
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 19/10/2025
Bảo Anh
01/11/2012, 10:35
Chủ dự án Splendora tái khẳng định các việc làm của công ty là “đúng pháp luật và phù hợp với thị trường”
Sau bốn lần đối chất trực tiếp lẫn trả lời bằng văn bản, chủ dự án Splendora vẫn tái khẳng định các việc làm của công ty là “đúng pháp luật và phù hợp với thị trường”.
Theo đó, trong công văn gửi khách hàng ngày 28/10 vừa qua, Công ty liên doanh Phát triển đô thị An Khánh (An Khánh JVC) - chủ đầu tư dự án Splendora (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn khẳng định doanh nghiệp này không tính sai giá bán trong hợp đồng mua bán nhà ở thấp tầng giai đoạn 1 đã ký với khách hàng.
Chủ đầu tư cho rằng, giá bán khoảng 42 triệu đồng/m2 đối với biệt thự và 23,1 triệu đồng/m2 đối với liền kề (chưa có VAT) là mức giá phù hợp với thị trường.
Đặc biệt, theo chủ đầu tư, giá bán trên được xác lập “trên cơ sở tự nguyện và không trái với thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng góp vốn”. Vì vậy, hiện An Khánh JVC chưa có chính sách giảm giá bán đối với sản phẩm là nhà ở thấp tầng giai đoạn 1.
Liên quan đến việc phân bổ giá đất và giá xây dựng trong hợp đồng mua bán, trong đó khách hàng đã “tố” chủ đầu tư đưa ra giá đất quá thấp (chỉ khoảng 2,2 triệu đồng/m2), trong khi đó tiền xây dựng và hạ tầng chiếm đến 95% giá bán là “có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm pháp luật”.
Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, việc phân bổ này là không trái với quy định pháp luật. “An Khánh JVC không có bất kỳ hành vi nào nhằm trốn thuế hay làm thất thu các khoản thu ngân sách của nhà nước”.
Ngoài ra, liên quan đến các khiếu kiện về thiết kế, kiến trúc, vật liệu xây dựng, tiến độ và các hạng mục hạ tầng, tiện ích của khách hàng, cũng như các khoản thu ngoài hợp đồng, Công ty An Khánh JVC đều khẳng định đã làm đúng theo cam kết trong hợp đồng ký với khách hàng trước đó. Công ty này cam kết sẽ giao nhà đúng vào quý 2/2013 như đã ký với khách hàng.
Như VnEconomy đã thông tin
, từ đầu tháng 10/2012 đến nay, hàng trăm khách hàng đã tập trung tố cáo Công ty An Khánh JVC tự ý tăng giá bán biệt thự, thay đổi vật liệu, chậm xây dựng hạ tầng…tại dự án Splendora.
Theo phản ánh của khách hàng, mỗi căn liền kề tại dự án, chủ đầu tư đã tính thêm trung bình 550 triệu đồng và biệt thự khoảng 800 - 1,4 tỷ đồng/căn tùy vào diện tích. Tổng số tiền mà Công ty An Khánh JVC đã thu thêm của khách hàng khoảng 500 tỷ đồng.
Được biết, trong lần trả lời bằng văn bản này, hầu hết các khách hàng vẫn không chấp thuận với lý giải của chủ đầu tư và cho biết, sẽ tiếp tục khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền.
Ngày 18/10/2025, Hệ sinh thái đầu tư SGO Group đã chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án khu đô thị SGO La Porta Phúc Thọ – dự án đô thị kiểu mẫu với quy hoạch đồng bộ hiện đại đầu tiên tại Phúc Thọ (Hà Nội).
Nguồn cung nhà ở trong thời gian gần đây tăng nhanh nhưng giá cũng tăng phi mã và liên tục lập đỉnh mới; nhu cầu nhà ở vừa túi tiền rất lớn nhưng nguồn cung phân khúc này lại vô cùng hạn chế; Trong khi đó, chi phí đầu vào của một dự án cũng liên tục tăng cao, cộng với vướng mắc về pháp lý, khiến việc hạ giá nhà gần như là không thể.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 5183/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về tài sản công của Thành phố Hà Nội...
Lý do chưa sửa Luật Đất đai là cần có đánh giá toàn diện khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện, đồng bộ, liên thông; đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật...
Trước bối cảnh gá vật liệu xây dựng liên tục "leo thang", Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm, góp phần ngăn chặn tình trạng tăng giá và đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn cung vật liệu trên địa bàn.
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: