16:49 10/10/2012

Cà phê vụ mới có hàng xuất khẩu từ đầu tháng 11

An Huy

Cà phê của Việt Nam niên vụ 2012/2013 sẽ có hàng cho xuất khẩu từ đầu tháng tới, nhưng nhu cầu của thị trường hiện vẫn rất ảm đạm

Cà phê của Việt Nam niên vụ 2012/2013 sẽ có hàng cho xuất khẩu từ đầu tháng tới, nhưng nhu cầu của thị trường hiện vẫn rất ảm đạm.

Theo tin từ Reuters, còn khoảng 2 tuần nữa là sẽ chính thức bắt đầu vụ thu hoạch chính của niên vụ cà phê 2012-2013. Bởi thế, nguồn cung cà phê sẽ tăng từ đầu tháng 11. Mặc dù vậy, giới thương nhân cho biết, nhu cầu của thị trường tiếp tục trầm lắng do khách mua còn xem xét triển vọng sản lượng và đợi giá giảm thêm.

Ở Tây Nguyên, khoảng 10-15% số quả cà phê hiện đã chín. Tuy nhiên, nông dân trồng cà phê vẫn chưa vội hái quả, các thương nhân cho hay.

“Trong vòng 10-15 ngày tới, việc thu hoạch có thể bắt đầu trên quy mô lớn nếu trời tiếp tục nắng”, một thương nhân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, nói. Mất chừng 1 tuần đến 10 ngày để hoàn thành các công đoạn sơ chế quả cà phê tươi thành hàng xuất khẩu, bao gồm phơi sấy, làm sạch, đóng bao và chuyển vào cảng Sài Gòn.

Tỷ lệ quả cà phê chín ở Đắc Lắc hiện đạt mức khoảng 20%. Ở hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, tỷ lệ này tương ứng là 15% và 10%. Cơn bão Geami tiến vào khu vực bờ biển miền Trung của Việt Nam vào cuối tuần trước không gây thiệt hại gì đối với các khu vực trồng cà phê.

Một khi có cà phê vụ mới, nguồn cung cà phê từ Việt Nam sẽ tăng mạnh từ đầu tháng tới, sau khi niên vụ 2011-2012 kết thúc với mức sản lượng kỷ lục khoảng 1,6 triệu tấn.

“Khoảng 5-7% cà phê xuống tàu vào đầu tháng 11 có thể là hàng của vụ mới”, một thương nhân ở Tp.HCM nói, so với tỷ lệ ước tính 5% đưa ra hồi tuần trước.

Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên hôm nay (10/10) phổ biến trong khoảng 41.200-41.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá xuất khẩu cà phê R2 có 5% hạt đen và vỡ, FOB cảng Sài Gòn, hôm nay đứng ở mức 2.035 USD/tấn, trừ lùi khoảng 30 USD/tấn so với giá cà phê giao tháng 11 tại London. Giá cà phê giao tháng 11 tại sàn Liffe ở London chốt phiên 9/10 tăng 2 USD/tấn so với phiên trước, lên 2.066 USD/tấn.