần của Hiến pháp.
"Ý chung nhất tôi muốn nói cho cả 4 luật, tức là nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm phải đi liền với nhau", Chủ tịch nhấn mạnh.
Với dự án luật ban hành văn bản pháp luật, Chủ tịch lưu ý là không phải ai cũng được ban hành.
“Trong luật quy định rồi, anh có thể được ban hành nếu có quy định cho anh, nếu anh cứ ban hành thì trách nhiệm thế nào, ban hành sai thì trách nhiệm thế nào. Cho nên nhiệm vụ, quyền hạn cho rõ, nhưng trách nhiệm cũng phải rõ, trong luật này tôi chưa thấy nói trách nhiệm chỗ nào. Lâu nay để chậm văn bản, ban hành sai văn bản, ban hành không kịp, ban hành vượt quyền..., chưa xử lý trách nhiệm ai”, ông nói.
Chuyển sang Luật Tổ chức Chính phủ, Chủ tịch yêu cầu quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nhưng trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân phải cho rõ, trách nhiệm trước ai cũng phải rõ.
Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng vậy, chúng ta bàn rất nhiều về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhưng trách nhiệm còn lơ mơ, Chủ tịch tiếp tục nhận xét.
Trước các ý kiến còn rất khác nhau về các phương án tổ chức mô hình chính quyền địa phương, Chủ tịch lưu ý không nên chọn phương án nào thì tô nó đẹp lên và không chọn thì tô nó đen đi.
"Phương án nào cũng có ưu, nhược điểm, ta cố gắng làm sao cho dân chủ, đảm bảo tập trung. Chúng ta ngồi đây đều biết nguyên tắc Quốc hội quyết định, chắc chắn ta phải báo cáo kỹ, không một cá nhân đồng chí nào quyết định được", Chủ tịch nói.
Liên quan đến Luật Ngân sách sửa đổi, với các quan điểm về thực quyền của Quốc hội, Chủ tịch nêu ý kiến: “Phạm vi quyền của Quốc hội là quyết dự toán ngân sách nhà nước, không thể quyết từng khoản chi cho trường học bao nhiêu, bệnh viện bao nhiêu”.
Nhưng, "ông nào quyết sai thì thế nào, tôi thấy chưa nói, trách nhiệm thế nào chưa nói", Chủ tịch băn khoăn.
Đồng tình với nhận xét của một số đại biểu về kỷ cương, kỷ luật ngân sách chưa nghiêm, còn lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong việc quản lý ngân sách mà chưa rõ trách nhiệm, ông đề nghị dự thảo luật quy định rõ quyền hạn đồng thời làm rõ cả trách nhiệm của những người có quyền hạn về ngân sách.
Từ bốn luật trên và mở rộng ra các luật khác đang chuẩn bị, Chủ tịch nhấn mạnh: “Quốc hội phải cố gắng để tránh tình hình cha chung không ai khóc, tránh tình hình trách nhiệm không rõ ràng, nếu không thì đất nước này không tiến bộ, sự công bằng đối với đội ngũ của chúng ta không đảm bảo”.
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý với các vị đại biểu chuyên trách là kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tới Quốc hội thông qua khoảng 12 dự án luật và nghị quyết, cho ý kiến 14 dự án luật và nghị quyết.
Kỳ họp này nặng về luật, kỳ họp thứ 10 nặng thêm về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, song Chủ tịch cho rằng cũng phải tính tới kỳ họp thứ 11 đầu năm 2016 vẫn phải làm luật.
"Cố gắng đừng để Quốc hội khóa mới người ta lại tiếp tục thông qua luật ta cho ý kiến xong rồi", ông bày tỏ quan điểm.
“Mong các đồng chí cố gắng từ nay tới kỳ họp thứ 9, từ kỳ họp thứ 9 tới kỳ họp thứ 10, từ kỳ họp thứ 10 tới kỳ họp thứ 11 vẫn coi trọng tâm của chúng ta là thi hành Hiến pháp”, ông nói.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.