Cháy rừng dữ dội gần thủ đô Hy Lạp, ít nhất 20 người thiệt mạng
Bình Minh
24/07/2018, 11:30
Nhà chức trách Hy Lạp đã đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ để khắc phục thảm họa nghiêm trọng
Ít nhất 20 người đã thiệt mạng vì trận cháy rừng đang xảy ra ở Hy Lạp - Ảnh: EPA/BBC.
Một trận cháy rừng dữ dội đang xảy ra ở Hy Lạp đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hãng tin BBC dẫn thông tin từ Chính phủ nước này cho biết. Nhà chức trách Hy Lạp đã đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ để khắc phục thảm họa nghiêm trọng.
Hàng nghìn lính cứu hỏa đã được huy động để chiến đấu với ngọn lửa, trong khi hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa trong trận cháy rừng gần thủ đô Athens.
Một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành để cứu 10 khách du lịch chạy trốn khói một trong những đám cháy bằng một con thuyền.
"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để kiểm soát đám cháy và bảo toàn sinh mạng cho mọi người", Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu trước báo giới.
Ông Tsipras đã rút ngắn một chuyến thăm chính thức tới Bosnia để về nước trực tiếp chỉ đạo các nỗ lực ứng phó với trận cháy rừng. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa miêu tả đây là một nhiệm vụ "cực kỳ khó khăn".
Cháy rừng dữ dội gần thủ đô Hy Lạp, ít nhất 20 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Lực lượng cứu hỏa miêu tả đây là một nhiệm vụ "cực kỳ khó khăn" - Ảnh: Getty/BBC.
Vào sáng sớm ngày thứ Ba theo giờ địa phương, Chính phủ Hy Lạp xác nhận số người thiệt mạng vì trận cháy đã lên tới con số 20 người. Hầu hết các nạn nhân này là những người bị mắc kẹt trong khu nghỉ dưỡng ven biển Mati, cách Athens 40 km về phía Đông Bắc. Một số người bị chết do mắc kẹt trong xe hơi hoặc trong nhà.
Ngoài ra, có hơn 104 người bị thương, trong đó có 11 người bị thương nặng.
Những đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng nhiều ngôi nhà, những cột khói lớn bốc cao trên bầu trời, và nhiều người dùng xe hơi tháo chạy khỏi đám cháy.
Cháy rừng dữ dội gần thủ đô Hy Lạp, ít nhất 20 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Nhiều người dùng ô tô để tháo chạy khỏi vùng cháy - Ảnh: EPA/BBC.
Thủ tướng Tsipras nói rằng "tất cả các lực lượng khẩn cấp của Hy Lạp" đã được triển khai, đồng thời công bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Attica xung quanh Athens.
Chính phủ Hy Lạp đã đề nghị các nước châu Âu cung cấp máy bay trực thăng và lực lượng cứu hỏa bổ sung để giúp dập cháy.
Vào ngày thứ Hai, cư dân ở khu vực ven biển gần Athens đã được yêu cầu phải sơ tán khỏi nhà vì đám cháy lan rộng không thể kiểm soát. Hàng trăm trẻ em cũng đã được sơ tán khỏi các trại hè bên bờ biển.
Cháy rừng dữ dội gần thủ đô Hy Lạp, ít nhất 20 người thiệt mạng - Ảnh 3.
Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa đi lánh nạn - Ảnh: Getty/BBC.
Thời tiết khô nóng, với nhiệt độ được dự báo tiếp tục tăng, đang cản trở các nỗ lực kiểm soát đám cháy. Các quốc gia gồm Italy, Đức, Ba Lan và Pháp đều đã cử lực lượng gồm máy bay, xe chữa cháy và lính cứu hỏa tới để giúp Hy Lạp.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: