
Nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt là lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định vừa tổ chức các hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, vừa hỗ trợ về hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Để kịp thời hỗ trợ người lao động, từ tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định đã rà soát, tổ chức đăng ký việc làm, học nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động trở về từ vùng dịch.
Đơn vị này cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh phía Nam để cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Thống kê cho thấy, 5 địa phương phía Nam gồm: TP. HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bình Phước hiện có 1.250 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Trong đó, số việc làm cần tuyển trong thời gian cuối tháng 10 đầu tháng 11/2021 là hơn 41.400 vị trí.
Với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhu cầu tuyển dụng lao động những tháng cuối năm 2021 cần khoảng 2.000 người. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông là trên 1.300 người. Các lĩnh vực có nhu cầu lao động lớn như: May mặc, chế biến gỗ, kinh doanh bán hàng…
Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định cũng lần đầu tiên tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến với người lao động nhằm tạo điều kiện cho người lao động, nhất là lao động từ vùng dịch trở về địa phương tiếp cận thông tin thị trường lao động trong tỉnh và các tỉnh phía Nam.
Qua đó, đã tư vấn, hỗ trợ thông tin về việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho 250 lượt lao động. 100% lao động đều được cung cấp thông tin việc làm trong tỉnh và các tỉnh phía Nam để cân nhắc, lựa chọn các cơ hội việc làm trong thời gian tới.
Theo ông Lê Văn Nghinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định, trong thời gian tới, hình thức giao dịch việc làm trực tuyến sẽ được Trung tâm tổ chức thường xuyên hơn để hạn chế việc tập trung đông người, phù hợp với quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời dễ dàng tiếp cận người lao động, đặc biệt là lao động trẻ.
Ông Nguyễn Lê Thư, Trưởng Phòng Tư vấn, giới thiệu việc làm và Cung ứng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định cũng thông tin, hiện đang là thời điểm cuối năm 2021 cộng với tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đã tác động đến tâm lý và quyết định của người lao động. Do đó, phần lớn lao động trở về tỉnh tránh dịch Covid-19 muốn quay trở lại thị trường lao động cũ, song chưa muốn lên đường vào thời điểm này.
Song song với việc tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định cũng triển khai hỗ trợ người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, qua đó giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn trước mắt.
Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Định, chỉ tính riêng trong tháng 10/2021, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 651 người, lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 7.465 người nộp hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đánh giá của Trung tâm, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 10/2021 tăng 20,3% so với tháng 9/2021.
Nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động là do: Người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau; người lao động mất việc làm do nhiều yếu tố như doanh nghiệp giảm nhân công, phá sản do tình hình dịch Covid-19, người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải.
Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.
Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường, một nhóm người trẻ ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa đang tìm cách nâng giá trị bằng quy trình trồng, chế biến bài bản. Không dừng ở những gói trà dược liệu đạt chuẩn OCOP, mô hình còn hướng tới kết nối vùng nguyên liệu với du lịch trải nghiệm, mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.