12:00 04/06/2009

Canada áp thuế chống phá giá sơ bộ giày Việt Nam

Hồng Thoan

Dự kiến từ ngày 8-20/6, CBSA sẽ làm việc với Hiệp hội Da giày Việt Nam và 4 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam

CBSA đã kết thúc giai đoạn điều tra sơ bộ và ra phán quyết sơ bộ. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá trung bình được áp dụng cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam đã hợp tác với CBSA là 16% - Ảnh minh họa.
CBSA đã kết thúc giai đoạn điều tra sơ bộ và ra phán quyết sơ bộ. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá trung bình được áp dụng cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam đã hợp tác với CBSA là 16% - Ảnh minh họa.
Dự kiến từ ngày 8-20/6, Cơ quan Biên mậu Canada (CBSA) sẽ làm việc với Hiệp hội Da giày Việt Nam và 4 doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Việc làm này nhằm thẩm định các thông tin đã thu thập trong giai đoạn điều tra sơ bộ vụ kiện chống bán phá giá mặt hàng giày có đế cao su/nhựa không thấm nước nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 28/5 vừa qua, CBSA đã kết thúc giai đoạn điều tra sơ bộ và ra phán quyết sơ bộ. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá trung bình được áp dụng cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam đã hợp tác với CBSA (đã tham gia trả lời bản câu hỏi điều tra theo yêu cầu của CBSA) là 16%, thấp hơn nhiều so với mức thuế chống bán phá giá là 49% được áp dụng cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam không hợp tác với CBSA.

Giai đoạn điều tra chính thức của vụ kiện bắt đầu từ khi CBSA kết thúc điều tra sơ bộ và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26/8/2009. Kết luận của CBSA đưa ra trong giai đoạn điều tra chính thức sẽ là phán quyết cuối cùng.