
Giao dịch phiên chiều tạo được ấn tượng cải thiện cả về điểm số lẫn thanh khoản. VN-Index đóng cửa gần sát đỉnh trong ngày và tăng 0,53%.
Quy mô khớp lệnh phiên chiều cũng tăng 16,2% so với phiên sáng, đạt 1.300,5 tỷ đồng. Cả phiên giá trị khớp lệnh giảm gần 33% so với phiên trước.
Chiều nay thanh khoản thực tế không cải thiện được bao nhiêu nếu không nhờ ROS lại xuất hiện giao dịch lớn đúng lúc. Chỉ riêng phiên chiều ROS khớp thêm 254,6 tỷ đồng, chiếm 20% tổng thị trường. ROS cũng chiếm 39% giá trị rổ VN30 và gần 22% sàn HSX. Riêng trong lần giao dịch đóng cửa ROS khớp 142,8 tỷ đồng.
Nhờ có giao dịch này nên tổng thể thanh khoản thị trường hôm nay cũng không quá thấp. Hai sàn đạt tổng giao dịch 3.674,4 tỷ đồng bao gồm cả thỏa thuận, giảm 17% so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 2.420,1 tỷ đồng, giảm 32,8%. Đây là mức khớp lệnh thấp nhất 19 phiên.
Tuy vậy, điều đáng lo hơn là các cổ phiếu còn lại thanh khoản vẫn suy giảm rất nhiều trong ngày hôm nay. Phiên chiều tình hình đã không có cải thiện dù giá có vẻ tăng tốt hơn. Lấy ví dụ nhóm VN30 buổi chiều giao dịch 653,8 tỷ đồng thì 39% thuộc về ROS, nghĩa là 29 mã còn lại chỉ giao dịch hơn 399 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi mã 13,8 tỷ đồng. Mức thanh khoản này là quá thấp.
Mặc dù thanh khoản rất tệ nhưng VN30-Index chiều nay tăng thêm 0,15% so với phiên sáng. Rổ này ghi nhận 14 mã tăng cao hơn phiên sáng và 15 mã tụt giá thấp hơn. Điều may mắn cho các chỉ số là nhóm trụ lại rất tích cực.
Sáng nay VNM đã là một trong bốn cổ phiếu có ảnh hưởng nhất tới VN-Index. Chiều nay VNM còn tăng cao hơn tới 1,29% so với phiên sáng, đóng cửa tăng tổng cộng 2,68%. VNM cũng là cổ phiếu tiêu biểu ở nhóm blue-chips tăng mạnh với thanh khoản rất thấp. Phiên chiều VNM chỉ giao dịch khoảng 25,1 tỷ đồng.
SAB còn mạnh hơn VNM, cuối phiên sáng mới đứng tham chiếu, buổi chiều tăng đột biến 1,45%. Giao dịch của SAB cỡ 5 tỷ đồng. VCB tăng thêm 0,75% so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 1,35%. Riêng GAS chiều nay lại tụt mất 100 đồng, chỉ còn tăng 1,13%.
Như vậy, chiều nay thị trường không mạnh lên bao nhiêu nếu xét cả về mặt bằng giá lẫn thanh khoản. Điểm số có phần được cải thiện nhờ các trụ lớn nhất tiếp tục dẫn chỉ số lên, đồng thời ROS giúp đẩy thanh khoản chung cao hơn. Nếu không có diễn biến của VNM, SAB, VCB và ROS thì phiên chiều sẽ mang nhiều nét tiêu cực hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại mua ròng nhẹ khoảng 71 tỷ đồng trên hai sàn, chậm dứt chuỗi ngày bán ròng nặng nề. Cụ thể, HSX được mua 596,3 tỷ đồng, bán ra 528,1 tỷ đồng. HNX mua 4,7 tỷ bán 1,9 tỷ đồng. Khối ngoại đã mua ròng tốt hơn ở VNM, VCB, VJC cùng với các mã từ sáng là PLX, POW, HSG, CII. Phía bán ròng có HPG, PVD, DIG, PVT, HCM.
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2026, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.