Số liệu diễn biến của VN-Index sáng nay không chạy, giá trên bảng điện thì trễ và không chính xác khiến nhà đầu tư phải giao dịch trong tình trạng “bịt mắt”. Công ty chứng khoán thì ngay từ sớm đã khuyên không nên hủy sửa và “cân nhắc giá trước khi đặt lệnh”...
Diễn biến của chỉ số VN30-Index 1 phút trong phiên sáng nay. Nguồn: Tradingview.
Số liệu diễn biến của VN-Index sáng nay không chạy, giá trên bảng điện thì trễ và không chính xác khiến nhà đầu tư phải giao dịch trong tình trạng “bịt mắt”. Công ty chứng khoán thì ngay từ sớm đã khuyên không nên hủy sửa và “cân nhắc giá trước khi đặt lệnh”.
Sau phiên ngắt hệ thống chiều qua, sàn HoSE quay lại giao dịch sáng nay và được trông đợi là “bình thường trở lại”. Tuy vậy tín hiệu xấu ngay từ trước khi mở cửa, là tin nhắn của các công ty chứng khoán cảnh báo: “Lệnh vào sàn HoSE chậm, quý nhà đầu tư cân nhắc kỹ trước khi đặt lệnh, hạn chế hủy sửa lệnh trong phiên”.
Vào phiên thị trường ngay lập tức thể hiện đúng những gì mà công ty chứng khoán cảnh báo. Kiểm thử với 3 công ty chứng khoán khác nhau, lệnh vào có độ trễ tối thiểu 5 phút đến 7 phút. Nghĩa là khi nhà đầu tư đặt lệnh, lệnh sẽ được treo đến khi HoSE xác nhận vào hệ thống trong từ 5-7 phút.
Việc hủy sửa lệnh cũng vậy, hầu hết phải chờ 5-7 phút để có thể xác nhận thay đổi. Thậm chí một số công ty chứng khoán còn không cho hủy sửa lệnh.
Số liệu giá và chỉ số VN-Index trên bảng điện đều không chính xác – thực tế cũng không biết thế nào là chính xác vì các bảng đều không cập nhật như nhau. Giá cổ phiếu đang khớp ở mức nào cũng không thể nói là chính xác hay không, bảng điện nào đúng hơn bảng điện nào. Ngay cả lệnh mua vào giá cao hơn giá khớp đang nhìn thấy mà không khớp thành công thì cũng có thể là do lệnh bị treo như mới nói ở trên.
Chỉ số VN-Index bắt đầu không được cập nhật từ khoảng 9h30. Đến 10h đột ngột có số liệu mới khiến đồ thị nhảy tăng thẳng đứng. Số liệu chết từ 10h19 đến 11h30 mới được cập nhật và đồ thị lại gục thẳng băng rơi tự do. Không rõ hướng di chuyển của VN-Index thế nào, nhưng kết phiên số mới nhất đang là giảm 0,21% so với tham chiếu.
Đồ thị dị dạng của VN-Index sáng nay do không có số liệu liên tục cập nhật.
Điều may mắn hơn là chỉ số VN30-Index vẫn “hoạt động”. Chỉ số này liên quan đến thị trường phái sinh nên nếu cũng “mù” như VN-Index thì nhà đầu tư không giao dịch được. Theo diễn biến của VN30-Index thì thị trường đạt đỉnh khoảng 10h30 với mức tăng cao nhất của chỉ số này là 0,41% so với tham chiếu. Cần nhấn mạnh rằng do VN-Index không được cập nhật số liệu nên các giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất sáng nay là không chính xác.
VN30-Index kết phiên sáng giảm 0,56% so với tham chiếu, với 13 mã tăng/17 mã giảm. Cổ phiếu tăng tốt nhất trong nhóm blue-chips là VCB tăng 2,41%, GAS tăng 4,3%, NVL tăng 2,8%, MWG tăng 1,17%. Ngoài ra ACB tăng 4,39% là đáng kể nhất ngoài rổ này.
Độ rộng của VN-Index lúc chốt phiên sáng ghi nhận cũng rất lộn xộn. Bảng giá trên web của HoSE thì có 190 mã tăng/211 mã giảm. Một số bảng điện của công ty chứng khoán thì 182 mã tăng/188 mã giảm, hay 167 mã tăng/156 mã giảm.... Nói chung số liệu không nhất quán.
Giá trị giao dịch sáng nay cũng là một con số có rất muộn. Đến cuối phiên HoSE trả về mức giao dịch khớp lệnh 16.511,8 tỷ đồng và tổng giá trị gần 17.975 tỷ đồng. Mức thanh khoản này rất thấp, một phần lý do là lệnh bị treo quá nhiều và số liệu tù mù nên nhà đầu tư không dám giao dịch.
Tuy nhiên thanh khoản trên sàn HNX cũng giảm rất nhiều, thay vì thu hút được dòng tiền từ HoSE sang. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh ở HNX phiên sáng chỉ đạt 2.663,6 tỷ đồng, giảm 15% so với sáng hôm qua.
Do thị trường không đáng tin cậy về số liệu giao dịch nên rất khó để đánh giá diễn biến phiên sáng nay. Nếu căn cứ vào biến động của cổ phiếu trong VN30 cũng như VN30-Index thì thị trường tăng khá tốt giữa phiên, sau đó đang quay đầu thoái lui. Rất nhiều cổ phiếu đảo từ tăng thành giảm hoặc tụt lùi biên độ rất lớn so với đỉnh giữa phiên. Chẳng hạn VIC dẫn thị trường lên nhờ mức tăng 1,58% nhưng kết phiên đã giảm 1,67%. VHM từ tăng 1,44% đã tụt lại còn tăng 0,19%. VCB từ tăng 3,66% còn 2,41%...
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang được ghi nhận bán ròng 683,7 tỷ đồng, trong đó xả ròng HPG tới 629 tỷ đồng. VIC cũng bị bán ròng gần 110 tỷ đồng. VMN, STB, MSN, VPB, VHM cũng bị bán ròng khá lớn. Phía mua ròng có VCB, BWE, OCB, MBB...
Blog chứng khoán: Hàng penny, midcap lại tăng nóng
Dòng tiền xoay vòng và tránh blue-chips đang khiến chỉ số đi đường riêng tách biệt đáng kể với diễn biến cổ phiếu. VNI phiên này tăng yếu nhưng nhiều cổ phiếu rất nóng, nhất là nhóm penny và midcap.
Cựu Chủ tịch VGS muốn bán tiếp 4 triệu cổ phiếu
Nếu thành công, ông Hải sẽ giảm giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,82% xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn tại VGS và qua đó không còn là cổ đông lớn.
HOSE thêm 3 mã vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin
HOSE đã bổ sung 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm DAH, SAV và DHM đều ghi nhận lỗ trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025.
Trạng thái giằng co của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn tiếp diễn chiều nay làm nền cho cổ phiếu vừa và nhỏ tăng cực mạnh. Tới 21 mã kịch trần, số lượng nhiều nhất trong vòng 10 phiên. Khối ngoại là điểm trừ khi tiếp tục rút ròng thêm 2.064 tỷ đồng trên cả ba sàn.
Chuyên gia: Thị trường ít biến động trong cuối tháng 8, trước khi bước vào khó khăn vào tháng 9-10
Chỉ số VN30 có mức giảm nhẹ trong nửa cuối tháng 8 cho thấy thị trường chứng khoán thường ít biến động trong nửa cuối tháng 8 trước khi bước vào giai đoạn khó khăn hàng năm của tháng 9-10...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: