
Chỉ còn chưa một tháng nữa là đến Tết, dạo qua các siêu thị trên địa bàn Thủ đô, điều dễ nhận thấy là bánh kẹo nhập khẩu đang tràn ngập trên các kệ bày hàng.
Tại các siêu thị như Fivimart; T&T Mart và CTM, sản phẩm bánh kẹo phục vụ Tết năm nay khá phong phú, đang dạng về chủng loại, sắc màu, kích cỡ… Tuy nhiên, có sản phẩm nhập khẩu từ các nước như Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ… dường như đang lấn át các sản phẩm nội địa.
Mặc dù là sản phẩm “ngoại” nhưng giá cả của các hàng hóa này cũng không chênh lệch nhiều so với của các sản phẩm trong nước. Với các bao bì khá bắt mắt, các gói bánh, kẹo có trọng lượng nhỏ từ 75 – 250g cũng chỉ có giá bán dao động trong khoảng 20.000 – 40.000 đồng/gói.
Đối với các loại bánh đựng trong hộp thiếc, trọng lượng lớn có giá từ trên 100.000 đồng/hộp. Bánh Butter Cookies Danisa hộp 681g giá 174.900 đồng; bánh Oreo 352g có giá bán 107.600 đồng; bánh Blue 454g giá bán 112.200 đồng; bánh quy bơ British 454g giá 103.800 đồng…
So với bánh kẹo của Hải Hà thì sản phẩm nhập khẩu thường có giá cao hơn tương đối nhiều, còn với các tên tuổi như Kinh Đô, Bibica, mức giá chênh lệch là không lớn, thậm chí một số sản phẩm trong nước còn có giá nhỉnh hơn, một nhân viên bán hàng tại siêu thị Fivimart Hoàng Quốc Việt cho hay.
Điều này người tiêu dùng như chị Phạm Hà (Trần Cung, Hà Nội) cũng dễ dàng nhận ra. Do vậy, theo chị Hà mua hàng nhập khẩu vẫn có vẻ “sang” hơn do các sản phẩm này có phần khá bắt mắt về bao bì, đặc biệt là khi sử dụng để biếu, tặng.
Đây cũng là một nguyên nhân khiến đến thời điểm này lượng hàng tiêu thụ của Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội vẫn ở mức khá thấp. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc công ty chia sẻ, mặc dù đã cận kề Tết Nguyên đán nhưng lượng hàng nhập vào của các nhà bán lẻ vẫn còn rụt rè, có vẻ họ còn đang “nghe ngóng” thị trường, vì theo ghi nhận lượng bánh kẹo nhập khẩu có xu hướng tăng lên.
Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, ông Vũ Vinh Phú cũng thừa nhận: hiện nay tại các siêu thị bánh kẹo nhập khẩu khá nhiều. Lý do chính theo ông cũng là vì giá giữa hàng nội và hàng ngoại chênh lệch nhau không phải quá nhiều và chất lượng của hàng nhập khẩu thì được người tiêu dùng khá tin cậy.
Bên cạnh đó, hàng "ngoại" còn có nhiều sản phẩm hướng tới các đối tượng ăn kiêng như người béo phì, tiểu đường… Trong khi, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo vào dịp Tết cổ truyền của người dân gần đây không còn nhiều như trước kia nên họ có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có chất lượng cao, do nước ngoài sản xuất.
Song bà Vũ Thị Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhất Nam đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Fivimart lại cho rằng: không chỉ năm nay mà các năm trước, vào dịp Tết, bánh kẹo nhập khẩu cũng khá đa dạng và phong phú tại các siêu thị.
Tuy nhiên, gần đây bánh kẹo của Việt Nam đã có nhiều thay đổi về hình thức, mẫu mã nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Tại Fivimart doanh số bán hàng của bánh kẹo "nội" không hề thua kém so với sản phẩm nhập khẩu.
Còn về việc hiện nay tại các điểm siêu thị, bánh kẹo ngoại được bày bán khá nhiều, thậm chí “át” cả hàng "nội", bà Hậu lý giải là vì năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khá gần nhau, nên nhiều công ty đặt làm các giỏ quà để đi biếu tặng. Các giỏ quà này lại sử dụng nhiều hàng nhập khẩu nên siêu thị tập kết hàng hóa lại để tiện cho việc phục vụ khách hàng.
Về lượng tiêu thụ bánh kẹo, bà Hậu cho là sẽ tiếp tục tăng trưởng chứ không giảm, chỉ có điều hiện nay sức mua vẫn chưa thực sự tăng mạnh do người lao động còn phải chờ lương và thưởng mới bắt đầu mua sắm.
Muốn hình thành "vốn kiên nhẫn", Nhà nước không nên thay thị trường phân bổ vốn, mà cần kiến tạo một kiến trúc vốn đủ sức huy động và dẫn dòng vốn tư nhân vào những lĩnh vực tạo năng suất dài hạn...
Việt Nam còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác nông nghiệp với Chile trên vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia này tại ASEAN. Việc thúc đẩy mở cửa thị trường cho nhiều mặt hàng nông sản, tăng cường kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kim ngạch thương mại, hướng tới cân bằng hơn cán cân xuất nhập khẩu giữa hai nước...
Sau thời gian triển khai, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang được TP. Hồ Chí Minh mở rộng từ hệ thống phân phối sang các bếp ăn tập thể, với mục tiêu tăng kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và xác định rõ trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm...
Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Thống kê đến trưa 25/8, gần 1.000 ngôi nhà hư hỏng, hơn 1.400 nhà bị ngập và 6.290 hộ dân bị chia cắt. Ngoài ra, trên 22.500 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, hàng trăm gia súc, gia cầm chết và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại...
Chuyển tư duy sản xuất đơn thuần sang tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, gắn với doanh nghiệp, khoa học công nghệ và chuỗi giá trị đang tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Đây cũng là hướng đi giúp kinh tế tập thể phát triển xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Sau nhiều năm ngừng hoạt động, xuống cấp và bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang có bước chuyển mới khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý và khai thác...