
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
21/02/2013, 12:11
Mức sụt giảm quá mạnh của một số cổ phiếu trụ cột trên HNX sáng nay đã ảnh hưởng lớn đến cả thị trường
Mức sụt giảm quá mạnh của một số cổ phiếu trụ cột trên HNX sáng nay đã ảnh hưởng lớn đến cả thị trường. Giao dịch đột nhiên chuyển sáng bi quan trong 30 phút cuối.
Sự thận trọng trong phần lớn thời gian đầu phiên đã chuyển sang khá hoảng hốt khi nhóm cổ phiếu lớn yếu đi trông thấy. Vẫn xuất hiện một số cổ phiếu trụ tăng giá, nhưng xu hướng bán ra lấn át ở những cổ phiếu thanh khoản lớn. Độ rộng co hẹp khá nhanh ở rổ cổ phiếu lớn.
Biến động đáng chú ý nhất xuất hiện trên HNX. Sàn này giao dịch không được tốt trong toàn bộ phiên sáng nay. HNX-Index chỉ có được màu xanh trong vài phút đầu tiên. Điểm an ủi là mức giảm giá của các cổ phiếu đầu cơ quan trọng đều nhẹ, thanh khoản vẫn tốt. Tuy nhiên từ 11h trở đi, tâm lý giao dịch đã yếu hơn hẳn, chủ yếu là do người bán nóng ruột thoát hàng quá mạnh.
Ảnh hưởng lên HNX-Index thì ACB vẫn dẫn đầu. Cho đến trước 10h, ACB vẫn loanh quanh dưới tham chiếu một bước giá và không biến động nhiều. Đột nhiên từ nửa sau của phiên, cố phiếu này trồi sụt thất thường và mức giảm lên tới trên 1,7%. ACB là mã lớn kiềm chế khả năng tăng của HNX-Index dù có lúc nhóm cổ phiếu đầu cơ hàng đầu của sàn này giao dịch tích cực.
ACB ngăn khả năng phục hồi của HNX nhưng PVX mới là mã tạo chuyển biến rõ nét của sàn. Thông tin kết quả kinh doanh lỗ lớn của PVX thực ra đã được dự đoán, nhưng vẫn gây nên một làn sóng bán ra mạnh mẽ. Đến trước 11h PVX vẫn chỉ giảm xuống 8.200 đồng, dưới tham chiếu một bước giá. Từ sau 11h, thông tin lỗ được công bố, PVX rơi thẳng xuống 7.800 đồng, tương đương giảm tới 6,02% so với tham chiếu. Khối lượng bán rẻ ở PVX quá mạnh nên bên mua không cản nổi.
Hầu hết các cổ phiếu đầu cơ của HNX chịu ảnh hưởng lớn từ PVX và cũng sụt giảm mạnh đột biến từ sau 11h, mặc dù trước đó vẫn có thời điểm tăng giá. BVS, KLS, VCG, VND đều mất giá mạnh. Ngay cả SHB, PGS và PVS cũng bị ảnh hưởng. PVS vẫn còn tăng nhẹ 0,65% là lực đỡ hiếm hoi. SCR từ mức tăng 5,66% co lại chỉ còn tăng 0,94%.
HNX-Index chốt phiên sáng giảm 1,45% và HNX30-Index giảm 2,1% do hầu hết các mã lớn đều giảm. Độ rộng của sàn này cũng khá với 19 mã trần, 64 mã tăng, 13 mã sàn và 96 mã giảm. Tuy nhiên độ rộng này mất cân đối vì số mã tăng chỉ tác động rất nhỏ đến chỉ số. Rổ HNX30 có tới 22 mã giảm, 1 mã sàn và chỉ có 1 mã trần, 5 mã tăng.
Sàn HSX vẫn có sự tách biệt với HNX do yếu tố cơ bản cũng như lực mua từ khối ngoại. Tuy nhiên rổ VN30 cũng tỏ ra yếu ớt trước những biến động của lực cung tuôn ra mạnh. VN30-Index rơi xuống dưới tham chiếu sớm hơn nhiều so với VN-Index vì thiếu GAS. Thực tế HSX cũng chỉ nhờ cậy được một vài cổ phiếu lớn, còn trong rổ VN30, 22 mã giảm giá và chỉ có 5 mã tăng.
GAS tăng giá 1,08% là lực đỡ chính cho VN-Index. Ngoài ra còn có GMD, HAG, HPG, HSG, MSN. VN-Index chỉ hình thành xu hướng đi xuống từ sau 11h15 và chấp nhận đỏ đúng phút cuối cùng. VN30-Index yếu hơn nhiều, giảm từ lúc 11h. VN-Index đang giảm 0,01% và VN30-Index giảm 0,33%. HSX ghi nhận tới 34 mã trần nhưng không còn độ mạnh như trước, khối lượng chặn mua trần thấp hơn nhiều và đa số chỉ là khớp kỹ thuật.
Hoạt động bán ra chỉ tăng cường độ trên cả hai sàn trong khoảng 30 phút cuối phiên sáng nay. Trước đó, giao dich tuy có nghiêng về phía bán nhưng vẫn ở trạng thái cân bằng. Tâm lý đã có phần yếu đi và khi các cổ phiếu đầu cơ quan trọng có biểu hiện xấu, quyết định bán ra dễ được chấp nhận hơn.
Thanh khoản hai sàn duy trì ở mức cao, nhưng do yếu tố bán nhiều hơn là mua. HSX khớp 768 tỷ đồng, tăng gần 5%. HNX khớp 450,7 tỷ đồng, tăng 7%. Khối lượng khớp lệnh của rổ VN30 tăng khoảng 9% so với sáng hôm qua và khối lượng mua vào của khối ngoại tăng 19%. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua vào lớn PVX các phiên trước cũng chỉ bán ra 270.000 đơn vị hôm nay. SCR, VND cũng bị bán nhẹ trong khi PVS được mua nhiều.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: