19:04 17/01/2024

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết quân và dân biên giới

Nguyễn Thuấn

Ngày 17/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương.Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương.Ảnh Phan Quỳnh

Sáng ngày 17/1, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã về thăm, tặng quà và cùng chung vui tại chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 với Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương.

Cùng dự còn có các ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo bà con nhân dân trong khu vực.

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh

Huyện Thanh Chương có dân số gần 260 ngàn người, diện tích tự nhiên hơn 1,1 km2. Toàn huyện có 38 xã, trong đó có 5 xã biên giới giáp với nước bạn Lào. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của huyện và các hoạt động chăm lo cho nhân dân.

Với công tác an sinh xã hội, trong nhiều năm qua các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, huyện Thanh Chương đã làm rất tốt, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Thanh Chương đã phối hợp với UBND huyện Thanh Chương kêu gọi vận động, ủng hộ “Tết người nghèo” Giáp Thìn 2024. Tính đến hết ngày 10/01/2024 toàn huyện đã vận động được 458.900.000 đồng, đã trao 783 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Chương đã đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta là chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách”… Đảng và Nhà nước và các tổ chức luôn xác định người dân là vị trí trung tâm để quan tâm, để hướng đến, nhất là những dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh

Với huyện Thanh Chương, dù là địa bàn khó khăn, song bằng sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đến nay, kinh tế xã hội của huyện có chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,4%, cận nghèo 5,7%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Nhiều xã hoàn thành chuẩn nông thôn mới và một số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh cho tỉnh Nghệ An. Ảnh Phan Quỳnh
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh cho tỉnh Nghệ An. Ảnh Phan Quỳnh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nước ta đang thực hiện tốt nhiều mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu thiên niên kỷ; Đảng, Nhà nước luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của sự phát triển, dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương nỗ lực đưa huyện nhà phát triển hơn nữa, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội, tiến tới không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho người nghèo trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho người nghèo trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng, bao gồm: Trao hỗ trợ 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng điểm bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non xã Thông Thụ, huyện Quế Phong trị giá 300 triệu đồng và 1 nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng cho gia đình nghèo; Tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng và 308 suất quà là phiếu mua hàng và tiền mặt, trị giá 500.000 đồng cho người nghèo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tặng 15 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) và 200 phần quà cho công nhân tỉnh Nghệ An (mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng). Trong số quà tặng hôm nay, Tập đoàn TH đóng góp 900 suất quà, tương đương 200 triệu đồng.

Cũng trong sáng ngày 17/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh Phan Quỳnh

Tại đây, Chủ tịch nước đã dành lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới lực lượng bộ đội biên phòng; đánh giá cao, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy về các thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn có vị trí quan trọng, đường biên giới dài gần 14 km, địa hình và thời tiết khó khăn, khắc nghiệt; góp phần giữ gìn đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Cửa khẩu Thanh Thủy có vị trí quan trọng trong giao thương, bởi vậy cần quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới, giữ đường biên hữu nghị ổn định, hòa bình, phát triển chắc chắn sẽ góp quan trọng trong việc giữ môi trường ổn định, hòa bình để phát triển đất nước nói chung và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An nói riêng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng với các lực lượng kịp thời tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong phạm vi quản lý và những vấn đề liên quan đến nhân dân để lãnh đạo tỉnh nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn là quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, làm sao để hoạt động này nhanh nhất, thuận lợi nhất và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh Phan Quỳnh

Cùng với đó, nâng cao tinh thần cảnh giác để tích cực làm tốt công tác gian lận thương mại. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn gây rối trật tự làm mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Ngăn chặn từ sớm, từ xa không để bị động bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.

Khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Lào là quan hệ rất đặc biệt, một trong những trụ cột của mối quan hệ này là mối quan hệ quốc phòng an ninh, mối quan hệ đối ngoại giữa biên phòng của hai nước là giữ vững đường biên, xây dựng biên giới hòa bình hợp tác phát triển là nội dung rất quan trọng. Chủ tịch nước yêu cầu làm sao phối hợp, chia sẻ để thực hiện tốt nội dung này, đồng thời phối hợp để giải quyết những tình huống phát sinh một cách nhanh nhất.

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng bên cột mốc 460, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng bên cột mốc 460, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh

Tết cổ truyền là dịp đoàn viên, sum vầy bên gia đình để cùng nhìn lại một năm đã qua và hướng tầm nhìn về một tương lai tốt đẹp trong năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ khi điều này đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng là khó hơn bởi phải trực, sẵn sàng chiến đấu, có những đơn vị phải trực 100% quân số. Chủ tịch nước mong muốn và đề nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của chiến sĩ, làm sao để cán bộ, chiến sĩ ăn Tết ở xa nhưng vẫn đủ đầy, đầm ấm.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng mong muốn Bộ đội Biên phòng quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tết cho người dân trên địa bàn, để mỗi nhà, mỗi người ai cũng có Tết, vui Xuân, từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân dân ở các khu vực biên giới.

Sau khi trao quà Tết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã cùng tham gia phiên chợ Tết nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thuỷ và tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ của chợ Tết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã cùng tham gia phiên chợ Tết nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thuỷ và tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ của chợ Tết. Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã cùng tham gia phiên chợ Tết nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thuỷ và tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ của chợ Tết. Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Thanh Chương. Ảnh Phan Quỳnh