
Nhiều lô biệt thự trong dự án 1 tỷ USD Cát Bà Amatina của Vinaconex - ITC đã được bán và đăng ký mua gần hết sau khi chào bán.
Công ty Cổ phần Vinaconex - ITC cho biết một số hạng mục tại dự án Cát Bà Amatina (Hải Phòng), do công ty này làm chủ đầu tư, đã được bán gần hết khi đưa vào kinh doanh.
87 biệt thự Tùng Thu (hạng mục đầu tiên đưa vào kinh doanh của dự án Cát Bà Amatina) với diện tích từ 160 m2/lô - 320 m2/lô đã được bán hết trong năm 2009. 84 lô biệt thự thuộc 2 khu Bazzar Avenue (B3) và Marina Bay Villas (B2) vừa đưa vào kinh doanh từ tháng 3/2010, chỉ sau 1 tháng đã có 95% khách hàng đăng ký mua.
Hiện tại, hạ tầng tại bãi tắm Tùng Thu của dự án đang được gấp rút hoàn thiện để khai trương bãi tắm vào cuối tháng 5 này. Và cũng tại bãi tắm Tùng Thu, dự kiến vào cuối năm nay Vinaconex - ITC sẽ khởi công xây dựng một khách sạn 4 sao và một khu nhà dịch vụ phục vụ hoạt động vui chơi và nghỉ dưỡng của du khách.
Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án Cát Bà Amatina được triển khai với mục tiêu xây dựng một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại miền Bắc với quy mô diện tích 172,27 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD.
Dự án này có các hạng mục chính như: 7 khu resort với khoảng 800 biệt thự, 2 bến du thuyền, 1 bến tàu du lịch, trung tâm hội nghị quốc tế, khu thương mại dịch vụ quốc tế, khu thể dục thể thao, các khu dịch vụ giải trí đa chức năng, 6 khách sạn 5 sao và 1 khách sạn 4 sao.
Theo ông Richard Leech, Giám đốc điều hành miền Bắc của CB Richard Ellis (CBRE, đơn vị tư vấn của dự án), tốc độ bán các lô biệt thự nói trên là khởi điểm rất tốt cho thị trường trong thời gian tiếp theo.
“Về cơ hội đầu tư dành cho các nhà đầu tư, tôi có thể khẳng định dự án Cát Bà Amatina là một cơ hội tốt, gần như là cơ hội duy nhất đối với khu nghỉ dưỡng ở miền Bắc. Không có một dự án có sự đầu tư đồng bộ như thế này ở khu vực miền Bắc hiện nay. Vì vậy, khi đầu tư vào dự án Cát Bà Amatina, bạn cần cân nhắc giá trị thặng dư mà dự án mang lại. Chúng tôi đánh giá dự án này có tính khả thi rất cao và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào thị trường du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực này”, ông Richard Leech nói.
Ông Trần Ngọc Quang, Tổng giám đốc Vinaconex - ITC, cho biết hiện công ty đang làm việc với một số đối tác nước ngoài tại Nhật Bản, Singapore… và Tập đoàn Đầu tư toàn cầu Las Vegas của Mỹ để triển khai các hạng mục lớn của dự án trên.
Ngày 6/4 vừa qua, Vinaconex - ITC cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Belt Collins Hawaii Ltd (Mỹ). Đối tác này sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế cảnh quan và quy hoạch xây dựng cho dự án, bên cạnh cam kết hợp tác trong đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án về bất động sản, bất động sản du lịch tại Việt Nam.
Vinaconex - ITC là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex); có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến hết quý 1/2010 đạt 417 tỷ đồng; hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh các dịch vụ du lịch. Công ty này cũng vừa tham gia niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã VCR từ ngày 10/5 vừa qua.
Tổng số dự án, đất đai vướng mắc áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ được Đà Nẵng hoàn thành xử lý là 206/354 dự án, đạt tỷ lệ 58,2%...
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3659/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2026 và các năm tiếp theo...
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tandoland tổ chức Lễ khánh thành Công viên Eden Park kết hợp CEO Summit 2026 vào ngày 21/7.
Nếu trước đây giá trị bất động sản chủ yếu hình thành từ kỳ vọng tăng giá, thì hiện nay, nhu cầu sử dụng, chất lượng quy hoạch, năng lực kết nối hạ tầng và khả năng khai thác tài sản, trở thành những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của bất động sản…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới nhằm cải thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Quyết định này không chỉ nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án quốc phòng, an ninh và công cộng…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.