Kể từ khi được công bố lần đầu, T1 đã trải qua nhiều biến động với không biết bao nhiêu lần hoãn lịch ra mắt, thay đổi thiết kế và không ít cam kết chưa được thực hiện. Tuy nhiên, những tranh cãi có thể sắp khép lại, khi công ty khẳng định thời điểm phát hành chính thức đã cận kề.
Cụ thể, Trump Mobile cho biết hãng dự kiến bắt đầu giao máy cho khách hàng đặt trước ngay trong tuần này. Thông tin được Giám đốc điều hành Pat O'Brien xác nhận với USA Today trước khi lan truyền trên mạng xã hội.
Theo Trump Mobile, người dùng đặt mua T1 sẽ sớm nhận được email cập nhật với các thông tin chi tiết liên quan đến đơn hàng. Công ty cho biết mục tiêu là hoàn tất toàn bộ các đơn đặt trước trong vài tuần tới.
Trong thông cáo báo chí được The Verge dẫn lại, Trump Mobile cho biết mức độ quan tâm dành cho mẫu điện thoại mới “vượt xa kỳ vọng”. Ông O'Brien nói công ty bất ngờ trước sự chú ý mà sản phẩm nhận được, đồng thời cho rằng quãng thời gian chờ đợi kéo dài là “xứng đáng” vì hãng sắp tung ra “một sản phẩm tuyệt vời”.
Dù vậy, Trump Mobile chưa từng công bố số lượng đơn đặt trước cụ thể. Trước đó từng xuất hiện thông tin cho rằng thiết bị đã đạt khoảng 590.000 đơn đặt mua, tuy nhiên, con số này sau đó được xác định là không chính xác.
Khi được hỏi trực tiếp về lượng đơn đặt hàng thực tế, ông O'Brien không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông chỉ nói công ty “rất hài lòng” với mức độ phổ biến của cả thiết bị lẫn dịch vụ di động đi kèm.
Ban đầu, Trump Mobile khẳng định T1 sẽ là mẫu điện thoại “sản xuất tại Mỹ”. Tuy nhiên, hiện ông O'Brien mới chỉ xác nhận những lô máy đầu tiên được lắp ráp tại Mỹ.
Dù ông Pat O'Brien tỏ ra tự tin, không ít ý kiến vẫn hoài nghi khả năng thành công của T1. Với mức giá “khuyến mãi” 499 USD, chiếc điện thoại này sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt thương hiệu đã có vị thế vững chắc với các sản phẩm đã được chứng minh về chất lượng.
Trong bối cảnh thông số kỹ thuật còn khá mơ hồ và sản phẩm liên tục trì hoãn, Trump Mobile rõ ràng không có lợi thế lớn để đối đầu với các hãng điện thoại lâu năm.
Nếu muốn thu hút người dùng ngoài nhóm ủng hộ trung thành của gia đình ông Trump, T1 sẽ phải mang đến những khác biệt thực sự về cấu hình, hiệu năng hoặc trải nghiệm sử dụng. Và thực tế thì, nhiều người vẫn nghi ngờ về tính thực tế của sản phẩm này.
Đáng chú ý, gần đây Trump Mobile đã âm thầm thay đổi điều khoản trên website, trong đó nêu rõ “đơn đặt trước” thực chất chỉ là khoản tiền đặt cọc. Điều này đồng nghĩa công ty vẫn có quyền điều chỉnh giá bán hoặc thậm chí không phát hành thiết bị.
Theo điều khoản được cập nhật, “khoản đặt cọc không phải là giao dịch mua bán, không đồng nghĩa với việc đơn hàng được chấp nhận, không tạo thành hợp đồng mua bán và không đảm bảo thiết bị sẽ được sản xuất hoặc mở bán”.
Công ty cũng cho biết có quyền thay đổi toàn bộ thông số kỹ thuật, tính năng và phần cứng của thiết bị. Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể nhận được một sản phẩm khác đáng kể so với những gì từng được công bố ban đầu.
Việc liên tục trì hoãn và thiếu thông tin rõ ràng đã khiến nhiều người đặt mua bày tỏ sự bức xúc. Đầu năm nay, 11 nghị sĩ đảng Dân chủ đã đề nghị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) mở cuộc điều tra đối với Trump Mobile với cáo buộc công ty “có dấu hiệu vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng”. Nhóm nghị sĩ đặt câu hỏi về việc doanh nghiệp được cho là đã thu về khoảng 59 triệu USD tiền đặt cọc nhưng chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy chiếc điện thoại thực sự tồn tại.
Hiện nay, một số trang công nghệ quốc tế đã gọi Trump T1 là “vaporware” (sản phẩm được quảng cáo rầm rộ nhưng không có thật) khi thời điểm giao hàng liên tục bị lùi từ cuối năm 2025 sang quý 1/2026, và đến nay vẫn chưa có khách hàng nào nhận được máy.
Dự án điện thoại Trump T1 Phone được công ty Trump Mobile (thuộc sở hữu gia đình ông Donald Trump) giới thiệu vào tháng 6/2025 với mức giá công bố ban đầu là 499 USD.




Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Ngày 2/10, tại Tokyo, Nhật Bản, Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam – Nhật Bản 2026 đã diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia, cùng thảo luận về các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết những thách thức hiện tại và mở ra kỷ nguyên "Đồng sáng tạo" trong tương lai…
Sau khi quy hoạch và mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng xác định nông nghiệp và dược liệu là lợi thế mới, với các sản phẩm chủ lực như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, ba kích. Đây là cơ hội để thành phố chuyển mình bứt phá, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh và bền vững...
Từ những tiết học có hình ảnh, video, trò chơi tương tác đến bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách dạy và học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về hạ tầng, thiết bị, công nghệ đang mở thêm cơ hội để học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức trực quan, chủ động hơn...
Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Ngày 1/1/2026 Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) khánh thành nhà máy chế tác trang sức tại Khu công nghiệp VSIP 3, TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Nhà máy có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương tăng khoảng 50% tổng công suất của tập đoàn.