Chứng khoán chiều 21/2: Nở rộ tin đồn

Lan Ngọc

21/02/2013, 16:45

Nỗi sợ hãi mơ hồ trong phiên sụt giảm hôm nay được hỗ trợ bởi hàng loạt tin đồn

VN-Index đã không thể gượng dậy nổi trong phiên chiều nay khi làn sóng bán tháo dâng lên ồ ạt.
VN-Index đã không thể gượng dậy nổi trong phiên chiều nay khi làn sóng bán tháo dâng lên ồ ạt.

Nỗi sợ hãi mơ hồ trong phiên sụt giảm hôm nay được hỗ trợ bởi hàng loạt tin đồn. Thị trường chỉ biết rằng một khối lượng hàng quá lớn như vậy không giống với hoạt động chốt lời thông thường.

Những thông tin cũ như CPI tháng 2 dự kiến cao, tin đồn tăng giá xăng “khủng”, tỉ giá tăng mạnh không phải là mới. Thị trường cũng không thể đổ lỗi cho PVX hay ACB công bố kết quả kinh doanh kém. Sự chao đảo của thị trường vượt ra khỏi những lý giải thông thường đó, và thế là các tin đồn có đất dụng võ. 

Trong thời gian nghỉ trưa, những ăng-ten bắt sóng của giới đầu tư được dịp làm việc hết công suất, khiến thị trường rơi vào trạng thái nhạy cảm.

Diến biến của thị trường trong phiên chiều nay biến đổi từ trạng thái xấu sang cực xấu.

Mức giảm giá của phiên sáng

vẫn trong ngưỡng điều chỉnh bình thường và có tăng giảm đan xen. Chỉ trong 30 phút đầu phiên chiều nay, mức độ hoảng loạn được đẩy lên cao hơn rất nhiều. VN-Index chỉ trong 8 phút đầu tiên đã bốc hơi gần 2%, còn HNX-Index thì gia tăng tốc độ giảm chóng mặt từ cuối phiên sáng.

Độ rộng của HSX thay đổi chóng mặt với hàng trăm mã giảm giá, thể hiện tình trạng bán tháo diễn ra trên diện rất rộng. Ngay cả những cổ phiếu blue-chips là trụ chính cho sàn này vào phiên sáng là GAS, GMD, HAG, HSG, MSN cũng phải thuận theo xu thế chung với một khối lượng bán rẻ gia tăng chóng mặt.

Thực tế sàn HSX vẫn có những nỗ lực gượng dậy nhất định do vẫn còn lực đỡ từ nhu cầu bắt đáy ở các cổ phiếu tốt. Một đợt phục hồi nhẹ kéo dài tới gần 1h30 thể hiện nhu cầu bắt đáy là cao. Rất nhiều cổ phiếu đã phục hồi trở lại trong thời gian này, hé mở khả năng chấm dứt cơn hoảng loạn không rõ nguyên nhân. Chỉ có HNX không cho thấy triển vọng dừng đà giảm khi dòng vốn tiếp tục thoát mạnh khỏi những cổ phiếu đầu cơ lớn nhất.

Riêng việc ACB, SHB, PVS giẳng thẳng một mạch cũng đã phá hủy những cơ hội phục hồi le lói ở sàn này. Ảnh hưởng của PVX vẫn rất lớn, kéo theo BVS, KLS, VND, VCG hầu như không có phục hồi cùng nhịp với HSX.

Khi nỗ lực phục hồi không kéo được dài, sự hoảng loạn tăng lên đến đỉnh điểm. Chỉ trong 15 phút cuối cùng của phiên khớp lệnh liên tục, VN-Index đã cắm đầu giảm tiếp, xóa sạch thành quả của đợt hồi trước đó. Đến khi bước vào đợt đóng cửa, khối lượng hàng cắt lỗ lại một lần nữa gia tăng chóng mặt và bất ngờ, đẩy hàng loạt cổ phiếu giảm về giá khớp sàn. Áp lực bán này rất lớn vì đến lúc kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, độ rộng sàn này vẫn chỉ ghi nhận khoảng 20 mã giảm sàn, nhưng lúc đóng cửa vọt lên 78 mã. 

11 mã trong rổ VN30 giảm sàn, trong đó có cả những cổ phiếu rất mạnh trong phiên sáng và nhận được lực mua tốt từ nhà đầu tư nước ngoài như HPG, HSG. VN-Index đóng cửa giảm 3,66% và VN30-Index giảm 3,84%. Riêng đợt đóng cửa đã có một khối lượng khổng lồ cổ phiếu được trút ra với trên 11,6 triệu đơn vị, tương đương 173,6 tỷ đồng, mức rất cao so với trạng thái thị trường bình thường chỉ vài chục tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài có một phiên chiều giao dịch thất vọng. Mặc dù giá giảm rất dễ mua nhưng dường như khối ngoại không ưa thích bắt đáy. Chỉ khoảng 1,3 triệu cổ phiếu nữa được mua thêm trong rổ VN30, chiếm chưa đầy 9% thanh khoản tăng thêm của rổ này trong buổi chiều. Tính cả phiên, khối này mua ròng trong rổ VN30 gần 38,5 tỷ đồng nhưng thực tế tổng giá trị mua trên HSX đã giảm gần 10% so với phiên trước.

Đọc thêm

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: