07:08 07/12/2017

Chủ tịch Hội Nhà báo làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

Song Hà

Ông Thuận Hữu tên thật là Nguyễn Hữu Thuận sinh năm 1958, quê quán tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; được bổ nhiệm Tổng biên tập báo Nhân dân vào năm 2011

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu.

Chiều 6/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công cố triển khai quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại cơ quan này.

Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu kiêm nhiệm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Thuận Hữu tên thật là Nguyễn Hữu Thuận sinh năm 1958, quê quán tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; được bổ nhiệm Tổng biên tập báo Nhân dân vào năm 2011. Trước đó ông là Phó tổng biên tập báo Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định nhà báo Thuận Hữu là một cán bộ dày dạn kinh nghiệm, kinh qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng, vấn đề tuyên giáo, tư tưởng là điều hết sức quan trọng, là một lĩnh vực khó trong tình hình hiện nay. Do đó, đòi hỏi phải có những cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng và lập trường cứng rắn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, việc điều động nhà báo Thuận Hữu kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ góp phần tăng cường, giúp cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo làm tốt hơn công việc trong tình hình mới.

Hiện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương gồm có Trưởng ban Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị), cùng 6 Phó ban là các ông bà: Võ Văn Phuông, Lâm Thị Phương Thanh, Trương Minh Tuấn (Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm), Thuận Hữu,  Phạm Văn Linh và Bùi Thế Đức.