Chính phủ Hà Lan ngày 19/11 cho biết đã dừng can thiệp vào Nexperia - hãng sản xuất chip thuộc sở hữu của Trung Quốc - sau các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với giới chức Trung Quốc.
“Chúng tôi xem đây là một hành động thể hiện thiện chí”, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans nói trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.
Trong một bức thư gửi Quốc hội Hà Lan, ông Karremans nói rằng ở thời điểm hiện tại, đã thấy rõ Bắc Kinh sẽ cho phép các công ty ở châu Âu và các quốc gia khác được tiếp tục mua chip Nexperia. Ông nhấn mạnh rằng “đây là một bước đi quan trọng”.
Diễn biến này có khả năng sẽ khép lại cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hà Lan và Trung Quốc về Nexperia - vụ việc đã khiến các hãng sản xuất ô tô toàn cầu lo lắng suốt thời gian qua vì rủi ro thiếu con chip.
Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết nước này xem “đây là thời điểm đúng đắn để có bước đi mang tính xây dựng” bằng cách dừng sắc lệnh được đưa ra hồi tháng 9 nhằm giành quyền kiểm soát Nexperia. Cơ quan này cũng nói sẽ tiếp tục đàm phán với nhà chức trách Trung Quốc trong những tuần tới.
Nexperia có trụ sở ở Hà Lan, nhưng thuộc sở hữu của Wingtech, một công ty Trung Quốc.
Căng thẳng xung quanh Nexperia bắt đầu vào tháng 9, khi Chính phủ Hà Lan viện dẫn một đạo luật có từ thời Chiến tranh lạnh để giành quyền kiểm soát công ty này. Động thái hiếm thấy này được cho là được thực hiện sau khi Mỹ bày tỏ với phía Hà Lan mối quan ngại về an ninh.
Lý giải cho động thái của mình, Chính phủ Hà Lan đề cập đến những lo ngại rằng công nghệ từ Nexperia - một công ty chuyển về sản xuất số lượng lớn con chip dùng cho ô tô, thiết bị điện tử tiêu dùng, và các ngành công nghiệp khác - “có thể không còn sẵn có trong trường hợp khẩn cấp”.
Phản ứng với quyết định của Hà Lan, Trung Quốc chặn việc xuất khẩu chip thành phẩm của Nexperia. Sự trả đũa này đã đặt ngành công nghiệp ô tô toàn cầu vào tình trạng bất an cao độ, vì thiếu chip của Nexperia, hoạt động sản xuất của các hãng xe sẽ bị gián đoạn.
Trong một tuyên bố ngày 19/11, ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu (EU), ông Maros Sefcovic hoan ngênh quyết định của Hà Lan dừng can thiệp vào Nexperia. Ông nói rằng động thái này sẽ giúp ổn định các chuỗi cung ứng có vai trò chiến lược.
“Sự tương tác liên tục và mang tính xây dựng giữa các đối tác vẫn là yếu tố quan trọng sống còn nhằm đảm bảo dòng chảy toàn cầu đáng tin cậy. Tôi tiếp tục giữ vững liên lạc với tất cả đối tác của mình”, ông Sefcovic viết trên X.




Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xem xét lại giấy phép của một dự án điện gió ngoài khơi tại bang Massachusetts, đánh dấu dự án thứ tư bị nhắm tới trong những tháng gần đây. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng bất ổn đối với các dự án năng lượng và phá vỡ nỗ lực cải cách quy trình cấp phép tại Mỹ…
Từ tái thiết nhà ở, phát triển hạ tầng năng lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ đến xây dựng thành phố mới New Tashkent ở Uzbekistan, các nhà quy hoạch đang tìm cách giúp đô thị tăng khả năng chống chịu trước nắng nóng, hạn hán và những sức ép môi trường ngày càng lớn…
Ngày thứ Năm (22/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ, chính thức xác định hoạt động khai thác dầu mỏ, lọc dầu và các hoạt động liên quan là lĩnh vực thiết yếu đối với quốc phòng. Động thái này có thể mở đường để Chính phủ Mỹ rót vốn vào các dự án nhiên liệu hóa thạch...
Tập đoàn Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc được thành lập tại Khu mới Hùng An, với nhiệm vụ phát triển và khai thác tài nguyên dữ liệu, thúc đẩy kết nối hạ tầng dữ liệu và tạo nền tảng hỗ trợ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)…
Mức giảm mạnh ở nhiều cổ phiếu công nghệ đã gây sức ép giảm lên S&P 500 và Nasdaq, trong khi nhu cầu nắm giữ các cổ phiếu blue-chip truyền thống tăng lên hỗ trợ Dow Jones...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia… cùng những giải pháp tháo gỡ đã được đưa ra bàn thảo công khai.