
Dòng tiền bắt đáy vẫn đang hoạt động khá tốt, cầu chặn mua giá thấp ở nhịp giảm và kéo hồi biên độ nhỏ. Với mức dao động giá hẹp thì thanh khoản thấp chưa phải là đáng lo, vì bên cầm cổ vẫn đang khá chắc tay. Tuy nhiên nếu thiếu cầu thì sớm muộn thị trường cũng suy yếu dần.
Thanh khoản hôm nay thực ra tăng gần 13% lên hơn 23,7k tỷ khớp lệnh 2 sàn, tương đương mức trung bình tuần trước. Như vậy dòng tiền vẫn chưa giảm thêm, đó là tín hiệu tốt. Nước ngoài vẫn đang bán ròng rã nhưng cũng không có tác động nhiều, trừ một vài mã bị xả trọng điểm.
Hiện thị trường không có thông tin bất lợi nhưng cũng không có gì để hào hứng hơn. Khả năng bứt phá rất khó xảy ra vì các trụ đã mệt mỏi rồi. Kịch bản khả dĩ nhất là lùi lại và đi ngang lình xình cho tới khi có động lực mới. Kết quả kinh doanh quý 1 phải 3-4 tuần nữa mới bắt đầu.
Hiện các đợt phát hành tín phiếu hút tiền về đang nhỏ dần lại. Hôm nay (1/4) chỉ còn 3 ngân hàng tham gia đấu thầu, 2 ngân hàng trung với khối lượng 500 tỷ, lãi suất 2,4%/năm. Đây là mức đấu thầu nhỏ nhất kể từ khi khởi động lại thị trường này ngày 11/3 vừa qua. Tuy nhiên tỷ giá ngân hàng vẫn loanh quanh đỉnh cao 24.970-24.960 VND/USD. Trong khoảng hơn tuần nữa (tới 8/4) là đáo hạn đợt phát hành đầu tiên, thị trường sẽ quan sát xem lượng vốn trả lại như thế nào. Mặc dù lần này phản ứng với đợt phát hành tín phiếu là không mạnh nhưng cũng là một rào cản tâm lý nhất định. Nếu có chất xúc tác tích cực thì thị trường vẫn có thể “tìm thấy” lý do để hào hứng hơn.
Mặt bằng lãi suất đã chạm đáy và bắt đầu có tín hiệu nhích lên ở một số ngân hàng với một số kỳ hạn. Dù vậy lãi suất thấp khả năng cao vẫn sẽ duy trì và lượng vốn muốn tìm kiếm cơ hội sinh lời cao hơn tiếp tục nhiều hơn. Tuy nhiên nhịp tăng kéo dài hơn 5 tháng qua là một rào cản cho khả năng chấp nhận rủi ro, trong khi đất nền lẫn chung cư đang sốt. Thị trường chứng khoán đã nhận được một lượng tiền nhàn rỗi khá lớn, với mức thanh khoản tháng 3 vừa qua ở ngưỡng cao nhất 12 tháng, đồng thời có một lượng tiền khổng lồ của nhà đầu tư cá nhân chuyển sang nắm giữ cổ phiếu (mua ròng) trị giá khoảng 17k tỷ chỉ từ ra Tết đến nay. Nếu thị trường hạ nhiệt và có nhiều cơ hội mua “vừa mắt” hơn, chắc chắn tiền sẽ đổ vào mạnh hơn nữa.
Trong ngắn hạn, thị trường vẫn có cơ hội giao dịch lẻ tẻ, nhưng không phải là một “bữa tiệc” gì hết. Nắm giữ dài hạn thì không quan trọng, nhưng đầu cơ lướt sóng thì nên nghỉ hoặc chỉ đánh lấy cảm giác. Thị trường phái sinh dao động thú vị hơn nhiều mà quản trị rủi ro cũng dễ.
Hôm nay VN30 dao động khá rộng theo cả hai chiều, basis không quá thiệt về bên nào và vẫn là tín hiệu sớm dễ nhìn. Mở cửa VN30 giảm xuống đúng 1291.xx rồi nảy lên và không vượt qua dứt khoát được cản đầu tiên 1297.xx để đi vào vùng mở biên độ tới 1303.xx. Chiều xuống buổi sáng VN30 rơi trước, F1 còn duy trì trên 1297.xx tới gần 10 phút, quá tốt cho Short với stoploss là khi Vn30 vòng lại lên trên 1297.xx hoặc vượt qua đỉnh gần nhất của chính nó. Target một nửa là 1291.xx và 1283.xx. Tuy VN30 không xuống hẳn tới 1283.xx nhưng cũng gần sát 1284, còn F1 xuống đúng 1283. Nhịp ép này do nhóm ngân hàng mà rõ nhất là MBB, CTG, CTB, STB lao dốc rất nét. Nhịp hồi buổi chiều có FPT, SSI dẫn dắt nổi bật nhưng ngân hàng hồi kém nên biên độ không bằng chiều giảm.
Hiện blue-chips vẫn không có động lực đủ mạnh, duy trì trạng thái đi ngang dao động là kịch bản khả dĩ nhất. Cung cầu và trụ có thể thay đổi hàng ngày, chiến lược nên là Long/Short linh hoạt, stoploss chặt chẽ, ăn ít mà an toàn còn hơn.
VN30 chốt hôm nay tại 1292.62. Cản gần nhất ngày mai là 1297; 1303; 1311; 1317. Hỗ trợ 1291; 1283; 1273; 1261; 1257.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 24-28/8/2026.
Thị trường kết thúc tuần trong diễn biến bất ngờ khi VN-Index tăng mạnh 33,88 điểm trong ngày thứ Sáu, lấy lại toàn bộ mức giảm của 3 phiên đầu tuần, tăng lên mức 1768,12 điểm, áp sát vùng kháng cự hội tụ giữa đường trung bình 200 ngày và đường trung bình 50 ngày.
Đây là tháng rút ròng thứ 11 liên tiếp, đưa giá trị lũy kế lên gần 14,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy áp lực dòng vốn tại nhóm này vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.
Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài tuần qua gồm các mã: VIC, VPB, VCB, GMD, STB, ACB, SSI, HPG, GEX. Tự doanh cũng bán nhiều cổ phiếu SSI...
AI đang được các công ty chứng khoán đẩy mạnh ứng dụng trong phân tích cổ phiếu, tư vấn và cá nhân hóa trải nghiệm nhà đầu tư. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những yêu cầu mới về trách nhiệm tư vấn, bảo vệ nhà đầu tư và an toàn cho hạ tầng thị trường…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.