Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết hiện nay, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn. Hiện, các quy định về chính sách nhà ở xã hội cho thuê của nhà nước và thành phố Đà Nẵng chưa có những cơ chế, chính sách vượt trội so với phát triển nhà ở xã hội để bán. Trong khi đó, vốn đầu tư triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội là khá lớn, thời gian thu hồi vốn dài hơn nhiều so với xây dựng nhà để bán…, cùng với đó là lãi suất vay ngân hàng không ổn định, chính sách giá thuê chưa phù hợp…
Theo ông Tuấn, một vướng mắc liên quan tính pháp lý cần sớm được tháo gỡ đó là phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các hướng dẫn thi hành luật này. Bởi vì theo Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/8/2024) quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, những quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì không có quy định nào bắt buộc chủ đầu tư dự án phải dành một phần quỹ nhà ở xã hội để cho thuê. Chính vì vậy, từ ngày 01/8/2024 đến nay, các chủ đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng đều đề xuất thực hiện các dự án nhà ở xã hội để bán, không dành diện tích nhà ở xã hội cho thuê.
Đối với nhà lưu trú công nhân, dù theo Luật Nhà ở năm 2023 đã có chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/8/2024), nhưng đến nay, Đà Nẵng vẫn chưa có dự án nào xây dựng nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, do hiệu quả đầu tư vào phân khúc thị trường này chưa đủ sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp.
Mới đây, ngày 22/5/2026, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông báo số 64-TB/VPTW về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Và Bộ Xây dựng cũng có Công điện số 19/CĐ-BXD ngày 23/6/2026 về phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
Để triển khai chủ trương này, trong thời gian chờ các cơ quan Trung ương sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, UBND thành phố Đà Nẵng đã và đang khẩn trương triển khai một số phương án, giải pháp cụ thể để gỡ vướng vấn đề này.
Thành phố giao đã Sở Xây dựng rà soát, tham mưu báo cáo đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu do Trung ương giao cho Đà Nẵng theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ theo định hướng phát triển nhà ở cho thuê. Cùng với đó, thành phố đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội đang thi công tăng cường vật tư, nhân công, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Thành phố đang tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội song song với khởi công mới các dự án mới đủ điều kiện. Cụ thể, ngày 14/7/2026, Đà Nẵng đã khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu Cồn Tiến, phường Hội An Đông với khoảng 684 căn gồm nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5026/UBND-SXD ngày 05/6/2026 giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai triển khai rà soát, đề xuất bố trí quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp theo quy định; kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà lưu trú cho công nhân thuê.
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố, Sở Tài chính khẩn trương phối hợp tham mưu triển khai 02 dự án nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công, cụ thể gồm: Một là, dự án Nhà ở xã hội tại đường Trương Vĩnh Ký, phường Hòa Xuân; Hai là, chuyển đổi công năng Khu Ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng thành phố tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh sang sử dụng làm nhà ở cho thuê.
Đà Nẵng cũng đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm khởi công dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng (trên địa bàn phường Hải Vân), bố trí vốn và triển khai thủ tục đầu tư để khởi công dự án Nhà ở xã hội thiết chế công đoàn Điện Nam - Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông) và bố trí triển khai thủ tục đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất Nhà ở xã hội KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2), phường Cẩm Lệ và 1 khu đất tại khu vực phía Nam thành phố (địa bàn các phường, xã: Núi Thành, Tam Anh và khu vực lân cận) để đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân các khu công nghiệp.
Hiện nay, thành phố đã giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, bố trí cho thuê đối với 10.794 căn hộ nhà ở xã hội thuộc tài sản công và 1.874 phòng ký túc xá sinh viên tập trung. Nhà ở xã hội thuộc tài sản công ưu tiên bố trí thuê cho đối tượng gia đình có công với cách mạng, giải tỏa, hưởng lương từ ngân sách nhà nước (cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang), người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.
Về giải pháp lâu dài, hiện thành phố Đà Nẵng cũng đã xây dựng và đang hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.



Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.