Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/1), giá trái phiếu
Venezuela - vốn đã vỡ nợ - tăng gần 30% sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela
Nicolas Maduro. Diễn biến này giúp các quỹ phòng hộ và nhà đầu tư từng gom trái
phiếu với mức giá chỉ vài cent cho mỗi USD mệnh giá hưởng lợi lớn.
Trong phiên, trái phiếu chính phủ Venezuela - quốc gia vỡ nợ từ năm
2017 - tăng lên 42 cent cho mỗi USD mệnh giá, từ mức 33 cent trước khi Mỹ bắt
giữ ông Maduro. Trái phiếu của PDVSA - công ty dầu khí quốc doanh Venezuela -
cũng đi lên, trong đó lô đáo hạn năm 2035 tăng từ 26 cent lên 33 cent cho mỗi USD
mệnh giá.
Đà tăng giá này - đã bắt đầu từ tháng 10 - giúp các nhà quản
lý quỹ kiên trì gom mua nhiều năm qua thu “trái ngọt” từ nhóm trái phiếu từng bị
thị trường xa lánh. Các vị thế này tập trung vào lượng trái phiếu Venezuela
đang lưu hành có tổng mệnh giá khoảng 60 tỷ USD, nhưng mới cách đây khoảng 1
năm còn giao dịch quanh 16 cent cho mỗi USD mệnh giá.
Trước đó, các biện pháp
trừng phạt của Mỹ và việc ông Maduro dường như vẫn nắm quyền chắc chắn đã khiến
nhiều nhà đầu tư rút lui và ít người sẵn sàng mua vào trái phiếu Venezuela.
Broad Reach và Winterbrook Capital - hai quỹ phòng hộ có trụ
sở tại London - là những cái tên hưởng lợi từ đợt tăng giá trái phiếu Venezuela
trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Hai công ty quản lý tài sản Allianz Global
Investors và RBC BlueBay cũng ghi nhận lãi lớn.
Một số quỹ khác vẫn nắm giữ các khoản đầu tư gắn với tài sản
Venezuela, trong đó có Elliott Management. Quỹ này gần đây thắng kiện để giành
quyền kiểm soát một nhà máy lọc dầu lớn từng do PDVSA nắm giữ. Elliott cần được
nhà chức trách Mỹ phê duyệt để hoàn tất thương vụ.
“Trái phiếu Venezuela đã thoát khỏi trạng thái đóng băng và
đang trở lại cuộc chơi”, ông Edward Cowen, Giám đốc điều hành Winterbrook
Capital - công ty quản lý tài sản chuyên về tài sản đặc biệt, đang quản
lý hơn 220 triệu USD tài sản liên quan đến Venezuela - nhận xét với tờ báo Financial Times.
Giá trái phiếu Venezuela sụt mạnh vào năm 2019, sau khi Mỹ
áp trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của PDVSA - nguồn thu ngoại tệ chủ chốt
của Venezuela. Mỹ cũng siết kiểm soát các thực thể Mỹ giao dịch
trái phiếu Venezuela từ năm 2017 và chỉ dỡ bỏ các hạn chế này vào năm 2023. Dù
giá tăng vọt trong phiên thứ Hai, trái phiếu Venezuela vẫn giao dịch thưa thớt hơn so với nhiều trái phiếu thị trường mới nổi khác.
Broad Reach - công ty chuyên đầu tư thị trường mới nổi quản
lý tài sản khoảng 2 tỷ USD - bắt đầu gom trái phiếu chính phủ Venezuela và trái
phiếu PDVSA trước khi Tổng thống Donald Trump đắc cử năm 2024.
“Chúng tôi mua thêm vào đầu năm ngoái sau khi nhận thấy một
số tín hiệu cho thấy tình hình ở Venezuela có thể đổi chiều”, ông Bradley
Wickens, Giám đốc đầu tư kiêm Giám đốc điều hành Broad Reach, cho biết.
Theo ông, các tín hiệu này gồm những dấu hiệu cho thấy phe đối
lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái, cùng các động thái từ
phía Mỹ như gia hạn giấy phép cho tập đoàn dầu khí Chevron hoạt động tại
Venezuela và các cuộc đối thoại do đặc phái viên của ông Trump, Richard
Grenell, dẫn dắt.
“Đây đều là những tín hiệu nhỏ cho thấy Venezuela đang đổi
hướng và giúp chúng tôi yên tâm giữ vị thế. Khi đó còn chưa có bất kỳ động thái
quân sự nào được triển khai”, ông Wickens nói.
Theo một nguồn tin của Financial Times, các khoản đầu
tư liên quan đến Venezuela là yếu tố đóng góp lớn nhất vào mức tỷ suất lợi nhuận
5% trước phí của quỹ Broad Reach trong những ngày đầu tháng 1. Năm ngoái, quỹ
này ghi nhận tỷ suất lợi nhuận 12% sau phí.
Một số nhà đầu tư tổ chức lớn cũng đã mua trái phiếu
Venezuela trong vài năm gần đây, ở mức giá thấp hơn nhiều so với hiện tại.
Ông
Alex Robey, quản lý danh mục tại tập đoàn đầu tư Đức Allianz Global Investors,
cho biết đơn vị này từng mua trái phiếu với mức khoảng 10 cent cho mỗi USD mệnh
giá trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
“Chúng tôi dự báo nhà đầu tư sẽ phản ứng tích cực trước bất
kỳ sự thay đổi chế độ nào ở Venezuela và duy trì nắm giữ để hưởng lợi từ đà
tăng giá mà chúng ta đang ghi nhận”, ông Robey, nhận định.
Hiện tại, ước tính giá trị thu hồi của trái phiếu chính phủ
Venezuela - tức mức tiền nhà đầu tư có thể nhận lại sau khi Venezuela tái cơ cấu
hoặc xử lý vỡ nợ, tính theo mỗi USD mệnh giá - chênh lệch khá lớn, từ dưới 30
cent đến 40 cent hoặc cao hơn. Dù tổng dư nợ trái phiếu của nước này hiện lớn
hơn nhiều so với quy mô nền kinh tế vốn đã suy kiệt, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng sản
lượng dầu phục hồi sẽ giúp cải thiện dòng tiền trả nợ về sau.
Nếu cộng cả phần lãi còn chưa trả, các nhà phân tích ước
tính tổng giá trị trái phiếu của Venezuela và trái phiếu của công ty dầu khí quốc
doanh PDVSA là khoảng 100 tỷ USD. Con số này nằm trong tổng nợ nước ngoài của
Venezuela, ước khoảng 150-170 tỷ USD, gồm các khoản vay song phương từ Trung
Quốc, Nga, Iran và các nước khác, cùng các khoản yêu cầu bồi thường từ các vụ
kiện quốc tế nhắm vào chính phủ Venezuela.
Để so sánh, theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công
bố năm ngoái, GDP của Venezuela vào khoảng 80 tỷ USD, và có thể thấp hơn nếu
tính đến tác động của đồng nội tệ mất giá. Quy mô nền kinh tế hiện nay được cho
là chỉ còn khoảng 1/2 so với giai đoạn trước khi Venezuela vỡ nợ năm 2017.
Tuy nhiên, trong bối cảnh
còn nhiều bất định về quá trình tái cơ cấu nợ, một số nhà quản lý quỹ tỏ ra thận
trọng.
“Khi giá trái phiếu tiến gần đến mức chúng tôi cho là có thể
thu hồi trong tương lai, chúng tôi hành động thận trọng hơn”, ông Robey của
Allianz nói.
Một quản lý quỹ phòng hộ chuyên thị trường mới nổi - hiện nắm giữ một lượng nhỏ trái phiếu chính phủ Venezuela - cũng cho biết ông không
vội tăng tỷ trọng do bất định quá lớn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo tại quốc
gia này.
“Đây giống như một canh bạc. Không thể đặt cược lớn
vào một thương vụ mà xác suất xảy ra kịch bản tích cực chỉ khoảng 60%, trong khi rủi
ro giảm sâu vẫn rất lớn”, vị quản lý chia sẻ với Financial Times.