Những yếu tố tạo nên kỳ vọng phía trước khiến cho nhu cầu bán không cao trong thời gian dài, kể cả trong giai đoạn tích lũy trong vùng 1600-1700 điểm. Đến hôm nay thì có thể khẳng định nhịp kéo trụ lên 1800 điểm là một “bull-trap” lớn, góp phần gia tăng quán tính cho chiều giảm.
Những phiên bán dữ dội như hôm nay mới có thể tạo ấn tượng sợ hãi đủ nhiều để thay đổi kỳ vọng đã bám rễ nhiều tháng qua. Sức ép đơn lẻ từ nhóm Vin có vẻ không đủ hiệu quả. Khi các trụ khác, nhất là ngân hàng, cũng giảm sàn thì những “cái cọc” vững chắc nhất cũng sẽ gãy.
Nỗi sợ hãi dâng cao nên không có gì bất ngờ khi cổ phiếu “thượng vàng hạ cám” đều giảm hết. Lợi nhuận quý 3 tốt đến mấy cũng dễ “bục” như tờ giấy. Sức ép này sẽ khiến những đồng margin lỳ nhất cũng phải bung ra khi các mốc nọ mốc kia lần lượt bị đâm thủng. Giờ đến ngưỡng được trông đợi nhất là 1600 điểm cũng chưa chắc sẽ giữ được. Thậm chí để đẩy cao hơn tâm lý sợ hãi, VNI hoàn toàn có thể xuống thấp hơn nữa.
Điểm tốt là giai đoạn đi ngang trong vùng 1600-1700 và nhịp lên 1800 thanh khoản không cao. Nếu những người cầm cổ chỉ dùng “tiền thịt” thì khả năng “gồng lỗ” sẽ tốt. Tuy nhiên thị trường vẫn cần được xác nhận về rủi ro margin và kiểm tra cho đến khi có kết quả. Thị trường đã nhiều lần chứng minh rằng tâm lý là điều dễ thay đổi nhất, sự sợ hãi hôm nay chưa chắc sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày, nhiều tuần nữa.
Điều quan trọng lúc này là còn nguồn lực để tận dụng cơ hội hay không. Cứ nhìn vào thanh khoản thì chắc chắn là có, vì rất nhiều người đã từ chối cơ hội ở nhịp tăng lên 1800. Thị trường điều chỉnh mạnh là cơ hội hiếm có để tích lũy cổ phiếu với giá thấp mà không cần phải tranh giành. Nếu VNI tăng không phải là tín hiệu để mua cổ phiếu thì khi giảm cũng vậy. Cổ phiếu chất lượng bị bán kiểu “khuyến mại” thì cứ việc tích lũy.
Thị trường phái sinh tiếp tục là phần bù đắp rất tốt cho chiến lược bố cục lại thế trận. Bán cổ phiếu đi dĩ nhiên có rủi ro là “mất hàng” hoặc vì bán đủ lớn để đẩy giá xuống mà phải chấp nhận giá rất thấp. Phần lãi bên vị thế Short sẽ bù lại. Diễn biến giảm của VN30 buổi sáng cũng như nửa đầu phiên chiều đã giúp co basis lại đáng kể với mức trung bình cả giai đoạn chỉ xấp xỉ 4 điểm. “Bữa tiệc” chính là đoạn 70 điểm cuối cùng.
Với áp lực bán rất mạnh hôm nay, thị trường sẽ còn hoảng thêm chút nữa trước khi dòng tiền bắt đáy cân bằng lại dần ở vùng giá thấp. Thanh khoản hôm nay đã lên 54,8k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận. Khi những phiên 60k tỷ xuất hiện thì tình thế sẽ khác. Chiến lược là giải ngân mạnh, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1870.86. Cản gần nhất ngày mai là 1871; 1888; 1909; 1920; 1940; 1950. Hỗ trợ 1860; 1849; 1830; 1816; 1800; 1786.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…