Cần chuẩn bị cả hai phương án để tránh bị động khi cần sửa Hiến pháp ngay cuối năm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ tám, chiều 25/8.
Theo dự kiến, kỳ họp thứ tám của Quốc hội sẽ diễn ra trong khoảng 32 ngày, khai mạc ngày 20/10 và kết thúc ngày 27/11/2010.
Tỏ chức kỳ họp riêng để sửa Hiến pháp
Một nội dung rất quan trọng tại kỳ họp là xem xét Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 26 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Liên quan đến vấn đề này, theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, nếu không tiếp tục tổ chức hội đồng nhân dân cấp huyện, quận, phường thì có thể phải sửa một số điều của Hiến pháp 1992 ngay tại kỳ họp này (vì tháng 1/2011 đã phải công bố ngày bầu cử).
Theo đó phải sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân...
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sửa Hiến pháp ngay tại kỳ họp này là việc không thể thực hiện được. Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng nhấn mạnh, đây là việc hết sức hệ trọng, vì muốn sửa Hiến pháp thì phải thảnh lập ủy ban, phải tổ chức xin ý kiến nhân dân….
Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị có thể tổ chức riêng một kỳ họp của Quốc hội để bàn việc sửa Hiến pháp.
Còn theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, chỉ sửa vài điểm của Hiến pháp nên nếu quyết tâm thì vẫn có thể sửa ngay tại một kỳ họp.
Tuy nhiên, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng vẫn kiên trì quan điểm “không thể sửa ngay kỳ họp này”.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng vẫn nên có riêng một kỳ họp vào tháng 12, trong khoảng 5 ngày để sửa Hiến pháp.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần chuẩn bị cả hai phương án, nếu không thể sửa ngay tại kỳ họp thứ tám thì sẽ có thể tổ chức riêng một kỳ họp để thực hiện công việc "đại sự" này.
Cần có báo cáo về phòng chống tham nhũng
Tại kỳ họp thứ tám, dự kiến Quốc hội sẽ dành 1,5 ngày để góp ý kiến về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến 9 dự án luật, thảo luận, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba đề nghị Chính phủ cần báo cáo Quốc hội công tác phòng chống tham nhũng. Vì, các năm trước đều có, năm nay không có e rằng cử tri cho là “Quốc hội không chống tham nhũng quyết liệt nữa”.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền nhắc lại, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội đã ra nghị quyết về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.
Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết này và báo cáo Quốc hội việc thực hiện tại kỳ họp thứ tám. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần gửi đến Quốc hội báo cáo nói trên tại kỳ họp này.
Cũng liên quan đến tập đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Quang Bình đặt vấn đề nếu nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến tình hình Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) thì Chính phủ cũng nên có báo cáo. Việc này tạo điều kiện để thực hiện chất vấn tốt hơn, ông Bình nói.
Ông Bình cũng đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội về việc cho nước ngoài thuê đất rừng, vì đã có số liệu khác nhau tại kỳ họp trước và đến nay vẫn chưa thống nhất.
Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng đề nghị thông tin đầy đủ đến Quốc hội về những chủ trương giải pháp của Chính phủ đã thực hiện với Vinashin trong thời gian gần đây.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển, một nội dung nữa Chính phủ cần trình Quốc hội là đánh giá kết quả thực hiện trái phiếu chính phủ từ 2003 đến 2010 và kế hoạch những năm tới.
Hiện nay, ủy ban đang tiến hành giám sát toàn diện nội dung này, ông Hiển cho biết.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.