Nhóm Vin và ngân hàng cùng cộng hưởng giảm mạnh hôm nay dễ dàng thổi bay vài chục điểm của VNI. Chỉ số giảm 2,02% là mạnh nhất kể từ phiên ngày 8/9 vừa qua. Tương quan tăng giảm ở HSX là 0,41/1. Cả tuần này trừ phiên hôm qua có tương quan tăng/giảm khá cân bằng, còn lại bên giảm đều áp đảo.
VNI tuần này giảm 0,9% thì gần 49% cổ phiếu trong rổ VNAllshare giảm quá 2%. Con số này thể hiện rõ nét sự lệch pha giữa chỉ số và cổ phiếu. Gần 100 điểm tăng của chỉ số từ 1700 lên sát 1800 nhưng rất ít cổ phiếu hưởng lợi. Nếu chỉ số quay đầu giảm mạnh thì xác suất rất cao là cổ phiếu đã yếu sẽ còn giảm mạnh thêm nữa.
Nói đơn giản thì kịch bản này “có lợi” nhiều đường: Tiền cần thu về phải thu về, trong khi mở ra cơ hội mua giá rẻ ở các mã bị ảnh hưởng chung. Đó là chưa kể đến lợi nhuận “ngon lành” từ các vị thế Short. Hiệu quả là rất lớn dù biên độ chỉ gần trăm điểm.
Nhìn từ góc độ tích cực thì diễn biến như vậy tuy gây thiệt hại lớn cho những người nắm giữ cổ phiếu nhưng lại dễ lôi kéo dòng tiền đứng ngoài nhập cuộc. Những phiên mở biên độ như hôm nay đã được chờ đợi từ lâu vì thanh khoản thấp cho thấy các lệnh treo mua rớt lại khá nhiều. Thị trường giảm mạnh mới là lúc dòng tiền hoạt động năng động hơn vì nói cho cùng, dù là đầu tư hay đầu cơ, lòng tham luôn là yếu tố “ăn vào máu”!
Với mức giao dịch không lớn suốt thời gian qua và rất ít cổ phiếu tăng theo chỉ số nên áp lực margin có lẽ không phải vấn đề lớn. Thị trường có thể trải qua vài đợt cắt lỗ thông thường và giảm đòn bẩy nếu có. Vẫn còn các kỳ vọng treo phía trước nên sớm muộn tâm lý cũng sẽ ổn định trở lại.
Thanh khoản khớp lệnh HSX và HNX hôm nay đạt khoảng 42,6k tỷ, cũng khá cao. Hôm 14/10 đã có một phiên rung với quy mô 52,5k tỷ. Nếu có đòn bẩy mới kẹt lại trong vùng này thì tác động sẽ mạnh hơn một chút. Dù vậy đây chỉ là phỏng đoán, thị trường cần có những tín hiệu “test” mới có thể kết luận. Vì vậy rung lắc sẽ còn nhiều.
Thị trường không xấu, quá trình dồn nén cuối cùng sẽ đi đến đoạn này là tất yếu. “Biển động” mới là cơ hội để đi săn tốt cho người cầm tiền.
Thị trường phái sinh hôm nay đảo kỳ hạn, hôm qua F2 đã chấp nhận chiết khấu gần 14 điểm với OI tăng vọt lên hơn 23,5k. Sáng nay khi VN30 đi ngang luẩn quẩn trên 2012.xx, basis chiết khấu ở F1 trung bình hơn 6 điểm quá nửa thời gian. Từ khoảng 11h trở đi basis bắt đầu co lại. Đây là giai đoạn tích lũy vị thế. Đến khi VN30 thủng 2003.xx và rơi xuống vùng mở biên độ thì mọi việc đi đúng quỹ đạo. Các trụ đồng loạt bị ép xuống cực mạnh và kéo dài hết thời gian còn lại. VN30 rơi thẳng xuống đúng 1976.xx trước khi nảy nhẹ lên. Ai Short ăn quả lớn!
Các trụ VIC, VHM hôm nay giảm mạnh nhưng so với mức tăng trước đó thì còn rất nhỏ và cũng có cầu đỡ. Sự cộng hưởng sẽ nhạt đi trong tuần tới và các trụ cân bằng dần sẽ giảm biên độ ở chỉ số xuống. Tuy vào mức độ ép trụ mà thị trường có thể ổn định trước ở cổ phiếu. Điều cần quan sát là độ rộng, cổ phiếu phân hóa được thì sẽ là tích cực. Chiến lược là tăng mua, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1977.14. Cản gần nhất phiên tới là 1981; 1991; 2004; 2011; 2029; Hỗ trợ 1976; 1959; 1950; 1939; 1925.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.