
Công ty CP du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (mã chứng khoán: VTR) vừa chính thức có báo cáo tài chính bán niên 2021 sau một thời gian dài chậm công bố.
Báo cáo ghi nhận, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VTR nửa đầu năm 2021 547 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn dẫn đến VTR lỗ gộp 140 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao dẫn đến lỗ trước thuế của VTR 292 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế đến cuối tháng 6/2021, VTR lỗ luỹ kế 326 tỷ đồng, chính thức âm vốn chủ sở hữu 118 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của VTR ghi nhận hơn 1,922 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng 21% so với cùng kỳ, giá trị gần 2,041 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 1,191 tỷ đồng (tăng 9%) và nợ vay dài hạn hơn 17 tỷ đồng (giảm 15%). Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 456,7 tỷ đồng. Các yếu tố này dẫn đến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Vietravel.
Do chậm trễ trong việc công bố báo cáo tài chính bán niên 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã đưa cổ phiếu VTR vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 08/12/2021. HNX cho biết sẽ có thông báo cho phép VTR được giao dịch trở lại bình thường sau khi công ty này thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét.
Đại dịch Covid-19 kéo dài gây tác động tiêu cực lên ngành hàng không và du lịch. Chia sẻ tại diễn đàn Kinh doanh năm 2021 do Forbes tổ chức chiều 9/12, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel cho biết, ngành du lịch năm 2019 có khoảng 135.000 doanh nghiệp lưu trú với 500 ngàn phòng, 19 triệu khách nước ngoài và 82 triệu lượt khách trong nước, 29.000 hướng dẫn viên và 2.300 doanh nghiệp lữ hành. Riêng Vietravel có 1 triệu khách năm 2019, 64 văn phòng trong nước và 6 văn phòng nước ngoài. Doanh thu trung bình một ngày bình thường là 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, dịch xảy ra trở về con số 0.
"Đây là thời gian mà chúng tôi và các bạn chưa ai trải qua, cả kể Sar 2002 cũng không sánh được, năm 2008 - 2010 cũng không so sánh được, là đại dịch thật sự bắt tất cả đứng yên. Chúng tôi sau thời gian hoảng loạn mất 10 ngày choáng, cũng phải tổ chức lại, nhận định dịch không thể một sớm một chiều, chắc chắn kéo dài. Du lịch phụ thuộc vào kinh tế và tâm lý xã hội, kinh tế bị đứng lại và muốn phục hồi phải mất 3-4 tháng, thứ hai, tâm lý xã hội bình tĩnh trở lại sau hoảng loạn ban đầu, thì như vậy sẽ ngành du lịch sẽ mất thời gian để hồi phục.
Nếu không mở cửa giao thông vận tải, giao thương thì gây nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế, không chỉ du lịch phải trả giá mà các thành phần kinh tế khác cũng trả giá theo, chi phí giá thành cao, kinh tế hồi phục chậm so với các nước khác. Bên cạnh đó, rất cần gói hỗ trợ, gói hỗ trợ thời gian qua chưa ổn lắm, chúng tôi muốn gói hỗ trợ đưa thẳng đến doanh nghiệp để doanh nghiệp trả cho người lao động", ông Kỳ đề xuất.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…