
Tại khu vực phía Bắc TP.HCM, bao gồm Phú Giáo, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên, các điều kiện để triển khai mô hình này đang dần hội tụ. Nhờ đó, thị trường bất động sản khu vực được kỳ vọng sẽ hình thành một mặt bằng giá trị mới trong trung và dài hạn.
Khác với mô hình “Urban Sprawl” – vốn đặc trưng bởi sự mở rộng thiếu kiểm soát, kéo theo áp lực hạ tầng và môi trường – T.O.D hướng tới phát triển đô thị mật độ cao quanh các đầu mối giao thông trọng điểm như cao tốc, vành đai hay các trung tâm trung chuyển.
Nhờ vậy, cấu trúc đô thị được tổ chức lại theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, mô hình này góp phần hiện thực hóa концеп “thành phố 15 phút”, cho phép cư dân tiếp cận các tiện ích thiết yếu trong khoảng cách ngắn. Chính yếu tố này đã và đang trở thành lực hút đối với nhóm chuyên gia, trí thức – những người có xu hướng ưu tiên chất lượng sống và sẵn sàng chi trả cao để đổi lấy sự thuận tiện.
Bên cạnh đó, T.O.D còn mở ra cơ chế để Nhà nước khai thác giá trị gia tăng từ đất thông qua quy hoạch đồng bộ và đấu giá các khu đất phát triển cao tầng, từ đó tái đầu tư vào hạ tầng một cách bền vững hơn.
Trên thực tế, hiệu quả của mô hình T.O.D đã được kiểm chứng tại nhiều đô thị phát triển trên thế giới.
Tại Tokyo (Nhật Bản), giá bất động sản dọc các tuyến đường sắt đô thị, điển hình như tuyến Den-en-toshi, thường cao hơn 40–50% so với các khu vực thiếu kết nối. Trong khi đó, tại Singapore, các dự án nằm trong bán kính 500 m quanh các ga MRT ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, đồng thời duy trì thanh khoản cao. Tương tự, khu vực Gangnam (Hàn Quốc) đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế – tài chính nhờ sự tích hợp chặt chẽ với mạng lưới tàu điện ngầm mật độ cao.
Những dẫn chứng này cho thấy, hạ tầng giao thông khi được quy hoạch đồng bộ với không gian đô thị có thể tạo ra “đòn bẩy” đáng kể đối với giá trị bất động sản.
Một trong những điểm khác biệt của khu vực phía Bắc TP.HCM so với nhiều đô thị khác là khả năng triển khai T.O.D ngay từ giai đoạn đầu, thay vì phải điều chỉnh, nâng cấp hạ tầng như các khu vực phát triển trước đó.
Cụ thể, hành lang phát triển Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, kết hợp với các trục giao thông chiến lược như cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, Quốc lộ 13 và ĐT.741, đang dần hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn. Điều này tạo tiền đề cho việc phát triển các đô thị tích hợp theo định hướng T.O.D.
Song song với đó, động lực từ khu công nghiệp, đặc biệt là dòng vốn FDI, tiếp tục đóng vai trò then chốt. Sự hiện diện của các khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP II, VSIP III, VSIP 4 hay Tam Lập không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động tay nghề.
Trong bối cảnh các đô thị vệ tinh gần TP.HCM như Thuận An, Dĩ An hay thành phố Thủ Đức dần tiệm cận ngưỡng phát triển về mật độ, xu hướng dịch chuyển về các khu vực mới nổi đang trở nên rõ nét.
Phía Bắc TP.HCM, với lợi thế quỹ đất rộng, địa hình cao ráo và môi trường sống trong lành, đang nổi lên như một điểm đến thay thế. Đáng chú ý, nhờ hạ tầng giao thông được cải thiện theo định hướng T.O.D, khoảng cách di chuyển đến trung tâm TP.HCM ngày càng được rút ngắn, qua đó nâng cao tính kết nối vùng.
Cùng với dòng dịch chuyển này, một tầng lớp cư dân mới – bao gồm chuyên gia quốc tế và lao động chất lượng cao – đang dần hình thành. Sự hiện diện của nhóm cư dân này tiếp tục kéo theo nhu cầu về hệ sinh thái dịch vụ cao cấp như giáo dục quốc tế, y tế chất lượng cao và các tiện ích đô thị hiện đại.
Ở chiều ngược lại, mặt bằng giá bất động sản còn ở mức “vùng trũng” cũng mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho người lao động, góp phần tạo lập các cộng đồng dân cư đa dạng, ổn định.
Thực tiễn thị trường cho thấy, hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giá bất động sản. Đơn cử, dọc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), giá trị bất động sản đã ghi nhận mức tăng từ 150% đến 200% trong giai đoạn triển khai và hoàn thiện.
Trong bối cảnh đó, các tuyến cao tốc và trục giao thông chiến lược tại phía Bắc TP.HCM được ví như những “tuyến metro đường bộ”. Khi các dự án này đi vào vận hành đồng bộ, các khu vực nằm tại nút giao hoặc lõi kết nối T.O.D được dự báo sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, phản ánh đúng vai trò trung tâm kinh tế – hành chính trong tương lai.
Có thể thấy, khu vực phía Bắc TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình, không chỉ thu hút dòng vốn đầu tư mà còn đón nhận làn sóng cư dân đến sinh sống và làm việc lâu dài. Với lợi thế quy hoạch bài bản theo định hướng T.O.D, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng góp vào chu kỳ phát triển bền vững của thị trường bất động sản vùng TP.HCM.
Tại M Riverside Danang, mọi trải nghiệm từ làm việc - sống - nghỉ dưỡng đến kết nối với nhịp sống thành phố đều được đặt trong cùng một hệ sinh thái ven sông, nơi cảm giác nghỉ dưỡng không còn là đặc quyền của những kỳ “vacation” ngắn ngày, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật.
Với hơn 41.000 người nước ngoài đăng ký tạm trú tại địa bàn, chủ yếu là chuyên gia và lao động tại các doanh nghiệp FDI, nhu cầu nhà ở và môi trường sống đồng bộ ngày càng rõ nét tại Bắc Ninh...
Số lượng người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt Nam ngày càng tăng, nhưng thị trường nhà ở dành cho nhóm khách hàng này vẫn chưa phát triển tương xứng. Tại Bắc Ninh, khoảng cách giữa nhu cầu tiềm năng và khả năng tiếp cận nhà ở đang đặt ra nhiều vấn đề về nguồn cung, chính sách và dịch vụ…
Thành phố Bắc Ninh hiện có 20 dự án nhà ở thương mại đã được công bố đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn cung thực sự phù hợp và có khả năng để người nước ngoài tiếp cận, sở hữu vẫn chưa tương vẫnxứng với nhu cầu thực...
Khu liên hiệp cao ốc, trung tâm thương mại văn phòng và căn hộ (phường An Khánh), Khu nhà ở CC-III và CC-IV (phường Long Bình), Khu nhà ở cao tầng (phường Thảo Điền), Khu căn hộ Habitat (phường Bình Hòa) là 04 dự án vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu (đợt 16)…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.