
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Lan Ngọc
28/03/2016, 16:12
VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp và đã leo lên mức 575,72 điểm
Thanh khoản khá thấp chiều nay do các blue-chips vẫn giao dịch chậm, nhưng các cổ phiếu nhỏ tăng trần hàng loạt.
VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp và đã leo lên mức 575,72 điểm, chỉ còn cách đỉnh 580 điểm chừng 2 phiên tăng nữa với tốc độ như hôm nay. Các blue-chips tăng cũng khá tốt dù thanh khoản yếu. Chỉ số VN30 đóng cửa trên tham chiếu 0,71%, mức tăng trong ngày cao nhất 18 phiên.
Ngoài VIC vẫn giữ mức tăng không đổi so với phiên sáng, các blue-chips còn lại cải thiện giá một chút. VN30 ghi nhận 14 mã tăng cao hơn phiên sáng trong khi 11 mã khác giảm giá. Số tăng giảm không chênh lệch nhiều, nhưng số tăng lại có nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn hơn.
Chẳng hạn VNM tăng được 1 bước giá so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 0,75% nhờ các giao dịch khá nhỏ. MSN tăng 2 bước giá, trên tham chiếu 0,68%. FPT, EIB, PVT, SSI nằm trong số tăng thêm 1 bước giá.
Mạnh nhất là NT2 từ 33.000 đồng nhảy lên 34.300 đồng, tăng so với tham chiếu tới 5,86%. Mã này cũng nằm trong số 3 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường phiên chiều, khoảng 21 tỷ đồng được giao dịch thêm. NT2 trong 3 phiên gần đây liên tục lập đỉnh cao mới trong lịch sử niêm yết. Mức tăng từ đầu tháng 3 đã là gần 29%.
Với số tăng giá nhiều hơn, cộng với ưu thế vốn hóa ở các mã tăng, VN30-Index tăng so với phiên sáng khoảng 0,34%. VN-Index tăng riêng phiên chiều 0,28% do thiếu đi GAS và BID không tăng được.
Tuy nhiên độ rộng của thị trường chiều nay lại tốt hơn nhiều so với phiên sáng. Hai sàn ghi nhận 270 mã tăng/147 mã giảm, trong khi phiên sáng là 202 mã tăng/142 mã giảm.
Đóng góp nhiều nhất cho sự mở rộng của độ rộng thị trường nói trên là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chỉ số VNMidcap đóng cửa tăng 0,87%, VNSmallcap tăng 1,03%. Hai sàn có tới 41 cổ phiếu kịch trần và đặc biệt các mã nhỏ trên HSX được đẩy giá lên rất mạnh.
HNX cũng có khá nhiều mã tăng trần, nhưng thanh khoản không tốt. Ngược lại, hầu như mã nào kịch trần ở HSX cũng có khối lượng giao dịch rất cao. Số khớp trên 1 triệu đơn vị có thể kể tới KSS, KSA, MHC, DAG, BGM, VHG, chưa kể cả dàn khác tăng trần với hàng trăm ngàn đơn vị như LHG, TLH, PTC, TCR, VSI, LSS…
Thanh khoản phiên chiều nay khá kém, hai sàn chỉ khớp được 958,3 tỷ đồng, giảm 24% so với chiều phiên trước. Như vậy trong 3 tuần gần đây khi thanh khoản luôn duy trì ở mức rất cao kể từ lúc VN-Index thử thách ngưỡng 580 điểm, đây là phiên chiều thứ 2 mà giá trị khớp lệnh xuống dưới 1.000 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ngắn hạn ngày càng tốt hơn nhưng thị trường không xuất hiện các đợt chốt lời đáng chú ý nào trong phiên đầu tuần. VNI đã vượt thành công MA20 không chỉ nhờ kéo trụ mà còn có sự ủng hộ của số lớn cổ phiếu tăng giá.
Mặc dù vẫn xuất hiện vài đợt chốt lời nhẹ nhưng sức mạnh cộng hưởng từ nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn dễ dàng “nhấc” VN-Index lên trên mốc 1650 điểm. Như vậy chỉ số đã vượt qua đường giá trung bình 20 phiên với sự ủng hộ của độ rộng rất tích cực.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: