16:29 24/06/2016

Bất động sản giải trí Đà Nẵng hút giới đầu tư

Tuấn Anh

Nằm ngay khu vực trung tâm du lịch Đà Nẵng - Hội An, Cocobay được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm mới

Cocobay chính thức được khởi công ngày 5/6/2016 tại Đà Nẵng với các hạng mục nằm trong giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động năm 2017.
Cocobay chính thức được khởi công ngày 5/6/2016 tại Đà Nẵng với các hạng mục nằm trong giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động năm 2017.
Báo cáo tình hình thị trường du lịch Việt Nam nửa đầu năm 2016 do hãng tư vấn dịch vụ bất động sản Savills công bố đánh giá, Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch có tốc độ phát triển nhanh bậc nhất khu vực Đông Nam Á. 

Sức hút Đà Nẵng

Với khí hậu nhiệt đới và bờ biển dài, khu vực ven biển là điểm đến ưa thích của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam. Trong thập kỷ vừa qua, hơn 70% khách quốc tế lựa chọn du lịch biển Việt Nam trong các kỳ nghỉ của mình.

“Sự tăng trưởng lượng khách từ các quốc gia phát triển kéo theo nhu cầu nghỉ dưỡng tại các cơ sở lưu trú tiêu chuẩn, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Đầu tư xây dựng du lịch bùng nổ trong những năm vừa qua. Năm 2015 ghi nhận số lượng phòng khách sạn 5 sao tăng vọt 37%, đạt mức tăng trưởng 24.000 phòng, trong đó 30% số phòng tại Đà Nẵng, Khánh Hòa và Phú Quốc”, Savills cho biết.

Báo cáo của Savills đặc biệt nhấn mạnh Đà Nẵng là thị trường phát triển nhất, phục vụ cho nhiều đối tượng du khách, bao gồm các khách truyền thống và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE).

Ngoài những bãi biển đẹp, Đà Nẵng còn là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung. Trong năm 2015, công suất của phân khúc 5 sao đạt 67%, cao nhất trong các thành phố biển trọng điểm của Việt Nam.

Thị trường bất động sản du lịch tại Đà Nẵng vào năm 2016 ghi nhận nhiều điểm tích cực. Nhiều dự án bất động sản du lịch tại Đà Nẵng được giới thiệu ra thị trường từ cuối năm ngoái và công bố kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, đã thu hút được sự quan tâm của các người mua trong nước lẫn nước ngoài đang tìm kiếm một kênh đầu tư ổn định và tiềm năng.

Theo số liệu từ địa phương này, riêng về lĩnh vực bất động sản du lịch thì thành phố đã phê duyệt khoảng 80 dự án với số vốn đăng ký khoảng 8 tỷ USD, đây được xem là con số kỷ lục trên toàn quốc.

Nhiều ông lớn trong ngành bất động sản đã nhanh chân để không bỏ lỡ mất cơ hội “góp mặt” tại điểm nóng này, với các dự án như InterContinenal, Pullman Resort, Hyatt Regency & Resort, Premier Village Đà Nẵng, Pullman Resort… 

Cocobay, tâm điểm mới

Trong số này, Empire Group mới đây đã đầu tư đến 11.000 tỷ đồng để phát triển dự án Cocobay Đà Nẵng. 

Với tổng diện tích lên tới 31 ha trước bãi biển trải dài 600 m, Cocobay sở hữu vị trí “độc nhất vô nhị” bên bờ biển được Forbes vinh danh là một trong 6 bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, cung cấp hàng trăm dịch vụ giải trí và du lịch quy mô lớn, hiện đại đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi như: quảng trường du lịch lớn nhất Việt Nam, đại nhà hàng, sân khấu ngoài trời, câu lạc bộ bên bờ biển, sân khấu nhạc nước laser,...

Nằm ngay khu vực trung tâm du lịch Đà Nẵng - Hội An, Cocobay chính thức được khởi công ngày 5/6/2016 tại Đà Nẵng với các hạng mục nằm trong giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động năm 2017, và khi hoàn thành dự kiến sẽ thu hút lượng lớn khách đến vui chơi, tham quan và lưu trú mỗi năm.

Trong hệ thống lưu trú tại dự án Cocobay, Coco Ocean Resort cũng được đánh giá là một lựa chọn đầu tư tốt. Đầu tư vào các căn condotel tại đây có thể mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, đặc biệt với các chính sách của chủ đầu tư, như cam kết sinh lời tối thiểu 12%/năm trong 8 năm, được ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến hơn 70%, trong thời hạn tối đa 25 năm…

Là tập đoàn kinh tế hoạt động trong nhiều năm ở lĩnh vực bất động sản, du lịch, giải trí, Empire đã tham gia hàng loạt dự án như công viên nước Hồ Tây Hà Nội, tuyến xe điện du lịch Hồ Tây, khu du lịch 5 sao Naman Retreat, Naman Residences…