Xu hướng giảm giá kéo dài hơn trong phiên chiều nay do nhà đầu tư “nội” tăng cường bán rẻ. Chỉ những cổ phiếu được khối ngoại đỡ mạnh còn tăng giá.
Cả hai sàn trong phiên chiều đều phải chấp nhận giao dịch ở mặt bằng giá thấp hơn phiên sáng. Mặc dù đóng cửa VN-Index gần như ngang bằng với cuối giờ sáng, giảm 0,06% so với tham chiếu nhưng suốt thời gian cả phiên, chỉ số này đã sụt xuống mức mới.
Lực đẩy chỉ xuất hiện lúc đóng cửa nhờ một số cổ phiếu lớn quay đầu tăng giá. VN-Index thực tế đã phải lập đáy thấp nhất vào buổi chiều ngay trước khi bước vào đợt đóng cửa. Mức giảm tại thời điểm này so với cuối phiên sáng khoảng 0,3%. VN30-Index yếu hơn, giảm 0,4% so với tham chiếu trong khi chốt phiên sáng chỉ giảm 0,24%. Chỉ số này cũng tạo đáy cuối đợt khớp lệnh liên tục với mức giảm 0,4% so với cuối phiên sáng.
Biến động của rổ VN30 trong chiều nay không có gì đặc biệt và bất ngờ. Các cổ phiếu thiếu lực đỡ của dòng vốn ngoại giảm thêm với mức độ nhẹ, trong khi các mã được nâng đỡ duy trì được đà tăng. Một số cổ phiếu như OGC, PNJ, PVF, STB thậm chí còn tăng thêm. Tuy nhiên cũng có những mã bị nhà đầu tư trong nước xả nhiều hơn, lấn át cả lực đỡ của khối ngoại khiến giá giảm như DPM, HAG, HPG, ITA. Ngay cả VCB được mua rất mạnh nhưng đến cuối phiên cũng phải chấp nhận thu hẹp đà tăng.
Trong phiên chiều nay, khối ngoại tăng cường mua vào khá mạnh với các cổ phiếu trong rổ VN30. Lượng mua thêm đạt gần 2,4 triệu cổ phiếu nữa, nâng tổng lượng mua ở nhóm này lên gần 6,2 triệu đơn vị. Danh sách mua ròng lớn khá dài với DPM, HAG, HPG, ITA, OGC, PNJ, PVD, PVF, STB, VCB. Riêng với CTG, khối ngoại tiếp tục tháo chạy nhưng vừa phải đua lệnh với nhà đầu tư trong nước, vừa phải chấp nhận rủi ro sẽ không có mấy ai vào lệnh mua trước lượng bán hàng triệu cổ giá sàn như vậy. CTG hôm nay tiếp tục giảm sàn, chỉ khớp được 133.000 đơn vị. Trong số này, khối ngoại chỉ bán được 10.000 đơn vị.
Tính chung trong rổ VN30, khối ngoại tiếp tục có một ngày thu gom sôi động. Giá trị mua ròng đạt 70,8 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu lớn chiếm khoảng 84% tổng lượng mua của khối ngoại trên toàn sàn HSX và khoảng 85% tổng giá trị mua.
Nhờ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, thanh khoản của HSX trong phiên chiều khá tốt, tăng 6% so với hôm qua, lên mức 174,6 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh cả phiên của sàn này đạt trên 502 tỷ đồng, tuy có giảm so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao.
Trên HNX, khối ngoại cũng dốc thêm tiền vào mua PVS trong phiên chiều, nâng tổng lượng mua vào vượt quá 1,08 triệu đơn vị. PVS trong nửa cuối phiên sáng bị nhà đầu tư trong nước bán ra khá mạnh khiến giá thu hẹp dần mức tăng. Cầu mới của khối ngoại đã lại đẩy giá PVS lên, tăng 4,44% so với tham chiếu.
Tuy nhiên PVS vẫn không thể “qua mặt” SHB được về cường độ giao dịch. SHB không còn tình trạng ngoại bán nội mua nữa, mà hôm nay là cuộc chiến giữ các nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại chỉ bán ra 81.600 SHB, rất nhỏ so với mức giao dịch trên 13,1 triệu đơn vị. SHB cuối phiên giảm nhẹ một bước giá do xuất hiện vài lệnh bán dưới tham chiếu.
Ngoài PVS tăng giá, HNX chiều nay xuất hiện thêm lực đỡ từ KLS và SCR. SCR vốn đã tăng từ sáng, nhưng chủ yếu mang tính kỹ thuật. Bước sang phiên chiều, SCR cũng có một đợt sụt giảm xuống dưới tham chiếu, nhưng ngay lập tức được đẩy ngược trở lại, tăng 3,51%. SCR quay lại áp sát hai mức giá cao nhất.
KLS cũng chuyển biến tốt từ 1h30 trở đi khi xuất hiện thông tin mua vào lượng lớn cổ phiếu quỹ. Lệnh mua lớn được tung vào đẩy giá KLS từ mức 7.600 đồng lên tận 8.100 đồng, tương đương mức phục hồi 6,57% trong một thời gian rất ngắn.
Giao dịch mạnh lên của PVS, SCR và KLS tạo cho HNX-Index một chút khởi sắc trong nửa sau phiên chiều. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mã lớn khác tạo gánh nặng quá lớn như ACB, PVX, BVS, VCG, VND. Hai chỉ số của HNX phục hồi không rõ nét. Thanh khoản của HNX chiều nay cũng không mạnh, giảm 24% so với hôm qua, còn 113,8 tỷ đồng.