
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
21/02/2017, 16:26
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có phiên mua rất tốt trên cả khớp lệnh lẫn thỏa thuận
Kể cả khi các blue-chip lớn có yếu đi một chút cuối phiên chiều nay thì SAB, VIC, NVL vẫn tăng cao hơn, kéo VN-Index chốt ở đỉnh cao mới.
VN-Index đóng cửa trên tham chiếu tới 0,84%, là mức tăng trong ngày tốt nhất trong chẵn 20 phiên. Đó là đã có một chút sụt nhẹ so với đỉnh cao nhất, chỉ số này tăng 1,05%.
Các blue-chips tăng không đồng đều nhưng các mã lớn nhất lại khỏe nhất. Đó là lý do tại sao VN-Index mạnh hơn VN30-Index. Chỉ số của rổ blue-chip trên sàn HSX đóng cửa chỉ tăng 0,59%, khá đuối so với mức đỉnh đầu phiên chiều tăng 0,93%.
Rổ VN30 đóng cửa ghi nhận 10 cổ phiếu tăng cao hơn phiên sáng, 13 cổ phiếu tụt giá. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều, vì số tăng lại có mặt VNM, VIC, VCB, GAS, MSN. Thêm vào đó là SAB và NVL không thuộc rổ này nhưng cũng tăng so với phiên sáng khá mạnh.
VIC chiều nay chỉ tăng so với phiên sáng 200 đồng, tức là 4 bước giá, nhưng lại là cổ phiếu ấn tượng nhất. Đầu tiên là VIC lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay ở giá 46.450 đồng. Thứ hai là vốn hóa của VIC tăng tới 3.033,4 tỷ đồng, trở thành cổ phiếu đẩy VN-Index nhiều nhất.
VIC từ sau 14h đã bị chốt lời tương đối mạnh nên đà tăng có thu hẹp lại một chút. Từ đỉnh cao 46.800 đồng, VIC trượt xuống 46.450 đồng. Nếu VIC giữ được giá đỉnh thì hôm nay là một phiên tăng rất hoành tráng.
NVL, cổ phiếu bất động sản “thường thường bậc trung” khác hôm nay cũng rất đáng chú ý. Vốn hóa của NVL không cao, còn chưa lọt Top 10 ở HSX nhưng mức tăng giá lại tới 4,6%. Do đó vốn hóa của NVL tăng thêm 1.709,2 tỷ đồng, cao hơn cả GAS, VCB, SAB, VNM.
Với cơ cấu tăng giá nghiêng về các mã vốn hóa rất lớn nên VN-Index được hưởng lợi nhiều hơn là VN30-Index. Thêm nữa vài mã khá lớn khác giảm giá là CTG giảm 1,08%, STB giảm 1,81%, BVH giảm 0,79% cũng ảnh hưởng chủ yếu lên VN30-Index.
Thị trường chiều nay tăng rực rỡ nhờ nhóm cổ phiếu đầu cơ lại kịch trần hàng loạt. Cả hai sàn tiếp tục ghi nhận 47 cổ phiếu tăng hết cỡ và nhiều mã giao dịch cực lớn như HAR, NBB, DLG, HQC, PVX.
Các chỉ số của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục có được mức tăng vượt trội so với mặt bằng thị trường: VNSmallcap đóng cửa tăng 1,08%, HNXMid/Smallcap tăng 0,52%. Sàn HNX có 27 cổ phiếu kịch trần thì 23 cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ.
Thanh khoản chiều nay đuối hơn so với phiên trước, giảm khoảng 6% giá trị giao dịch, đạt 1.635,9 tỷ đồng. Phiên sáng thanh khoản cũng đã yếu hơn, nên cả ngày hôm nay, giá trị khớp lệnh giảm 5,6%, đạt 3.811,1 tỷ đồng. Tuy thế giao dịch thỏa thuận cực mạnh đã giúp tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tăng gần 1% so với hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có phiên mua rất tốt trên cả khớp lệnh lẫn thỏa thuận. Giá trị khớp lệnh mua tăng hơn 25% so với hôm qua đạt 277,5 tỷ đồng, bán ra 57,1 tỷ đồng. Giá trị thỏa thuận ròng đạt 68,8 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ra rất nhẹ và vẫn là các cổ phiếu ít quan trọng. MSN là mã blue-chip duy nhất đáng chú ý trong danh sách bán ròng, nhưng quy mô cũng chỉ -5,3 tỷ đồng. BVH bị bán rất nhẹ 2,5 tỷ. Cao nhất là DRC -9,9 tỷ và BMP – 6,4 tỷ.
Phía mua VIC bất ngờ soán ngôi VNM trở thành mã được khớp ròng lớn nhất, đạt 27,4 tỷ đồng. Nước ngoài mua khoảng 49% thanh khoản VIC, đẩy giá rất khỏe. VCB được mua ròng 14,4 tỷ, VNM 13,3 tỷ, SSI 9,3 tỷ, KBC 9 tỷ. Rổ VN30 hôm nay được mua ròng trực tiếp tới 95,5 tỷ đồng, lớn nhất 3 phiên.
Phiên xả trụ hôm nay khả năng cao đánh dấu một nhịp giảm ép cung nữa, lần này có thể “tàn bạo” hơn. Mốc tâm lý 1600 điểm có thể bị đánh gãy để đẩy tâm lý sợ hãi lên cực điểm.
Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.
Những thông tin mới về đàm phán thương mại với Hoa Kỳ cuối tuần qua đã không kích thích được dòng tiền hưng phấn hơn trong phiên đầu tuần. Nhà đầu tư vẫn chọn chiến lược mua thụ động và thận trọng. Giao dịch chủ yếu ở vùng giá đỏ với thanh khoản khá thấp.
Thị trường đã chứng kiến một tuần biến động rất mạnh với phiên giảm 5,47% ngày 20/10. VN-Index đã bị đánh gãy mốc 1700 điểm và quay trở lại vùng dao động kéo dài trong tháng 9 vừa qua. Sau phiên bán tháo đầu tuần, cả 4 phiên còn lại thị trường hồi lại nhưng dòng tiền suy giảm nghiêm trọng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: