
Thị trường bán lẻ tại Hồng Kông trong 2 tháng đầu năm đã suy giảm mạnh nhất trong 17 năm, theo tin mới nhất từ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post).
Theo Hiệp hội bán lẻ Hồng Kông, doanh số bán lẻ tại Hồng Kông trong 2 tháng đầu năm nay giảm 13,6%, mức giảm tồi tệ nhất tính từ năm 1999 khi kinh tế Hồng Kông bắt đầu đi xuống do chịu tác động từ khủng hoảng tài chính châu Á.
So với cùng kỳ năm 2015, tổng giá trị bán lẻ của Hồng Kông tháng 2 giảm 20,6% xuống 37 tỷ đôla Hồng Kông. Đáng chú ý giá trị bán lẻ tháng 2 giảm mạnh cao hơn hẳn mức giảm 7,8% của tháng 1.
Cũng trong 2 tháng đầu năm, số lượng du khách đến Hồng Kông giảm 13%, trong đó khách từ Trung Quốc đại lục giảm 18%, khách quốc tế vẫn tăng 7%.
Theo một phát ngôn viên của chính quyền Hồng Kông, ngành bán lẻ nước này sẽ vẫn còn tiếp tục khó khăn, ít nhất trong ngắn hạn bởi lượng khách du lịch nội địa giảm sâu và triển vọng kinh tế khu vực cũng như thế giới còn đối diện nhiều rủi ro.
Trên thực tế, không phải đến năm 2016 thị trường bán lẻ Hồng Kông mới đi xuống mà tình trạng u ám này đã bắt đầu từ năm 2014. Năm 2015, doanh số bán lẻ của Hồng Kông giảm 3,7%, xuống 45,2 tỷ đôla Hồng Kông, mức giảm như trên mạnh nhất từ năm 2002.
Trong năm 2015, số lượng du khách Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông giảm 2,5% xuống 59,32 triệu và là năm sụt giảm đầu tiên tính từ năm 2003 khi Hồng Kông nới lỏng quy định về visa đối với khách Trung Quốc đại lục. Khách Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 70% lượng khách du lịch đến Hồng Kông.
Nguyên nhân sụt giảm của thị trường bán lẻ Hồng Kông được cho là bởi kinh tế Trung Quốc những năm gần đây khó khăn nên người Trung Quốc đại lục cũng “tằn tiện” hơn. Kinh tế Trung Quốc năm 2015 tăng trưởng chậm nhất trong 25 năm. Thị trường chứng khoán và bất động sản Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong năm 2015.
Ngoài ra, đồng đôla Hồng Kông được neo tỷ giá vào đồng USD, đồng USD tăng giá 9% trong năm 2015 khiến đồng đôla Hồng Kông tăng giá theo và hàng hóa tại Hồng Kông trở nên đắt đỏ hơn đối với du khách Trung Quốc.
Nhiều người giàu Trung Quốc vì vậy chuyển hướng sang mua sắm đồ hiệu ở những nước như Nhật hay Pháp. Các doanh nghiệp bán lẻ Hồng Kông cũng gặp khá nhiều khó khăn bởi dù số lượng khách giảm, doanh số bán lẻ thấp hơn nhiều nhưng giá thuê nhà và lương nhân viên vẫn tăng không ngừng, không ít công ty bán lẻ đã phải rút khỏi thị trường.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.