
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 24/01/2026
Y Nhung
01/12/2010, 08:35
Giá một số mặt hàng tăng do nhu cầu tăng cao chứ không hề có hiện tượng cung không đáp ứng đủ cầu
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết năm nay giá có thể tăng theo sự biến động của đầu vào, nhưng sẽ không xảy ra tình trạng sốt giá.
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa tại buổi họp báo triển khai Chỉ thị số 1875/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn thị trường hàng hoá, được tổ chức chiều 30/11.
Tháng 11, giá nhiều mặt hàng tiếp tục leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng đã tăng tới 1,86% so với tháng trước. So với tháng 12/2009, CPI tháng này tăng là 9,58%. CPI bình quân 11 tháng so với cùng kỳ đã tăng 8,96%. Các con số này cho thấy, mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức một con số nhiều khả năng bị “bể”.
Theo lý giải của Bộ Công Thương nguyên nhân chính khiến giá cả của nhiều mặt hàng gần đây tăng mạnh đó là do giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới đã tăng đáng kể.
Ở trong nước lũ lụt và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra tại nhiều địa phương đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, khiến cho giá cả của nhiều hàng hoá bị đẩy lên. “Song cũng không loại trừ khả năng có việc đầu cơ khiến giá hàng hoá tăng để thu lời và tăng giá do yếu tố tâm lý”, bà Thoa phân tích.
Còn về diễn biến giá cả tháng cuối năm, Bộ Công Thương cho rằng giá bán của một số mặt hàng vẫn có thể tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao chứ không hề có hiện tượng cung không đáp ứng đủ so với nhu cầu.
Cùng chung nhận định trên Bà Trần Thị Miêng, Phó cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm thuỷ sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) còn cho biết thêm, hiện lượng gạo đang tồn trong kho của các doanh nghiệp là khoảng 1 triệu tấn. Tháng cuối năm lượng gạo xuất khẩu theo hợp đồng đã ký chỉ vào khoảng 500 nghìn tấn, nên lượng gạo còn lại hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của người dân trước trong và sau Tết.
Thêm vào đó, bắt đầu từ tháng 12/2010 đến tháng 2 sang năm, nhiều địa phương sẽ bước vào thu hoạch do vậy mỗi tháng sẽ có trên dưới 1 triệu tấn lúa hàng hoá bổ sung cho nguồn cung ứng ra thị trường.
Đối với mặt hàng đường, tính đến cuối tháng 11, cả nước đã có hơn 20 nhà máy đường đi vào sản xuất. Ước tính lượng đường các nhà máy ép được trong tháng 12 có thể lên tới 100.000 tấn. Ngoài ra, lượng đường tồn kho tại các nhà máy hiện đang ở mức 35.000- 36.000 tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 10.000 tấn.
Trong số 300.000 tấn đường được cấp hạn ngạch nhập khẩu trong năm nay các doanh nghiệp cũng chỉ mới nhập về 210.000 tấn, tức là còn 90.000 tấn chưa nhập khẩu. “Như vậy, không có lý do gì phải e ngại sẽ thiếu hụt đường trong dịp Tết, dù vào dịp này nhu cầu của người dân luôn có xu hướng tăng cao”, bà Miêng nói.
Về thực phẩm, năm 2010, theo ước tính sản lượng thịt của cả nước tăng từ 5-5,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đủ để đáp ứng cho nhu cầu của người dân được dự báo tăng khoảng 5,5%/năm.
Không những vậy, hàng năm lượng thịt các doanh nghiệp nhập khẩu về tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng tương đương với khoảng 5-6% tổng nhu cầu.
“Tính đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá tại hai địa phương lớn nhất cả nước đó là Hà Nội và Tp.HCM cũng đã ký được hợp đồng đảm bảo nguồn cung với các đối tác đến tận tháng 3/2011”, bà Miêng cho biết.
Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc với số lượng lớn...
Nghị định 32/2026/NĐ-CP đã làm rõ và thống nhất quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất và buôn bán thuốc thú y; đồng thời tăng cường yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này...
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 22/1 có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm nhẹ lần lượt 93 đồng/lít và 81 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng mạnh, cao nhất là dầu mazut tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Kiểm kê, định lượng phát thải ngày càng trở thành hạ tầng dữ liệu phục vụ mục tiêu: tuân thủ, quản trị rủi ro, đáp ứng khách hàng chuỗi cung ứng, công bố ESG và thậm chí tạo dòng tiền từ tín chỉ carbon. Song điều này lại đang tạo ra một "ma trận" thách thức doanh nghiệp...
Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 15/1 được điều chỉnh tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít. Tương tự các loại dầu cũng có mức tăng từ 138 đồng/lít - 226 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 2 đồng/kg…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: