14:07 12/05/2022

BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco

Minh Nguyệt

Met Gala với những bộ trang phục phô trương đã trở lại và khiến cho khắp mọi nơi tràn ngập tin tức về thời trang. Do đó cũng không có gì lạ khi những bộ sưu tập du thuyền hay trang phục resort đã ngay lập tức tiếp nối…

Cruise Collection là một bộ sưu tập quần áo ra mắt vào mùa Hè (tầm tháng 5 đến tháng 7) nhưng được bày bán vào mùa Đông (khoảng tháng 11). Lí do là vì những người giàu thường có thói quen dành thời gian trong mùa đông để du lịch đến những nơi ấm áp, hoặc trên các du thuyền. Tuy nhiên ngày nay, Cruise Collection còn được tạo ra để thỏa mãn thế hệ người tiêu dùng toàn cầu hóa - những người sẽ đi du lịch mọi lúc mọi nơi. 

Mùa thời trang Cruise thường mang đến nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa ẩn sau những bộ sưu tập hoành tráng của các nhà mốt. Năm nay, Chanel đã công bố bộ sưu tập du thuyền 2022 - 2023 của mình trên bãi cát trắng của Hotel Monte-Carlo Beach ở Monaco, với khoảng 400 vị khách như đang thư giãn dưới bóng râm của những chiếc giường lều bằng vải kẻ sọc.

Sau Chanel, trong những tuần tới, sẽ là Louis Vuitton ở San Diego; Gucci ở Puglia - Ý; Balenciaga ở New York; và Dior ở Seville - Tây Ban Nha. Mỗi nhà mốt đều sẽ có những cách thức đặc biệt để thể hiện sự tồn tại của mình với các tín đồ xê dịch thượng lưu trên toàn thế giới. 

Về lý do tại sao chọn Monaco, Virginie Viard, giám đốc sáng tạo của Chanel, cho biết đó là “vấn đề của cảm giác” và ký ức. Từ bãi biển nơi trình diễn các thiết kế, khách mời có thể nhìn thấy La Vigie, biệt thự cổ điển từng thuộc về huyền thoại Karl Lagerfeld của Chanel, nơi ông thường tiếp đãi các Công chúa Caroline và Stephanie của Monaco, cũng như con gái của Caroline, Charlotte Casiraghi, hiện là gương mặt đại diện của Chanel.

BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 1
Chanel đã công bố bộ sưu tập du thuyền 2022 - 2023 của mình trên bãi cát trắng của Hotel Monte-Carlo Beach ở Monaco.
Chanel đã công bố bộ sưu tập du thuyền 2022 - 2023 của mình trên bãi cát trắng của Hotel Monte-Carlo Beach ở Monaco.

Là giám đốc sáng tạo hiện tại, Virginie Viard không né tránh việc thừa nhận những di sản to lớn của người tiền nhiệm và người thầy của mình, tuy thế bà cũng đã chứng minh được phong cách riêng của mình tại nhà mốt Pháp. Các show diễn của Viard, tuy vẫn ở cấp độ bom tấn, nhưng được tiết chế hơn, các bộ sưu tập tinh tế hơn.

Buổi trình diễn bắt đầu bằng một đoạn phim ngắn của Sofia và Roman Coppola, trong đó có đủ các thú vui giải trí của giới thượng lưu mỗi khi tận hưởng kỳ nghỉ tại Monaco: đua xe Công thức 1, thuyền máy, sòng bạc, tennis, tắm nắng… Viard nói: “Monaco vốn có trong lịch sử của Chanel. Chúng tôi đã sống rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc ở đó".

BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 2
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 3
 
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 4
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 5
 
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 6
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 7
 

Trên con đường mòn men theo những bãi sỏi trắng, các người mẫu xuất hiện trong những bộ áo liền quần bằng vải tweed được đính sequin, quần thể thao bó sát, những bộ quần áo ngắn và áo khoác da biker... Bên cạnh đó là những chiếc váy bằng vải voan đen và trắng như lá cờ phất trong cuộc đua F1, và những chiếc váy áo sơ mi tuxedo sọc dành cho bãi biển hay những chiếc váy sơ mi trễ nải một bên vai và vô số những chiếc quần đùi và áo ngắn, những items hứa hẹn của mùa hè này.

Có rất nhiều thiết kế được giới thiệu mang phong cách đặc trưng của công chúa Caroline: sự thoải mái của trang phục tennis, những bộ đồ bơi điểm hoa và thước vải được xoắn lại thành những chiếc váy buộc vạt bất đối xứng. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Caroline là trên bãi biển ở Monaco. Cô ấy mặc một chiếc váy đen cột vạt, quần tất mỏng và đi giày cao gót,” Virginie Viard kể lại.

BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 8
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 9
 
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 10
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 11
 
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 12
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 13
 

Các lựa chọn trang phục dạ hội của Chanel Cruise 2022 bao gồm váy trơn, bất đối xứng kết hợp với áo đính sequin hoặc combo váy và áo ống ren trắng tinh tế. Và đây sẽ không phải là một bộ sưu tập nghỉ dưỡng nếu không có đồ bơi: những chiếc áo tắm màu đen được tô điểm theo cách tạo cảm giác phong phú và thậm chí hơi trang trọng, bao gồm một chiếc với một chiếc áo khoác có cúc bằng rhinestone...

BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 14
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 15
 
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 16
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 17
 
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 18
BST Chanel Cruise 2022 – 2023: những thú vui xa xỉ ở Monaco - Ảnh 19
 

Không thể không kể đến những phụ kiện độc đáo như chiếc túi xách mini hình mũ bảo hiểm, túi mini tròn như trái bóng, hay găng tay bảo hộ, túi đựng vợt tennis, nón lưỡi trai đậm tinh thần thể thao. Nếu bạn là tay đua xe chính hiệu thì các chiếc mũ bảo hiểm full-face mini thời trang có số 5 may mắn sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Ngoài ra, giày dép đi kèm khá phong phú, từ giày thể thao ánh kim đến giày sa tanh đen lấy cảm hứng từ những đôi giày mũi nhọn trong vở ba lê Monte-Carlo.