
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Lan Ngọc
30/11/2016, 16:42
Nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào VNM với quy mô khủng khiếp
VNM chiều nay như “nổ tung” với ngòi dẫn là cầu ngoại đổ vào như thác lũ. Trong tổng khối lượng hơn 4,7 triệu cổ phiếu được giao dịch, khối ngoại mua 85%.
Một mình VNM khớp chiều nay khoảng 658,6 tỷ đồng, đóng góp 33,6% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường phiên chiều.
Nếu tính cả ngày, VNM giao dịch 753 tỷ đồng, chiếm 21% tổng giá trị thị trường tính cả thỏa thuận và 24,8% nếu tính riêng khớp lệnh.
VNM có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy thanh khoản của phiên chiều nay, cũng như thanh khoản chung của toàn thị trường. Quy mô phiên chiều tăng tới 86% so với chiều hôm qua và cả ngày tăng 19%, đạt 3.037,9 tỷ đồng.
Hôm nay là phiên khớp lệnh quá 3.000 tỷ đồng thứ hai kể từ đầu tháng 10, sau phiên hoảng loạn ngày 9/11.
VNM bắt đầu đột biến khoảng sau 13h30. Cuối phiên sáng, VNM trụ lại tham chiếu khá vất vả trước áp lực bán vẫn còn lớn của khối ngoại. Tuy nhiên đầu phiên chiều, nhà đầu tư nước ngoài mua tích cực hơn, đẩy giá tăng nhẹ lên trên 135.000 đồng.
Đó là lúc các trụ khác như VIC, VCB vẫn còn rất đuối. MSN thậm chí còn trượt giá thu hẹp mức giảm và GAS nằm bẹp dưới tham chiếu. VN-Index dưới tác động của VNM đã bắt đầu cải thiện. Phải đến sau 14h thị trường mới thật sự chuyển biến.
Vẫn là khởi đầu từ sự bùng nổ của VNM. Sau 14h, nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào VNM với quy mô khủng khiếp, đẩy giá cổ phiếu này từ khoảng 135.500 đồng lên tận 142.000 đồng chỉ trong hơn 20 phút.
Điều tích cực là đà tăng bất ngờ này tạo sự lan tỏa mạnh ra toàn bộ nhóm blue-chip và sau đó là toàn thị trường.
VN-Index tăng gần như dốc đứng trong 20 phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục. Từ chỗ sát đáy cuối phiên sáng (giảm 0,5%), VN-Index tăng vọt trên tham chiếu 1,14% trước khi tụt nhẹ xuống mức tăng 1,03% khi đóng cửa.
Độ rộng của HSX thay đổi 180 độ so với phiên sáng, nhờ 151 cổ phiếu tăng giá/98 cổ phiếu giảm giá. VN30-Index tăng khoảng 0,98%. VNMidcap tăng 0,55% và VNSmallcap tăng 0,49%. Tất cả các chỉ số ở HSX đều có một chuyển động giống hệt nhau, chỉ là trước hay sau mà thôi.
Nếu tính theo giá trị, VNM hôm nay được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân 595,5 tỷ đồng, chiếm tới 79% giá trị khớp lệnh ở cổ phiếu này. Mức bán ra khoảng 191,8 tỷ đồng.
HPG cũng được mua gần 122,7 tỷ đồng, bán ra 29,8 tỷ đồng. VCB được mua 38,2 tỷ, bán ra 29,6 tỷ, HSG mua 14,7 tỷ, bán 4,2 tỷ.
Tổng giá trị mua vào qua khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài phiên này đạt 869,1 tỷ đồng thì gần 69% tập trung vào VNM, 14% vào HPG, 4,4% vào VCB. Như vậy tuy mức giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài cao đột biến, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu đều hưởng lợi, thậm chí là nhiều blue-chip khác vẫn đang bị xả.
Cụ thể, rổ VN30 nếu trừ giao dịch của VNM ra thì khối ngoại lại rút vốn ròng gần 12,3 tỷ đồng. VNM tính vào làm rổ này thành 391,4 tỷ đồng ròng.
Đó là do nhiều cổ phiếu bị bán ròng mạnh như VIC (-41,4 tỷ đồng), MSN (-22,8 tỷ), STB (-16 tỷ), BVH (-8,9 tỷ), BID (-8,3 tỷ), SSI (-8 tỷ). Ngoài ra còn có VHC, PHR cũng bị bán ròng khá mạnh.
Mặc dù dòng vốn ngoại chảy chủ yếu vào số ít blue-chip nhưng vẫn kích thích được thị trường phục hồi mạnh. VN-Index đóng cửa tăng 1,03% so với tham chiếu và độ rộng toàn thị trường rất tốt với 247 mã tăng/175 mã giảm.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: