Tại Thái Nguyên, dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc vừa được khởi công tại phường Tích Lương vào ngày 23/2/2026. Dự án có quy mô gần 1,9ha, tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 1.029 căn hộ, cùng các hạng mục đồng bộ như: nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh.
Cùng thời điểm, dự án Khu nhà ở xã hội Điềm Thụy cũng khởi công tại xã Điềm Thụy. Dự án có diện tích 4,19ha, tổng vốn đầu tư hơn 866 tỷ đồng, quy mô 567 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 1.500 người và dự kiến hoàn thành vào quý 1/2028.
ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG NHIỀU DỰ ÁN
Trong khi đó, tại Hà Nội, giai đoạn 2026–2030, Thành phố xác định tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố tại Thông báo số 358-TB/ĐU về chủ trương thông qua và ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn trong giai đoạn này. Trên cơ sở báo cáo rà soát, đề xuất của Sở Xây dựng, UBND Thành phố dự kiến triển khai 148 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất 568,3ha, tương ứng 135.602 căn hộ.
Mặt khác, Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn. Việc thực hiện đồng thời hai chương trình kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung, góp phần bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.
Thực tế cho thấy không chỉ Thái Nguyên và Hà Nội, nhiều địa phương khác đã đồng loạt đẩy mạnh chương trình nhà ở xã hội ngay từ cuối năm 2025. Ví như Quảng Ninh đăng ký khởi công 5 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 6.321 tỷ đồng; Đà Nẵng triển khai 2 dự án tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.
Ngoài ra, một số địa phương khác cũng tiếp tục công bố kế hoạch khởi công, khánh thành dịp này. Điển hình là Quảng Trị khởi công dự án nhà ở xã hội Trung tâm thành phố Đồng Hới; Cần Thơ đăng ký thực hiện các dự án tại An Phú Eco City và Hồng Loan (Block A); Hải Phòng khánh thành 7 tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị – dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.
Những động thái nói trên cho thấy xu hướng tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu nhà ở xã hội đang mở rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành.
TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Song song với việc khởi công và công bố kế hoạch dự án, các địa phương cũng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để bảo đảm chương trình phát triển nhà ở xã hội đi vào thực chất.
Theo ông Nguyễn Linh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, các dự án nhà ở xã được khởi công sẽ góp phần thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030 của địa phương. Vì vậy, nhằm bảo đảm dự án triển khai hiệu quả, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Đối với Hà Nội, Thành phố cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ so với quy định của Luật Nhà ở theo hướng phù hợp với Hà Nội và sử dụng đa mục tiêu, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được quyết định cơ cấu diện tích căn hộ nhà ở xã hội; nhà ở xã hội theo hướng áp dụng suất đầu tư và tiêu chuẩn của nhà ở thương mại, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được quyết định nhằm đảm bảo sử dụng đa mục tiêu và nhu cầu thị trường…
Thành phố cũng tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ chủ đầu tư vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi của chương trình cho vay nhà ở xã hội thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai các dự án nhà ở xã hội đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư các dự án đã có báo cáo thẩm định trình UBND Thành phố theo quy định.
Liên quan đến nhà ở xã hội, tại buổi gặp mặt báo chí mới đây, lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định phát triển nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm nay. Mục tiêu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030.
Theo đó, Bộ Xây dựng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách; đôn đốc các địa phương; đến tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án cụ thể. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được ưu tiên nguồn lực, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.
Sự phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của các hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng lớn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm toán phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả...
Bộ Tư pháp vừa công bố Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Hồ sơ cho thấy việc xây dựng Nghị định xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện pháp lý cho các mô hình phát triển mới...
Việc bảo đảm quỹ đất ở, đất sản xuất và giải quyết nhu cầu sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện chính sách, phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng…
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.