
Cuối cùng thì chỉ số cũng có thêm được một phiên xanh nữa, dù mức tăng trên chỉ số chính chỉ là 0,61 điểm. VHM đã "chuộc lỗi" bằng cú nhảy 8 giá lúc đóng cửa.
Áp lực chính đè lên VN-Index trong cả phiên vẫn chủ đạo là VHM giảm sâu. Về gần cuối phiên, VHM thậm chí còn rớt trên 2%, xuống tận 78.000 đồng. Mức giảm lớn này đã triệt tiêu hết nỗ lực phục hồi tăng ở các cổ phiếu khác. VN-Index đến giây cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục vẫn còn đỏ 0,26 điểm.
VHM đã nhảy dựng lên được 800 đồng trong lần khớp đóng cửa, từ 78.000 đồng lên 78.800 đồng, tương đương 1,02%. Mức giảm chung cuộc thu hẹp lại còn 1,01% so với tham chiếu.
Biến động hơn 1% này của VHM là tương đương gần 2.680 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu đầy sức mạnh khác như CTG hay MBB. Vì vậy gần như tất cả điểm tăng của VN-Index lúc đóng cửa là nhờ VHM, dù mã này vẫn giảm dưới tham chiếu.
VN30-Index khá hơn, đóng cửa tăng 0,44% với 16 mã tăng/9 mã giảm. So với phiên sáng nhóm blue-chips khá hơn. Rổ có 16 mã tăng cao hơn so với cuối phiên sáng và 11 mã tụt giá. Tuy vậy tổng thể sàn HSX chiều nay lại kém với 137 mã tăng/150 mã giảm.
Blue-chips mạnh lên, các nhóm cổ phiếu còn lại yếu đi trong phiên chiều. Hơn 80 mã giảm trên 1% chiều nay chủ yếu thuộc nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. VN30 chỉ có DPM giảm 1,31%, CTD giảm 4,08% là hai mã duy nhất nằm trong số này.
CTD đang là cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips gây sốc với mức giảm mạnh liên tục. Khối ngoại tháo chạy ở CTD cũng là nguyên nhân quan trọng. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bán ra 136.190 CTD, chiếm gần 64% thanh khoản của mã này.
CTD đã giảm 11,98% trong 3 phiên gần nhất. Trong 10 phiên vừa qua cổ phiếu này bốc hơi 17,81% giá trị. Rất may là CTD vốn hóa rất nhỏ nên mức độ ảnh hưởng tới VN-Index cũng như Vn30-Index là không đáng kể.
Tuy vậy số blue-chips tăng giá mạnh hôm nay cũng không nhiều. Đó là CTG tăng 2,51%, KDC tăng 1,75%, MBB tăng 2,42%, REE tăng 1,54%, VJC tăng 2,16%, VPB tăng 1,51%. Ngoài ra đóng góp cho VN-Index chỉ thêm VNM tăng 0,74%.
Thanh khoản lại sụt giảm khá nhiều ở phiên chiều, hai sàn chỉ khớp hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 23% so với phiên sáng và giảm 14% so với chiều hôm qua.
Rất may là vẫn còn đó CTG, VNM và MBB thanh khoản sôi động. Đây là 3 mã duy nhất khớp vượt 50 tỷ đồng trong buổi chiều và chiếm khoảng 24% sàn HSX, chiếm 21% toàn thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài đã có phiên bán ròng hôm nay, khoảng 37 tỷ đồng bị rút ròng khỏi hai sàn. Cụ thể, trên HSX khối này mua 610,1 tỷ đồng và bán 641,7 tỷ đồng. Trên HNX bán 6,5 tỷ và mua 1,2 tỷ đồng.
Áp lực bán ròng xuất hiện khá mạnh tại nhiều blue-chips như PLX, VRE, DCM, HPG, SSI, MSN, VJC, CTD, GAS. Mua ròng có CTG, STB, PVD, DPM, VNM, VCB, KBC.




Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/10), khi số liệu việc làm yếu hơn nhiều so với dự báo làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp vào tháng này...
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng là một trong những yếu tố gây áp lực giảm chính lên giá vàng trong phiên này và tuần này, khiến kim loại quý có thêm một tuần mất giá...
Nỗ lực đẩy VIC lên đỡ điểm cho VNI cũng không cải thiện được giao dịch, lại thêm gần 140 cổ phiếu nữa giảm giá quá 1% hôm nay. Chỉ số từ từ trượt dốc nhưng cổ phiếu đang tổn thương nặng hơn và nhanh hơn.
Đà phục hồi của VIC tiếp nối khá ấn tượng trong phiên chiều đã giúp VN-Index tránh khỏi một phiên lao dốc không phanh. Tuy nhiên sự tỏa sáng đơn lẻ của trụ này không giúp được phần còn lại của thị trường, cổ phiếu vẫn sụt giảm chóng mặt trên diện rộng.
Các chuyên gia trong một cuộc khảo sát đã nâng dự báo giá dầu năm 2026, cho rằng giá dầu thô Brent sẽ đạt mức trung bình gần 90 USD/thùng, do tình trạng gián đoạn nguồn cung lấn át mối lo về nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu...
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.