
Thông tin số lượng nhà đầu tư mới lập kỷ lục trong tháng 12/2020 đã kích thích thị trường hưng phấn cao độ hôm nay. Đã thế nhóm ngân hàng còn hút dòng tiền khổng lồ, giá tăng cực nóng.
Số tài khoản mới mở của nhà đầu tư cá nhân trong nước cao nhất lịch sử hàng tháng, đạt 63.075 tài khoản trong tháng 12 vừa qua là bằng chứng rõ nhất của từ khóa "chứng khoán" đã lan đến mọi ngóc ngách cuộc sống. Điều này lý giải mức thanh khoản rất lớn và nguyên nhân khiến hệ thống HSX nghẽn.
Mặc dù hiện tượng phân hóa về giá là rất rõ ràng, nhưng sức mạnh từ nhóm ngân hàng hôm nay quá áp đảo, nên các chỉ số tăng cực mạnh. VN-Index lên cao nhất 1.152,85 điểm, tăng 1,79% so với tham chiếu. VN30-Index tăng cao nhất 1,93%.
Động lực chính khiến thị trường bùng nổ hôm nay dù khá nhiều cổ phiếu giảm giá, là nhóm ngân hàng. Kể từ đáy covid cuối tháng 3/2020 đến nay mới lại được chứng kiến VCB tăng giá hết biên độ. VCB đang là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường nên không có gì khó hiểu khi các chỉ số lại tăng nhiều như vậy. CTG cũng kịch trần. HDB lúc cao nhất tăng 5,45%, STB tăng 3,67%, MBB tăng 4,42%, VPB tăng 1,89%, BID tăng 5,64%, TCB tăng 3,18%...
Đây là mức tăng mạnh khủng khiếp của các mã ngân hàng trong một phiên vì khối lượng cổ phiếu trôi nổi của nhóm này cực lớn. Trong bối cảnh mà đa số blue-chips lớn khác lại yếu thì đà đi lên của VN-Index gần như chỉ do nhóm ngân hàng kéo.
Ngay cả khi thị trường xuất hiện đợt xả lớn trên diện rộng, các mã ngân hàng chịu sức ép rất lớn thì nhóm này vẫn là yếu tố duy nhất nâng đỡ chỉ số. VCB đóng cửa tăng 5,74%, CTG tăng 6,92%, BID tăng 1,88% là 3 trụ khỏe nhất, tạo gần 9,5 điểm trong tổng số 10,66 điểm tăng của VN-Index.
Dòng vốn đổ vào các cổ phiếu ngân hàng bất chấp giá đã tăng cực nhanh những phiên gần đây tiếp tục cho thấy sự hấp dẫn của nhóm này. Bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài cũng đuổi giá dữ dội. CTG lên tới giá trần mà khối ngoại vẫn nhảy vào mua được gần 3,5 triệu cổ và mức ròng là 2,92 triệu cổ. HDB cũng được mua 2,72 triệu cổ, mức ròng là hơn 2 triệu. STB, VCB, VPB đều nằm trong danh mục mua lớn nhất của khối này. Thậm chí như VCB khối ngoại còn tranh mua chiếm hơn 57% tổng khối lượng giao dịch trong ngày.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua vào mạnh mẽ, nhắm toàn tới các blue-chips đã hỗ trợ thị trường rất nhiều. Riêng nhóm VN30 đã được mua ròng tới 450 tỷ đồng. Ngoài ngân hàng, VRE, HPG, NVL, TCH, VHM, POW, GAS cũng được mua ròng rất nhiều.
Một diễn biến khá giống chiều hôm qua là lại xuất hiện đợt xả mạnh. Lần này giao dịch kéo khá dài từ 1h30 tới gần 2h. Đợt xả này tác động tới tất cả các cổ phiếu, kể cả CTG, VCB mạnh như vậy cũng phải "bung" giá trần. Điều may mắn là đến 2h hệ thống lại nghẽn nên giá không biến động xấu thêm. Đợt ATC một số mã giao dịch cực nhỏ nhưng lại có giá tăng tốt hơn nên VN-Index cải thiện một chút so với cuối đợt khớp lệnh liên tục, đạt 1.143,21 điểm, tăng 0,94%. Cả đợt ATC sàn này chỉ giao dịch 38,2 tỷ đồng, VN30 khớp 12,5 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu thuộc VN30 lưu vết sức ép cực mạnh ở đợt xả cuối lên giá ở gần như tất cả các mã. Duy nhất CTG là đóng cửa vẫn ở mức cao nhất. Các mã ngân hàng còn lại bị ép xuống khá nhiều: BID tụt 3,6%, VPB tụt 1,71%, VCB tụt 1,23%, TCB tụt 2,64%, STB tụt 1,91%, MBB tụt 2,69%, HDB tụt 1,72%...
Thanh khoản của sàn HSX lại có mức kỷ lục mới, với 18.002 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch, trong đó khớp lệnh đạt 15.929 tỷ đồng. Tính chung mức khớp lệnh hai sàn, giá trị đạt tới 17.673 tỷ đồng, lại một lần nữa phá kỷ lục.
Độ rộng của VN-Index cuối ngày chỉ còn 173 mã tăng/163 mã giảm, tức là gần như cân bằng. Tuy vậy VN-Index vẫn tăng trên 10 điểm sang phiên thứ 3 liên tiếp. Dòng tiền cũng tập trung rất lớn vào nhóm blue-chips. Điều này dẫn tới khả năng sự phân hóa sẽ bỏ lại rất nhiều cổ phiếu trong các phiên tới dù chỉ số sẽ tiếp tục đi lên.




Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Phiên bán tháo cuối tuần khiến VN-Index giảm 1,86%, rơi xuống mức 1795,21 điểm. Như vậy tròn 10 phiên nỗ lực đột phá ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm trước đó, thị trường một lần nữa lại để mất.
Tính đến ngày 11/9, HOSE đưa thêm cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách bị cắt margin, nâng tổng số mã bị cắt margin trên HOSE là 73 mã.
BSC ước tính các ETF cơ cấu sẽ bán ròng VIC tổng giá trị khoảng 860,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 phiên giao dịch.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 14-18/9/2026.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.