
Có vẻ thị trường đang được “lái” theo kịch bản “bỏ rơi” bằng biên độ tăng mạnh và dứt khoát. Hai phiên tăng mạnh liên tục và hàng bắt đáy được găm giữ lại góp phần làm “kiệt cung”.
Thanh khoản hôm nay thấp, hai sàn niêm yết khớp chưa tới 11k tỷ (không tính thỏa thuận). Tuy nhiên mức giao dịch kém này là do buổi sáng thanh khoản nhỏ với hiệu ứng chờ đợi sự kiện đáo hạn phái sinh. Nhìn riêng phiên chiều, giao dịch đã trở lại bình thường, tương đương mức trung bình của 3 phiên đầu tuần.
Mặc dù chiều nay đáo hạn ở F1 và nhóm tự doanh còn duy trì vị thế Short khá lớn tính đến hết phiên hôm qua nhưng đà tăng mạnh mẽ vẫn xuất hiện ở thị trường cơ sở. VN30 đóng cửa tăng 1,17% mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa. Điểm hạn chế là các trụ lớn nhất thị trường như VCB, FPT, VIC, VHM vẫn chưa tham gia vào tạo động lực kéo.
Thực ra trong quá trình tạo đáy, điều quan trọng không phải là biên độ tăng, mà là quá trình chuyển giao kỳ vọng đã đạt ngưỡng bão hòa hay chưa, thể hiện ở khối lượng bán ra suy giảm đáng kể. Suốt sóng giảm từ đầu tháng 10 tới hiện tại mức điều chỉnh giá ở cổ phiếu là khá lớn (lớn hơn nhiều so với mức giảm gần 7% ở VNI) nên đến đoạn này đa phần là thua lỗ trong ngắn hạn. VNI đã xuống tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý quanh 1200 điểm nên những người có khả năng “gồng lỗ” đều là không chịu sức ép của margin. Vì vậy áp lực cắt lỗ quanh ngưỡng này thường sẽ giảm, đồng nghĩa với những người sợ hãi nhất đã bán hết.
Dĩ nhiên đó chỉ là logic suy luận về trạng thái tâm lý, còn thực tế luôn cần phải xem phản ứng thị trường có thực sự như vậy hay không. Đó là lý do tại sao cần những phiên giảm để test cung, vì khi thị trường giảm, tâm lý nghi ngờ về đáy sẽ lên cao, giao dịch bị cuốn vào diễn biến chung. Trong 3,5 phiên trước khi VNI va chạm vào vùng 1200 điểm, thanh khoản đã giảm đáng kể trong chiều giảm giá. Đó là tín hiệu tốt.
Diễn biến tăng nhanh hai phiên vừa qua đem lại lợi thế lớn cho các giao dịch ngắn hạn. Chiều nay hàng bán không nhiều, tức là sẽ tạo khối lượng tích lũy trong vài ngày tới. Do đó thị trường khả năng cao sẽ tiếp tục rung lắc. Nếu sự tự tin của bên cầm cổ tăng dần thì các giao dịch lướt sóng sẽ không nhiều khi kịch bản thị trường chạm đáy sẽ được nối tiếp bằng sóng tăng mới và cơ hội lớn hơn.
Thị trường phái sinh hôm nay có hiện tượng đảo basis đáng chú ý ở F1 ngay từ sớm. Khả năng cao đó là các giao dịch đóng vị thế (tự doanh ôm Short còn khá lớn). Thanh khoản ở F1 cũng cao bất ngờ, thường ngày đáo hạn giao dịch sẽ giảm xuống. Nếu Short được đóng lại ngay trong phiên mà không đợi đáo hạn tự động, áp lực sẽ nhẹ đi nhiều. VN30 nửa đầu phiên sáng dao động khó chịu, không qua 1271.xx mà cũng không giảm tới 1260.xx. Tuy nhiên việc dao động bám sát 1271.xx là một biểu hiện tốt, nhất là khi basis đã đảo chiều.
Khoảng sau 10h30 VN30 phục hồi lên trên 1271.xx, basis có lợi 3 điểm cho Long. Đó là điểm vào Long tốt với hai kịch bản stoploss: Kịch bản 1 là khi VN30 giảm trở lại thủng 1271 trong trường hợp basis co lại theo thời điểm đáo hạn. Kịch bản 2 là stoploss theo mức đệm basis 3 điểm kể từ giá vào. Có thể thấy nửa sau phiên sáng VN30 không tăng dứt khoát mà luẩn quẩn sát 1271.xx. F1 cũng không co basis mà duy trì chênh lệch nhưng cũng không kích hoạt kịch bản cắt lỗ nào cả. Sang chiều thì tình hình tốt hơn, basis cuối cùng cũng phải chấp nhận logic đáo hạn. VN30 được kéo lên rõ hơn và chạm vùng đầu tiên ở 1279.xx, đó là điểm nên đóng một nửa vị thế Long. Phần còn lại thoải mái đánh đu theo VN30 cho tới khi đáo hạn tự động.
Diễn biến tăng mạnh hôm nay có thể có chút hiệu ứng từ phiên đáo hạn phái sinh. Tuy nhiên thời giản thử thách cho bên cầm cổ cũng khá dài. Thanh khoản rất nhỏ tức là cũng không có nhiều người muốn bán vì vùng giá hôm nay còn tốt hơn cả đoạn xả chiều hôm qua. Khả năng cao lượng hàng “gồng lỗ” lỏng lẻo đã hết, giờ chỉ còn lượng hàng lướt sóng. Chiến lược vẫn là Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 chốt hôm nay tại 1286.67. Cản gần nhất ngày mai là 1290; 1295; 1302; 1309; 1316; 1320. Hỗ trợ 1279; 1272; 1265; 1260; 1255.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Áp lực bán đột ngột dâng cao trong phiên chiều nay, nhắm vào các blue-chips trong đó có nhiều trụ ngân hàng, VIC, VHM… Bất ngờ trong trong xu hướng điều chỉnh mạnh, vẫn có khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng.
Loạt cổ phiếu ngân hàng và nhóm VIC, VHM lao dốc chiều nay đã khiến VN-Index mất tới 14,42 điểm, quay trở lại mức đóng cửa của phiên ngày 2/10. Bất ngờ là một số cổ phiếu vừa và nhỏ lại rất tích cực, thậm chí kịch trần.
Theo số liệu của VISRating, giá trị phát hành trái phiếu đạt 149,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026 (+126% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, lãi suất phát hành bình quân đạt khoảng 11,4%, tăng 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ.
Dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2026 lên mức 33% so với cùng kỳ, chủ yếu phản ánh mức tăng đột biến trong lợi nhuận của VIC.
Lumen Vietnam Fund duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với thị trường cổ phiếu Việt Nam, đồng thời nhìn nhận giai đoạn tích lũy hiện tại là cơ hội tích lũy hấp dẫn, thay vì dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc đã thay đổi.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.