
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
26/10/2016, 16:14
ROS tăng thêm 7 bước giá, tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index
Chiều nay thị trường lại khá tốt khi vừa có một nhịp phục hồi về điểm số, vừa có mức thanh khoản không giảm.
Thực ra quy mô giao dịch chung cả ngày hôm nay là rất kém, nhưng riêng phiên chiều thị trường lại có được mức khớp lệnh khoảng 884,2 tỷ đồng, nhỉnh hơn chiều hôm qua 1%.
Tuy nhiên lượng vốn này lại không dàn đều. Trên cả hai sàn, chỉ có 7 cổ phiếu khớp lệnh vượt quá 20 tỷ đồng trong phiên chiều và hút tới một phần ba lượng vốn nói trên. Tiền chủ yếu đã chạy vào các mã ROS, HPG, VNM, FLC, HSG, KBC và SHB.
Nhờ có sức mua mạnh lên, trong 7 cổ phiếu nói trên có 4 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, duy nhất FLC giảm sâu hơn. Tác động tích cực lên VN-Index là biến động tăng của ROS, VNM và HSG.
ROS tăng thêm 7 bước giá, leo lên 74.000 đồng và trên tham chiếu 2,49%, tiếp tục là cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index. VNM tuy chỉ tăng 1 bước giá so với phiên sáng và trên tham chiếu 0,07%, nhưng vốn hóa rất lớn.
Riêng HSG là cổ phiếu rất mạnh, tăng tới 10 bước giá so với phiên sáng từ 37.800 đồng lên 38.300 đồng. HSG đóng cửa trên tham chiếu 0,39%, lọt vào số rất ít cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá được chiều nay.
Độ rộng của HSX phiên chiều đã có cải thiện với 103 mã tăng/126 mã giảm. Sáng nay có tới 133 mã giảm/71 mã tăng. Như vậy số cải thiện giá là nhiều đáng kể. Thậm chí chỉ số VNMidcap đóng cửa tăng 0,21% so với tham chiếu.
Riêng rổ VN30 ghi nhận chỉ có 8 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 15 cổ phiếu tụt giá. Ngoài HSG, cổ phiếu ấn tượng nhất chính là MSN khi tăng được 8 bước giá so với phiên sáng. MSN đóng cửa vẫn dưới tham chiếu 0,45%, nhưng mức giảm đã thu hẹp lại rất nhiều (-1,67% phiên sáng) tức là cũng giúp giảm gánh nặng cho VN-Index.
Thêm nữa vốn hóa của MSN đang đứng thứ 7 trên thị trường. Chênh lệch giá giữa phiên sáng và lúc đóng cửa cũng giúp MSN có được gần 605 tỷ đồng giá trị vốn hóa tăng thêm, còn lớn hơn cả biến động của VNM.
Phía giảm giá, những cổ phiếu khiến VN-Index điêu đứng là VCB giảm 1,26%, GAS giảm 0,88%, CTG giảm 1,45%, BID giảm 1,15%, VIC giảm 0,59%, BVH giảm 1,17%.
Khối ngoại hôm nay có một ngày giao dịch nhẹ nhàng. Không có giao dịch bán ròng lớn nào. MSN dẫn đầu về giá trị bán ròng cũng chỉ khoảng 5,8 tỷ đồng. Cổ phiếu duy nhất còn trên 5 tỷ đồng bán ròng là DXG (5,1 tỷ). Ngược lại, phía mua cũng chỉ duy nhất VNM là đáng chú ý với 19 tỷ đồng ròng. Không còn mã nào được mua quá 5 tỷ.
Tính chung các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại giảm mua 43% trên toàn thị trường so với hôm qua, chỉ còn 121,1 tỷ đồng. Phía bán lại giảm tới 52%, còn 97,6 tỷ đồng. Do đó khối này chuyển sang mua ròng khớp lệnh. Giao dịch thỏa thuận ghi nhận bán ròng nhẹ 5,5 tỷ đồng.
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: