
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Ngọc
17/03/2015, 16:20
Thanh khoản thị trường chiều nay suy yếu nghiêm trọng khiến lực cầu không còn đủ để duy trì thành quả của phiên sáng
Thanh khoản thị trường chiều nay suy yếu nghiêm trọng khiến lực cầu không còn đủ để duy trì thành quả của phiên sáng. Khối ngoại đã giảm mua đáng kể so với hôm qua.
VN-Index chốt phiên chỉ tăng được 0,17%, kết quả khá thất vọng so với những gì đạt được trong buổi sáng, tăng 0,4%. VN30-Index cũng mất gần hết thành quả, chỉ còn trên tham chiếu 0,1%.
Độ rộng cũng kém hơn phiên sáng khi có 110 mã tăng/95 mã giảm. Số giảm giá nhiều lên đáng kể và ghi nhận những thay đổi lớn ở nhóm blue-chips. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường yếu đi vì sáng nay, chính các blue-chips phát huy lợi thế điều nhịp.
Đóng cửa GAS vẫn giữ được mức tăng 0,65% như phiên sáng nhưng BID trở về vạch xuất phát tham chiếu. CTG quay đầu giảm 0,53%. EIB cũng mất mốc tham chiếu, giảm 0,76%. Đáng thất vọng nhất là VCB, rơi từ 36.100 đồng xuống 35.700 đồng. Cổ phiếu này vẫn tăng trên tham chiếu 1,13%, nhưng rõ ràng là mất đi đáng kể sức mạnh.
Hai cổ phiếu nữa cũng rất thất vọng là KBC và KDC. Phiên sáng hai mã này được khối ngoại mua rất tốt và lực đỡ này giữ được giá ở mức tham chiếu. Sang đến phiên chiều nhà đầu tư trong nước tiếp tục tăng cường độ bán và xuyên thủng “hàng phòng ngự” của khối ngoại: KBC giảm 1,16% và KDC giảm 0,61%.
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 1,91 triệu KBC, tương ứng 32,9 tỷ đồng. Mức mua ròng là trên 21,2 tỷ đồng. Quy mô mua này chiếm hơn 40% giá trị giao dịch của KBC. So với con số mua tổng 71,1 tỷ và ròng 51,1 tỷ hôm qua thì hôm nay là một sự thụt lùi.
KDC thậm chí còn sụt giảm lớn hơn: Hôm qua được khối ngoại mua 39,2 tỷ đồng và mức ròng 24,4 tỷ đồng, hôm nay còn 16,9 tỷ và 4,4 tỷ đồng ròng. Cường độ mua giảm đi cũng là một nguyên nhân khiến giá suy yếu. Một lần nữa các giao dịch đầu cơ ăn theo ETF lại đem lại rủi ro không hề nhỏ.
Tính chung trên HSX chiều nay, khối ngoại chỉ giải ngân chừng 59,7 tỷ đồng, trong khi phiên chiều hoảng loạn hôm qua nhận được gần 130 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều ở hai sàn cũng chỉ còn 863,1 tỷ đồng, giảm 23% so với chiều hôm qua.
Giao dịch mua đặc biệt giảm ở HSX với còn số 155,1 tỷ đồng khớp lệnh, so với 233,6 tỷ đồng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận là cân bằng nội khối. Quy mô bán cũng giảm đi đáng kể so với phiên trước, nhưng rốt cục vị thế của khối này vẫn là bán ròng 6,1 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bị xả ròng lớn nhất là HPG (22,2 tỷ), PVD (17,7 tỷ), VCB (9 tỷ), MSN (7,5 tỷ), GAS (6,9 tỷ) NBB (5,4 tỷ), SSI (3,4 tỷ)…
Rổ VN30 chiều này có 9 mã tăng giá so với phiên sáng và cũng 9 mã giảm giá. Vốn hóa giữa số tăng và số giảm là khá cân bằng nên chỉ số chỉ suy yếu chứ không sụt giảm. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy nhà đầu tư đã không mua vào mạnh trong chiều nay, thậm chí còn tranh thủ bán ra ở vùng giá xanh.
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: