
Chiều nay có thể xem là một phiên giao dịch đỡ bi quan nếu nhìn vào điểm số. VN-Index chỉ mất 0,61%, rất nhẹ nếu căn cứ vào hàng trăm cổ phiếu mất giá và 151 mã giảm sàn.
Đã không có sự phản công thực sự nào của người mua trong phiên chiều. Các cổ phiếu lớn còn duy trì được đà tăng giá là do được đỡ bền hơn và thanh khoản cũng không lớn. Ngược lại, giá trị tăng vọt ở những cổ phiếu sụt giảm sâu, thể hiện áp lực bán tăng lên dữ dội.
VN30 có 9 cổ phiếu tăng giá và thực chất là suy yếu. BVH chẳng hạn, đóng cửa phiên tăng 2,15% so với tham chiếu nhưng thực chất đã giảm 3 bước giá so với cuối phiên sáng, từ 33.600 đồng còn 33.300 đồng. Trên 10 tỷ đồng đổ vào mua BVH chỉ đủ giữ giá ở mức như vậy.
VCB cũng là một trong những mã tăng quan trọng nhất chiều nay, trên tham chiếu khoảng 2,1%. Khối lượng giao dịch tăng thêm gần 380.000 đơn vị, tương đương hơn 9,1 tỷ đồng giá trị, nhưng giá đã đứng im.
HAG là cổ phiếu hiếm hoi được đẩy bật lên. Cổ phiếu này chốt phiên sáng ở 21.600 đồng và đóng cửa cuối phiên chiều đạt 21.900 đồng. Phải tốn gần 54 tỷ đồng để mua vào hơn 2,5 triệu HAG với tạo được chuyển biến như vậy. HAG là một trong những cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhất trên thị trường chiều nay.
Nhiều cổ phiếu lớn khác không được như vậy. SSI là ví dụ. Với gần 2,84 triệu cổ phiếu giao dịch, tương đương 56,3 tỷ đồng, SSI thực chất bị xả tăng cường. SSI cuối phiên sáng còn ở 20.300 đồng, đến chiều chính thức nằm sàn, giảm 6,6%.
Các cổ phiếu thanh khoản rất cao khác trong phiên chiều như FPT, REE, FLC, ITA… cũng chỉ là biểu hiện của hoạt động bắt đáy bất thành, giá tiếp tục giảm rất sâu.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nổi lên là lực lượng đỡ giá chính ở các mã tăng chiều nay. Nhìn vào cổ phiếu nổi bật là HAG, với mức tăng 3 bước giá. Riêng phiên chiều HAG được giao dịch hơn 2,5 triệu cổ phiếu thì 47% là do khối ngoại mua đẩy lên. BVH có khoảng 56% là cầu ngoại khớp. PVD đóng cửa tăng 3,33% thì có tới 85% lượng giao dịch thuộc về tay nhà đầu tư nước ngoài….
Các mã khác được khối ngoại mua nhiều phiên chiều nhưng giá ít chuyển biến hơn là VSH, PPC, OGC, IJC, HPG, GMD, GAS…
Suốt từ sáng đến chiều, nhà đầu tư nước ngoài thể hiện một tiềm lực đáng nể, cũng như cách định giá cổ phiếu kiên định. Giá sụt giảm mạnh thì quy mô mua tăng lên. Hôm nay HSX nhận được khoảng 261,8 tỷ đồng mua vào với gần 13,3 triệu cổ phiếu, tăng về khối lượng so với hôm qua nhưng giá trị thì giảm do giá giảm.
Sàn này đã có thêm 219,7 tỷ đồng đổ vào ròng và riêng rổ VN30 là 151,5 tỷ đồng. Như vậy trong 4 phiên gần đây thì có tới 3 phiên khối này mua ròng ở HSX trên 200 tỷ đồng chỉ qua khớp lệnh. Đó cũng là 3 phiên giá sụt giảm rất mạnh.
Độ rộng thị trường không cho thấy có sự khởi sắc nào trong phiên chiều. HSX ghi nhận 66 mã tăng và 178 mã giảm. HNX là 58 mã tăng, 162 mã giảm.
Mặt khác, thanh khoản cũng chỉ ở mức trung bình. Tổng giá trị khớp lệnh thị trường phiên chiều đạt 824,8 tỷ đồng. Con số này tăng 61% so với chiều hôm qua nhưng giá trị tổng thể cả phiên vẫn giảm gần 11%. Sự trái ngược giữa khối lượng và giá trị (khối lượng khớp tăng khoảng 1%) cho thấy đà giảm giá là khá mạnh.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.
Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.