21:07 21/07/2022

Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán và hành trình 15 năm kết nối

Vũ Phong

Bằng trách nhiệm phản ánh các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị theo cách làm cho xã hội minh bạch, tốt đẹp lên, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán đã được các cơ quan quản lý, các thành viên thị trường ghi nhận, đánh giá cao...

Ông Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho đại diện Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán.
Ông Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho đại diện Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Giấy khen của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Kỷ niệm chương cho các thành viên trong Ban Chủ nhiệm. Nhân dấu mốc 15 năm hoạt động, Câu lạc bộ chính thức ra mắt nhận diện hình ảnh mới, với mong muốn tiếp tục các nỗ lực kết nối, phản biện, truyền thông vì một thị trường minh bạch.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÀ BÁO

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết trong số các câu lạc bộ báo chí của Hội Nhà báo, Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán là một trong những câu lạc bộ hoạt động rất tích cực.

"Trong bối cảnh tin giả ngày càng nhiều và tinh vi, tôi mong muốn các thành viên câu lạc bộ tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm xã hội, tiếp tục thông tin chính xác và chân thực về tình hình kinh tế - xã hội theo đúng phương châm hoạt động của câu lạc bộ", Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết trong số các câu lạc bộ báo chí của Hội Nhà báo, Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán là một trong những câu lạc bộ hoạt động rất tích cực.
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết trong số các câu lạc bộ báo chí của Hội Nhà báo, Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán là một trong những câu lạc bộ hoạt động rất tích cực.
Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán.
Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán.
Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" cho các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" cho các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Cũng phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng việc thể hiện bản lĩnh, tâm huyết trong môi trường tài chính chứng khoán 15 năm qua là điểm nổi bật của các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi mong muốn các thành viên Câu lạc bộ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực tài chính - chứng khoán cũng như cho nền báo chí Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đánh giá cao hành trình 15 năm hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đánh giá cao hành trình 15 năm hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán.

Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán chính thức được thành lập theo Quyết định số 113-QĐ/HNBVN ngày 10/1/2007 của Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. 15 năm qua, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam luôn giữ vững các mục tiêu hoạt động như thưở ban đầu. Hàng chục lớp đào tạo, tọa đàm, hội thảo đã được Câu lạc bộ tổ chức, được các hội viên, cơ quan quản lý, các thành viên thị trường ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật và cốt lõi nhất trong hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán là việc bình chọn “10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu năm”, được công bố vào tháng 12 hàng năm. Từ khi công bố lần đầu tiên năm 2007 cho đến nay, bình chọn 10 sự kiện chứng khoán luôn là sự kiện nổi bật, không chỉ mang tính chuyên môn mà còn là một phản ánh với thị trường về góc nhìn khác biệt của giới truyền thông.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao tặng Giấy khen cho Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán.
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao tặng Giấy khen cho Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán.

Sự gắn kết được bắt đầu từ nền tảng kiến thức chuyên môn và ý thức làm nghề chuyên nghiệp đã tạo nên nét đẹp riêng có của Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán. 15 năm song hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, mỗi thành viên của Câu lạc bộ đều là một phần của thị trường, có mối quan hệ sâu sắc với các cá nhân, tổ chức trên thị trường, nhưng vẫn giữ được sự độc lập trong hoạt động nghề nghiệp. Sự độc lập đó được thể hiện trong hoạt động của từng nhà báo trên mỗi sản phẩm báo chí mà không chịu sự tác động của các đối tượng khác dù là thành viên thị trường hay bản thân Câu lạc bộ, mặc dù lĩnh vực thông tin trên thị trường chứng khoán là rất nhạy cảm.

Hàng chục lớp đào tạo, tọa đàm, hội thảo đã được Câu lạc bộ tổ chức trong hành trình 15 năm hoạt động.
Hàng chục lớp đào tạo, tọa đàm, hội thảo đã được Câu lạc bộ tổ chức trong hành trình 15 năm hoạt động.

Tháng 6/2021, TTCK Việt Nam diễn ra một sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng: Tọa đàm về “Nghẽn lệnh tại sàn HOSE: Thực trạng và giải pháp”, do Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán tổ chức. Với năng lực kết nối, phản biện và truyền thông của các thành viên trong Câu lạc bộ, cuộc tọa đàm đã giúp công chúng hiểu rõ lý do nghẽn lệnh, trách nhiệm của các bên và hướng giải quyết để trả lại sự thông suốt, minh bạch và công bằng trong các giao dịch trên thị trường.

Đây là một trong nhiều cuộc tọa đàm, sự kiện mà 15 năm qua, Câu lạc bộ nhà báo chứng khoán đã tổ chức, nhằm trực tiếp kết nối các chủ thể, đối thoại để thúc đẩy sự minh bạch, chia sẻ thông tin, lan tỏa các dự báo, cảnh báo sớm, phản biện và gợi mở các giải pháp cho những vấn đề bất cập trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup chia sẻ, FiinGroup sẵn sàng hỗ trợ các dữ liệu tài chính để nhà báo làm tốt hơn công tác phân tích, phản biện, đánh giá thị trường.
Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup chia sẻ, FiinGroup sẵn sàng hỗ trợ các dữ liệu tài chính để nhà báo làm tốt hơn công tác phân tích, phản biện, đánh giá thị trường.

HÀNH TRÌNH MỚI, NỖ LỰC MỚI

Chọn ra mắt vào tháng 7/2007, cũng là tháng mà 7 năm trước đó (năm 2000), Chính phủ khai mở thị trường chứng khoán Việt Nam, sự ra đời của Câu lạc bộ là một sự lựa chọn của trách nhiệm đối với các thành viên khi dấn thân vào một mảng nội dung báo chí rất mới ở thời điểm đó. Quyết định tập hợp đội ngũ những nhà báo theo dõi mảng chứng khoán vào một tổ chức nghề nghiệp để làm tốt hơn công tác truyền thông xã hội, khi các nhà báo bắt đầu lãnh nhiệm vụ phân công của tòa soạn đưa tin về hoạt động của thị trường chứng khoán. Điều may mắn là ý tưởng đó lại phù hợp với nhu cầu cấp bách mang tính thời điểm, khi cùng với sự thăng hoa của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007, đời sống báo chí cũng sôi động hơn, rất nhiều tờ báo, đài truyền hình cũng tăng cường nội dung thông tin về thị trường chứng khoán.

Được sự ủng hộ của nhiều cơ quan báo chí, Hội nhà báo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự đồng thuận của nhiều nhà báo trẻ, tháng 7/2007, Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán đã chính thức đi vào hoạt động. Sau 15 năm, nhiều thành viên Câu lạc bộ ngày càng trưởng thành hơn về mặt chuyên môn, là những cây viết cốt lõi tạo nên các chuyên đề, chuyên trang thông tin chất lượng về thị trường tài chính.

Trải qua 15 năm, cùng với những thăng trầm trên thị trường chứng khoán, hoạt động nhiệm vụ của những người làm báo cũng có lúc thăng, lúc trầm.

Nhà báo Đậu Huy Sáu, Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ về chặng đường 15 năm hoạt động.
Nhà báo Đậu Huy Sáu, Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ về chặng đường 15 năm hoạt động.

Tuy nhiên, ông Đậu Huy Sáu, Phó Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán, cho biết Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam luôn giữ vững các mục tiêu hoạt động như thủa ban đầu.

“Với trách nhiệm phản ánh các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị theo cách làm cho xã hội minh bạch, tốt đẹp lên, việc lựa chọn giữa cái thực tiễn diễn ra và cái nên phản ánh, phản biện, nêu ý kiến kiến nghị chính là thể hiện bản lĩnh của nhà báo và thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của người làm báo”, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đậu Huy Sáu chia sẻ.

Lãnh đạo Hội Nhà báo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các thành viên thị trường chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán tại Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động.
Lãnh đạo Hội Nhà báo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các thành viên thị trường chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán tại Lễ kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Hơn 26 năm Việt Nam gây dựng ngành chứng khoán, 22 năm thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa hoạt động, cũng là từng ấy năm tại Việt Nam hình thành một lớp nhà báo chuyên theo mảng chứng khoán với số lượng, chất lượng tăng dần. Từ những bước khởi đầu sơ khởi ấy, cái duyên với nghề, cái tình với đồng nghiệp và tâm nguyện truyền thông tốt để minh bạch thông tin, góp sức xây thị trường chuyên nghiệp cứ lan tỏa và ngấm vào từng thành viên Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán, tạo nên những kết nối nghề nghiệp bền bỉ, vững chắc và xứng đáng tự hào trong dòng chảy thông tin báo chí, cũng như trong sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

 
Nhận diện hình ảnh mới của Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán
Nhận diện hình ảnh mới của Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán

15 năm thành lập, cùng với những thăng trầm trên thị trường chứng khoán, hoạt động nghiệp vụ của những người làm báo cũng có lúc thăng, lúc trầm, nhưng điều cơ bản nhất giúp Câu lạc bộ duy trì hoạt động hiệu quả là đảm bảo sự tin cậy, kết nối và chia sẻ giữa các thành viên.

Điều hành trên cơ chế đồng thuận của các thành viên Ban Chủ nhiệm, Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán hiện nay có sự tham gia của gần 50 hội viên đến từ gần 40 cơ quan báo chí.  

Xác định rõ nhiệm vụ truyền thông vì sự minh bạch và hiệu quả của thị trường, sau 15 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán Việt Nam chính thức công bố nhận diện hình ảnh mới. Tinh thần nghề nghiệp được thể hiện bởi chữ J - viết tắt của Journalist (Nhà báo) trong tiếng Anh. Các chữ J được tập hợp và được gắn kết, tạo thành các đường nét của chữ S - viết tắt của Stock (Chứng khoán). Nhận diện mới được xây dựng với màu chủ đạo là xanh lá cây - tím cùng các chi tiết của 2 màu vàng - đỏ, phản ánh đầy đủ sắc thái của tín hiệu thị trường.

Nhận diện mới của Câu lạc bộ phản ánh sứ mệnh của các thành viên Câu lạc bộ với vai trò trung gian, cầu nối giữa các chủ thể trên thị trường, từ cơ quan quản lý, các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp niêm yết và hàng triệu nhà đầu tư.