Gói trừng phạt mới này không chỉ nhắm đến các ngân hàng và tàu chở dầu của Nga, mà còn lần đầu tiên nhằm vào các nền tảng tiền điện tử mà Nga sử dụng.
Nếu được các quốc gia thành viên thông qua, gói trừng phạt này sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Nga. Theo một số ước tính, Nga xuất khẩu khoảng 21,9 tỷ euro năng lượng hóa thạch sang EU trong năm ngoái.
Trang Euronews cho biết gói trừng phạt mới - được đưa ra bởi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - dự kiến sẽ đẩy nhanh việc loại bỏ nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga, với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2027. Đặc biệt, EU đã đề xuất chấm dứt tất cả các giao dịch mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga sớm hơn một năm, cụ thể là vào ngày 1/1/2027.
Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng “nền kinh tế chiến tranh của Nga được duy trì bởi doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi muốn cắt giảm những doanh thu này”. Bà cũng nói rằng các công ty như Rosneft và Gazprom Neft, hai nhà cung cấp dầu hàng đầu của Nga, sẽ bị EU áp đặt lệnh cấm giao dịch hoàn toàn.
Những biện pháp này phản ánh quyết tâm của EU trong việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã kêu gọi các quốc gia châu Âu ngay lập tức cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow, nhằm gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bất chấp nỗ lực trung gian hòa bình của Mỹ, các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine vẫn leo thang trong thời gian gần đây, trong đó Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của NGa.
Tuy nhiên, gói trừng phạt này không phải không gặp phải những thách thức. Hungary và Slovakia, hai quốc gia vẫn đang được miễn trừ trong việc mua dầu thô từ Nga qua đường ống Druzhba, có thể sẽ phản đối các biện pháp mới. Sự miễn trừ này đã tồn tại từ giữa năm 2022 và chưa được xem xét lại. Sự phụ thuộc lâu dài của hai quốc gia này vào năng lượng Nga có thể khiến họ khó khăn trong việc chấp nhận các yêu cầu từ EC.
Ngoài các biện pháp liên quan đến năng lượng và ngân hàng, gói trừng phạt thứ 19 cũng bao gồm các hạn chế mới đối với xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng và đối với các thực thể bên ngoài Nga bị cho là giúp Moscow tránh trừng phạt, trong đó có một số công ty tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, gói trừng phạt này không bao gồm các mức thuế quan 50-100% đối với Trung Quốc như Tổng thống Trump đã yêu cầu trong bức thư mở gửi tới các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chủ tịch von der Leyen khẳng định rằng “phân tích kinh tế của chúng tôi cho thấy rõ là các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga”.




Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.