Bộ Tài chính chọn phương án tăng giá điện cao nhất

Từ Nguyên

04/02/2010, 09:49

Bộ Tài chính vừa đề xuất 2 phương án tăng giá điện sau khi thẩm định phương án giá điện do Bộ Công Thương đề xuất

Đã có quan điểm khác nhau về việc tăng giá điện giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.
Đã có quan điểm khác nhau về việc tăng giá điện giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính vừa đề xuất 2 phương án tăng giá điện sau khi thẩm định phương án giá điện do Bộ Công Thương đề xuất vào tuần trước.

Theo công văn trình Chính phủ do Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa ký ngày 2/2, Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án với mức tăng 10,7% hoặc 6,8% so với giá bình quân năm 2009.

Cụ thể, theo phương án một, giá điện tăng 10,7% so với mức bình quân 970,9 đồng một kWh của năm 2009.

 

Theo Bộ Tài chính, với mức tăng giá này, dự kiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng khoảng 0,36%. Giá thành sản phẩm các ngành nghề, lĩnh vực khác, dự kiến tăng từ 0,14% đến 3,5%.

 

Còn đối với các hộ tiêu dùng dưới 50kWh/tháng sẽ phải chi phí tăng thêm khoảng 5.000 đồng/tháng; các hộ tiêu dùng trên 50kWh/tháng sẽ phải chi thêm khoảng 10.000 đồng/tháng, nếu giá điện tăng theo phương án cao nhất.

 

Trong khi đó, theo phương án 2 (tăng 6,8%), giá điện sẽ tăng tăng thấp nhất là bằng giá thành của than mà Kiểm toán Nhà nước năm 2008 đã kết luận.

 

Với mức tăng này, CPI dự kiến tăng khoảng 0,23%. Giá thành sản phẩm một số lĩnh vực, dịch vụ dự kiến tăng khoảng 0,09% - 2,28%. Còn các hộ tiêu dùng điện bị đội chi phí mỗi tháng khoảng từ 5.000 đồng đến 8.600 đồng.

 

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, đề xuất của Bộ tài chính về tăng giá điện được căn cứ vào thông báo 244/TB-VPCP ngày 1/8/2009 của Văn phòng Chính phủ về giá than bán cho ngành điện năm 2010 phải thực hiện theo cơ chế thị trường.

Hơn nữa, Bộ Tài chính cho rằng, nếu tăng theo phương án do Bộ Công Thương trình tuần trước với mức thấp nhất là 4,91%, sẽ khiến cho giá điện khó vận hành theo cơ chế thị trường. Chưa kể, việc duy trì mãi giá than ở mức thấp sẽ làm méo mó thị trường, khiến ngành than sẽ tiếp tục khó khăn.

Trong khi đó, theo quan điểm của Bộ Công Thương, sở dĩ Bộ này thiên về mức tăng giá thấp 4,91% nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực tới nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, với mức tăng này sẽ không gây nhiều khó khăn cho các ngành sản xuất và tránh gây sốc cho người tiêu dùng.

Cục trưởng Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, phương án tăng giá điện của Bộ Tài chính sẽ được báo cáo cụ thể tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ trong ngày 4/2. Dự kiến nếu được thông qua, giá điện mới sẽ được áp dụng từ 1/3 tới.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy