17:23 11/04/2023

Blog chứng khoán: Bắt đáy tốt, hào hứng có bền?

iTrader

Nhóm bất động sản quay đầu tăng mạnh chiều nay tạo hiệu ứng khá tốt lên thị trường, nhưng hưởng lợi chính chỉ là các mã penny. Thay đổi tích cực phiên chiều cũng đi kèm với dòng tiền khá lớn và các mã có biên độ tăng khác nhau, tiếp tục xác nhận lúc này nên hành động dựa trên cổ phiếu cụ thể...

VN30 hồi nhẹ và tiền cũng hạn chế.
VN30 hồi nhẹ và tiền cũng hạn chế.

Nhóm bất động sản quay đầu tăng mạnh chiều nay tạo hiệu ứng khá tốt lên thị trường, nhưng hưởng lợi chính chỉ là các mã penny. Thay đổi tích cực phiên chiều cũng đi kèm với dòng tiền khá lớn và các mã có biên độ tăng khác nhau, tiếp tục xác nhận lúc này nên hành động dựa trên cổ phiếu cụ thể.

Về mặt kỹ thuật VNI tạo ấn tượng là có phản ứng quanh ngưỡng hỗ trợ MA20, tuy nhiên điểm số hôm nay do các trụ kéo lên nhiều hơn. Chỉ số không phải là một tín hiệu tốt lúc này, vì ngay cả mức phục hồi ở blue-chips cũng không đáng kể.

Chiều nay thanh khoản nhịp kéo lên khoảng 5,6k tỷ ở HSX, bất động sản dẫn nhịp sau khi lan truyền thông tin về giải quyết vướng mắc dự án bất động sản. Nếu một doanh nghiệp được tháo gỡ thì cơ hội các dự án khác cũng có thể. Dù vậy dòng tiền vẫn chưa đủ, ngay cả nhóm bất động sản cũng vẫn phân hóa và trên bình diện chung thì cổ phiếu phục hồi nhiều, nhưng biên độ không giống nhau. Các cổ phiếu yếu khả năng cao sẽ quay đầu giảm tiếp trong các phiên tới.

Trạng thái hưng phấn một thời điểm như chiều nay cần được kiểm chứng thêm. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nhiều mã có cơ hội tăng tiếp. Vì vậy lúc này nên tiếp tục bỏ qua các cổ phiếu điều tiết, tập trung vào các mã nhỏ và đánh T+. Đây vẫn chỉ là các giao dịch đầu cơ, vì vậy chỉ nên tham gia với tỷ trọng thấp.

Phiên đảo chiều hôm nay cũng không làm thay đổi gì xu hướng hiện tại là đi ngang, có thể là tích lũy, có thể là phân phối. Việc chọn được cổ phiếu mạnh hôm nay cũng không có gì đảm bảo vì tâm lý có thể thay đổi rất nhanh, do đó cần quản trị rủi ro đúng kỷ luật. Tín hiệu chắc chắn duy nhất là vẫn đang có lực cầu bắt đáy và dòng tiền này có thể được kích thích. Hiện tạm thời thanh khoản đã có đỉnh và mức điều chỉnh ở cổ phiếu còn quá nhỏ để lôi kéo dòng tiền chốt lời quay lại.

Thị trường phái sinh lẫn cơ sở hôm nay diễn biến ngược so với dự kiến hôm qua. Kế hoạch là Long trước Short sau với kịch bản là vẫn có dòng tiền vào mua trước rồi mới xuất hiện lực chốt lời. Tuy nhiên buổi sáng cầu lại quá kém và chốt nhiều hơn khiến VN30 giảm. Tuy nhiên cũng rất khó để Short vì basis chiết khấu. Thực tế thì vùng biên độ lớn nhất của VN30 dự kiến trước là 1076.xx tới 1069.xx và chỉ số chủ đạo đi trong vùng này buổi sáng nhưng F1 giảm không nhiều, dù VN30 trượt xuống rất rõ ngay từ 10h. Buổi chiều trừ nhịp kéo mạnh từ sau 2h với VHM dẫn dắt còn mức tăng cũng chậm và F1 rất trì trệ, biên độ tăng ở phái sinh cũng ít. Nói chung thị trường không phù hợp dự kiến, phản ứng chậm, nên đứng ngoài.

Nhịp phục hồi chiều nay tạo hưng phấn nhất định, khả năng thị trường cơ sở sẽ có thêm nhịp tăng nữa. F1 hiện đang chiết khấu gần 6 điểm. Chiến lược là Long ngắn trước, Short sau.

VN30 chốt hôm nay tại 1081.71. Cản gần nhất ngày mai là 1082; 1088; 1096; 1101; 1110. Hỗ trợ 1076; 1069; 1064; 1058; 1053.

Nhịp hồi chiều nay khá mạnh, dòng tiền có vẻ được kích thích tốt.
Nhịp hồi chiều nay khá mạnh, dòng tiền có vẻ được kích thích tốt.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.